NSND Tự Long chia sẻ áp lực khi tham gia "Cung đường huyền thoại"

(Dân trí) - Trong chương trình, NSND Tự Long sẽ tham gia với tư cách là diễn viên kịch nói và đạo diễn tiểu phẩm sân khấu. Nam danh hài cho biết, anh cảm thấy áp lực không nhỏ khi chương trình được diễn ra tại Quảng trường Nghĩa trang đường 9 Khe Sanh, Quảng Trị.

Chương trình nghệ thuật "Cung đường huyền thoại" hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ  (27/7/1947 - 27/7/2019) sẽ diễn ra vào 19h ngày 26/ 7 tại Quảng trường Nghĩa trang Đường 9 Khe Sanh, Quảng Trị.

Chương trình do nghệ sĩ Tuyết Minh, nhà viết kịch Lê Thế Song viết kịch bản, chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn: NSND Quang Vinh – Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD).

NSND Tự Long chia sẻ áp lực khi tham gia Cung đường huyền thoại - 1

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại cuộc họp báo.

Chia sẻ tại buổi họp báo sáng ngày 19/7 tại Hà Nội, NSND Quang Vinh cho biết, chương trình được thực hiện theo hình thức bán sử thi, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc, kịch, gợi nhớ lại ký ức chiến tranh, sự hy sinh quật cường của quân, dân ta.

NSND Tự Long và NSND Thúy Mùi tham dàn dựng tiểu phẩm sân khấu, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ: NSND Lan Hương, NSND Tự Long, NSƯT Đỗ Kỷ, nghệ sĩ Thế Bình…Chương trình còn có sự tham gia của các nhạc sĩ Đức Tân, Mai Kiên, Hải Linh, và các ca sĩ: NSND Thu Hiền, NSND Thái Bảo, NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Phương Thảo, nhóm Thăng Long, nhóm Pha Lê...

Chia sẻ về việc tham gia với tư cách là diễn viên kịch nói và đạo diễn tiểu phẩm sân khấu, danh hài Tự Long cho biết, anh cảm thấy áp lực không nhỏ khi chương trình được diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sỹ đường 9 Khe Sanh. "Áp lực ở đây không phải ở độ khó ở công việc dàn dựng hay diễn xuất mà anh lo mình làm không tới, chưa đúng với sự ác liệt của cuộc chiến đã diễn ra là có lỗi với các thế hệ đi trước...", NSND Tự Long nói.

Nhưng với sự đồng hành của NSND Thúy Mùi trong vai trò đạo diễn và sự góp mặt của NSND Lan Hương (bông), NSƯT Đỗ Kỷ, nghệ sỹ Thế Bình... anh tin rằng, chương trình sẽ chạm tới trái tim khán giả và là nén tâm nhang tri ân sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ.

NSND Tự Long chia sẻ áp lực khi tham gia Cung đường huyền thoại - 2
NSND Tự Long tham gia dàn dựng tiểu phẩm sân khấu tại chương trình "Cung đường huyền thoại".

Các hoạt động bên lề của chương trình nghệ thuật "Cung đường huyền thoại" còn có lễ thắp nến tri ân của 800 đoàn viên thanh niên Quảng Trị tại nghĩa trang Đường 9-Khe Sanh và hoạt động lãnh đạo Cục NTBD tặng sổ tiết kiệm cho 10 mẹ Việt Nam anh hùng và 200 suất quà cho các thương bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Liên hoan Tiếng hát Đường 9 Xanh 2019 do Cục NTBD phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26/7 tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Quảng Trị. Liên hoan được tổ chức 3 năm một lần với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập. Năm nay, liên hoan còn có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ Campuchia và Lào.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Liên hoan Tiếng hát Đường 9 Xanh 2019 là một hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam.

Liên hoan thể hiện sự tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trên con đường 9 – Khe Sanh khốc liệt năm xưa và chiến trường Trường Sơn vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công đã hi sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc”.

Nguyễn Hằng