NSND Lan Hương nói gì về nghi vấn ưu ái phim "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành?

Phương Bảo
Đà nẵng

(Dân trí) - Trước nghi vấn phim "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành đạt hai giải cao tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023 do Ban giám khảo ưu ái, NSND Lan Hương khẳng định "không có chuyện này".

Mới đây, tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023, phim Nhà bà Nữ đạt 2 giải thưởng lớn là: Đạo diễn xuất sắc cho Trấn Thành và Phim Việt Nam hay nhất.

Tuy nhiên, các diễn đàn trên mạng xã hội có những tranh cãi trái chiều. Có ý kiến cho rằng, phim Nhà bà Nữ xứng đáng đạt giải nhưng cũng có người phản ứng: "Phim bị chê từ đầu đến cuối sao lại đạt những hai giải?".

Nhiều người đánh giá, phim không "cùng tầng mây" với một tác phẩm cùng lọt vào đề cử và đạt 4 giải là Đêm tối rực rỡ của đạo diễn Aaron Toronto.

NSND Lan Hương nói gì về nghi vấn ưu ái phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành? - 1

NSND Lan Hương cho biết, Ban giám khảo công tâm khi chấm giải cho các phim ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với PV Dân trí, NSND Lan Hương - thành viên Ban giám khảo hạng mục phim Việt Nam tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng cho hay, không có chuyện phim Nhà bà Nữ và Trấn Thành được ưu ái tại Liên hoan phim lần này. Ban giám khảo làm việc công tâm, đánh giá công bằng chứ không thiên vị bất cứ tác phẩm nào.

NSND Lan Hương cho biết thêm, giám khảo của hạng mục phim Việt Nam tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng gồm 5 người, trong đó có 3 giám khảo người nước ngoài, cùng chị và đạo diễn Victor Vũ. Khi chấm giải, các thành viên giám khảo không quan tâm đến tên đạo diễn, tên diễn viên mà chỉ xem phim đó có hay không, có hấp dẫn không.

"Tôi nghe ý kiến nói Ban giám khảo ưu ái phim của Trấn Thành mà buồn cười quá, vì sự thật không phải vậy. Chúng tôi chấm tác phẩm, góc nhìn của phim chứ không để ý những ồn ào ngoài đời sống. Vì thế không có chuyện tình cảm riêng tư, yêu ghét ở đây. Khi chấm phim, chúng tôi thấy phim Nhà bà Nữ ít "sạn" nhất. Bộ phim vừa đủ, vừa tầm, dàn diễn viên có nét riêng và tròn vai", NSND Lan Hương thẳng thắn nói.

Theo đó, ở hạng mục Phim Việt Nam hay nhất, danh sách đề cử giải gồm những tác phẩm: Đêm tối rực rỡ, Nhà bà Nữ, Em và Trịnh, Memento Mori: Đất 5, Thanh Sói. NSND Lan Hương chia sẻ rằng, phim nào cũng có mặt đáng khen, nhưng Nhà bà Nữ lại rất "đời", có thoại gần gũi với đời sống, có cái kết nhân văn.

NSND Lan Hương nói gì về nghi vấn ưu ái phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành? - 2

Dàn diễn viên trong phim "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Khi được hỏi: "Liệu có việc "cào bằng" giải thưởng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không?".

NSND Lan Hương nói: "Không có chuyện này! Giám khảo không chỉ là người Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới, nên họ có cái nhìn toàn diện cho các tác phẩm. Phim hay thì được đánh giá cao".

Nhận xét về phim điện ảnh của Việt Nam hiện nay, nghệ sĩ gốc Hà Nội đánh giá cao chất lượng của nhiều bộ phim. Theo NSND Lan Hương, nhiều phim có cách dàn dựng câu chuyện hấp dẫn, mang lại cảm xúc cho khán giả. Dòng phim thị trường và phim nghệ thuật đã dần cân bằng với nhau, tạo nhiều màu sắc cho thị trường phim hiện nay.