NSND Xuân Bắc tiếp tục làm MC của "Vua tiếng Việt" mùa 3

Lạc Thành

(Dân trí) - NSND Xuân Bắc tiếp tục ngồi ghế quản trò không chỉ vì anh muốn gắn bó lâu dài với chương trình mà còn vì "muốn kiện toàn thêm vốn từ cho mình qua mỗi chương trình".

Vua tiếng Việt thu hút người xem không phải vì những màn đấu trí căng thẳng dù cũng xác định ra kẻ thắng người thua. Chương trình thu hút người chơi, từ những cháu bé 7 tuổi đến các cụ già 70 tuổi, từ mọi miền Tổ Quốc, đủ mọi ngành nghề và thậm chí cả mọi quốc tịch, chỉ với yêu cầu duy nhất: Yêu tiếng Việt.

NSND Xuân Bắc tiếp tục làm MC của Vua tiếng Việt mùa 3 - 1

NSND Xuân Bắc vẫn đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình của "Vua tiếng Việt" mùa 3. Chương trình bắt đầu phát sóng từ 1/3 trên VTV3 tối thứ 6 hàng tuần (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo Ban Tổ chức chương trình, Vua tiếng Việt mùa 3 bắt đầu lên sóng từ tối 1/3 sẽ có một số sự thay đổi không phải để tăng độ khó của câu hỏi, chỉ đơn giản là tạo thêm sự mới mẻ cho chương trình. Đó là ở vòng 4, vòng cuối, sẽ là trò Giải ô chữ với bảng 3 câu hỏi tăng dần cấp độ phức tạp và tăng dần thời gian chơi. 

Ban cố vấn chương trình gồm có: Nhà Thơ Hữu Việt, TS Văn học Đỗ Thanh Nga, PGS Phạm Văn Tình, Nhà thơ Lữ Mai, Tiến sỹ khoa học Đoàn Hương, Nhà văn Trương Quý, TS Ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ.

Khi được hỏi ấn tượng về người chơi của Vua tiếng Việt khi đồng hành với chương trình suốt 3 mùa trong vai trò cố vấn, nhà thơ Lữ Mai chia sẻ: "Đó là khả năng phản xạ của người chơi. Tức là bên cạnh kiến thức cơ bản của người chơi về tiếng Việt thì họ có một phản xạ nhanh nhạy, tinh tế, thông minh.

Chúng ta đều thấy rằng các quán quân khi đăng quang chương trình thì đều có một sự phản xạ rất tuyệt vời. Đôi khi chính những cố vấn cũng bất ngờ trước những phản xạ đó và chúng tôi cũng cảm thấy rằng chúng tôi nhận được rất nhiều bài học quý, cũng như về sự lan tỏa về tình yêu tiếng Việt...".

NSND Xuân Bắc tiếp tục làm MC của chương trình, làm nhiệm vụ đi tìm vua mới của mỗi tuần.

Anh bật mí về "độ khó" của vòng 4: "Nói khó hay dễ thì nó khó lắm, bởi vì sao? Bởi vì nếu mà biết ý thì nó rất dễ, còn không biết thì nó rất khó. Tôi cho rằng trò chơi Giải ô chữ là mới với chương trình nhưng không mới so với ngoài đời sống xã hội.

Người chơi, đặc biệt là ở vòng 4, có sức ép về thời gian, chỉ có 15 giây một câu, vừa đọc dữ kiện, vừa điền vào ô trống. Tất nhiên không phải là những từ quá phức tạp. Thế nhưng tư duy kịp, tư duy đúng, tư duy chuẩn theo đáp án của ban biên tập, của từ điển tiếng Việt thì không phải là điều dễ dàng.

Nhưng tôi cũng tin rằng là ở những số đầu thì người chơi còn đang bỡ ngỡ. Sau đó người chơi sẽ tìm ra được cái cách phù hợp để làm sao chinh phục cái vòng thứ tư này tốt nhất. Tôi nghĩ rằng sẽ sớm có người đủ tài năng, đủ tỉnh táo, đủ may mắn và đủ kinh nghiệm từ những người trước để có thể được đăng quang".

Một mẹo nhỏ NSND Xuân Bắc cũng mách người chơi: "Cứ hồn nhiên mà chơi thôi, lên đây không cần tinh thần thắng thua gì cả. Bởi vì càng với tinh thần thắng thua thì nó càng tạo sức ép chính mình. Hãy vui lên, hãy thoải mái coi như đây là một cuộc trao đổi, một cuộc nói chuyện, một cuộc thử sức về vốn tiếng Việt, về cách sử dụng tiếng Việt".