NSƯT Phạm Bằng đóng cảnh tình cảm với “cô Ló” Kim Oanh

(Dân trí)- Cuối năm, các nghệ sỹ hài phía Bắc, phía Nam đều tất bật chạy sô làm phim, làm đĩa. Để bán đĩa, các đạo diễn lùng sục kịch bản mới lạ, gây cười với đủ mọi “chiêu bài”. Trong tiểu phẩm hài “Chôn nhời”, NSƯT Phạm Bằng đã có những cảnh tình cảm với Kim Oanh…

Cuối năm luôn là mùa chạy sô của các diễn viên hài. Từ Chí Trung, Phạm Bằng, Công Lý, Vân Dung đến Quang Tèo, Giang Còi, Kim Oanh… đều tất bật từ bối cảnh này đến bối cảnh khác. Nhiều năm trở lại đây, mua đĩa hài về xem những ngày Tết dường như đã trở thành thói quen của nhiều người dân Việt Nam từ nông thôn đến thành thị. Thị trường đĩa hài Tết những ngày cận Tết thường xuyên trong tình trạng “cháy đĩa”.

Trước thị trường với nhu cầu lớn, các hãng tư nhân đổ xô sản xuất đĩa phim hài, tiểu phẩm hài cuối năm. Chính sự “đổ xô”, “ồ ạt”, các hãng sản xuất số lượng đĩa hài nhiều, nhưng chất lượng nhiều tiểu phẩm còn nhạt, nhảm nhí, với công thức “cố nặn ra tiếng cười”. Tuy nhiên, hầu hết các đĩa hài đều bán chạy cuối năm, đặc biệt những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Trong nỗ lực tìm kiếm những đề tài mới mẻ, rất nhiều tiểu phẩm hài, đĩa hài đã và đang chuẩn bị được “tung ra”:
 
NSƯT Phạm Bằng và NSƯT Kim Oanh đóng cảnh tình cảm trong tiểu phẩm hài Chôn nhời
NSƯT Phạm Bằng và NSƯT Kim Oanh đóng cảnh tình cảm trong tiểu phẩm hài "Chôn nhời"
 
Cuối năm, nghệ sỹ hài nào cũng đắt sô


Cuối năm, nghệ sỹ hài nào cũng đắt sô


Cuối năm, nghệ sỹ hài nào cũng đắt sô
Cuối năm, nghệ sỹ hài nào cũng đắt sô
 
Xuân Hinh, Hồng Vân đóng vợ chồng trong tiểu phẩm hài Hàm răng của ai


Xuân Hinh, Hồng Vân đóng vợ chồng trong tiểu phẩm hài Hàm răng của ai

Xuân Hinh, Hồng Vân đóng vợ chồng trong tiểu phẩm hài Hàm răng của ai
 
Xuân Hinh chạy sô mệt nghỉ những ngày cuối năm
Xuân Hinh chạy sô mệt nghỉ những ngày cuối năm

Xuân Hinh chạy sô mệt nghỉ những ngày cuối năm
Các nghệ sỹ từng thẳng thắn chia sẻ, tìm được kịch bản hài thật hay- rất khó. Nhưng họ vẫn muốn góp tiếng cười vào mỗi ngày xuân đầu năm để chúc phúc cho mỗi gia đình, mỗi mái ấm.

H.H