NSND Trung Kiên được Bộ VH,TT&DL vinh danh

(Dân trí) - Nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức gặp mặt và tặng bằng khen cho 57 nhà khoa học, các thành tựu khoa học công nghệ xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH,TT&DL) vừa tổ chức buổi gặp mặt các nhà khoa học và công nghệ, đồng thời vinh danh 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ.

NSND Trung Kiên được Bộ VH,TT&DL vinh danh

Chiều 18/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH,TT&DL) đã tổ chức buổi gặp mặt các nhà khoa học và công nghệ, đồng thời vinh danh 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ

Với 57 bằng khen, ở lĩnh vực quản lý văn hóa và văn hóa nghệ thuật có các nhà khoa học tiêu biểu như NSND Trung Kiên, GS-TS Trần Thu Hà (Học viện Âm nhạc Việt Nam), PGS-TSKH Phan Đình Tân (Văn phòng Bộ), GS-TS Nguyễn Chí Bền (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam), TS Trần Đình Ngôn (Nhà hát Chèo Việt Nam), PGS-TS Nguyễn Quốc Hùng (Cục Di sản)...

Sự kiện này do Bộ VH,TT& DL tổ chức, nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ từ năm 2008 – 2015. Theo tổng kết kết quả nghiên cứu khoa học trên tất cả các lĩnh vực của Bộ VH,TT&DL tính đến ngày 15/4/2015 có 140 đề tài đã được nghiệm thu. Trong đó, 56 đề tài đạt loại xuất sắc, chiếm 43%. Các công trình nghiên cứu phản ánh tương đối toàn diện thực trạng quản lý nhà nước và thực tiễn trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Riêng trong lĩnh vực văn hóa, nổi bật là công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa - Thực trạng và giải pháp.

NSND Trung Kiên được Bộ VH,TT&DL vinh danh

NSND Trung Kiên được Bộ VH,TT&DL vinh danh

Phát biểu tại buổi gặp mặt các nhà khoa học công nghệ, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: Trong những thập niên qua, khoa học công nghệ đã thực sự có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các công trình nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn đã cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng về văn hóa, chính trị, giáo dục, xã hội, khẳng định các hệ giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam; khẳng định chủ quyền quốc gia đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam…

N.H