NSND Công Lý xác nhận chính thức trở lại chương trình "Táo quân 2023"

Hương Hồ

(Dân trí) - NSND Công Lý sẽ đóng "Táo quân 2023". Tuy nhiên, anh sẽ không đảm nhận vai nhân vật "Cô Đẩu" vốn đã quen thuộc và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Chương trình Táo quân 2023 với ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 20 năm lên sóng, hứa hẹn sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc đã gắn bó với chương trình suốt 20 năm qua.

Chia sẻ với PV Dân trí, đại diện của NSND Công Lý xác nhận nam nghệ sĩ sẽ đóng Táo quân 2023. "Hiện tại, sức khỏe của anh Công Lý đã bình phục nhưng vai diễn Bắc Đẩu đòi hỏi cường độ biểu diễn và luyện tập cao nên anh chưa thể đáp ứng được. Vì vậy, anh Công Lý được đặc cách và tham gia một vai đặc biệt trong chương trình Táo quân 2023 để tri ân khán giả và kỷ niệm 20 năm chương trình phát sóng", đại diện NSND Công Lý cho biết. 

Được biết, NSND Công Lý vừa sang Nhật để điều trị theo lịch trình riêng. Hành trình đến Nhật Bản chữa bệnh không dễ dàng, đặc biệt là khi nghệ sĩ Công Lý và bà xã chưa từng ghé thăm đất nước này trước đó. Tuy nhiên, cặp đôi may mắn được người hâm mộ hỗ trợ và đồng hành để chuyến đi suôn sẻ hơn.

Mới đây, NSƯT Chí Trung cũng đăng tải hình ảnh cùng NSND Công Lý trong quá trình chuẩn bị cho Táo quân 2023. Nam nghệ sĩ hài hước tiết lộ: "Năm nay tớ là Táo phụ trách đất cát nhà cửa, sổ đỏ sổ xanh nhá". 

NSND Công Lý xác nhận chính thức trở lại chương trình Táo quân 2023 - 1

NSND Công Lý (trái) trong vai Bắc Đẩu và NSƯT Xuân Bắc (phải) vai Nam Tào trong chương trình "Táo quân" (Ảnh: VTV).

Không chỉ NSND Công Lý, MC Thảo Vân cũng xác nhận với PV Dân trí chị sẽ trở lại Táo quân 2023. Năm 2022, format chương trình này thay đổi, không có màn chào kết nên MC Thảo Vân đã vắng mặt. "Năm nay, Táo quân kỷ niệm 20 năm phát sóng. Một chương trình rất lớn nên chắc chắn tôi phải có mặt rồi", MC Thảo Vân khẳng định. 

Chia sẻ kỷ niệm về chương trình đã gắn bó và đồng hành cùng mình gần 20 năm, MC Thảo Vân tâm sự: "Thật ra trong 20 năm qua, không chỉ riêng tôi, tất cả các thành viên trong ê-kíp đều có nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Nhiều đến mức, nếu hỏi chuyện đáng nhớ nhất thì thật sự khó nói. Chúng tôi đã gặp gỡ, đồng hành cùng nhau trong suốt những năm tháng thanh xuân tươi trẻ. Bây giờ, đã bước sang tuổi "qua bên kia núi rồi", tóc đã bạc cả, mà vẫn kề cận bên nhau. Thật sự quá tuyệt vời!

Chương trình còn ghi được những dấu ấn vô cùng đẹp trong lòng khán giả. Nghĩa là, những nỗ lực của chúng tôi được ghi nhận. Đó là niềm hạnh phúc và sự tự hào không gì sánh được". 

Lên sóng vào năm 2003, đến nay, "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân" đã chính thức bước sang tuổi 20. Táo Quân là một trong những chương trình hài kịch đặc sắc, hấp dẫn và là món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo khán giả truyền hình trong dịp Tết Nguyên đán. 

Sau mỗi năm phát sóng, Táo Quân đều thu hút một lượng lớn người xem và quan tâm. Phiên bản Táo Quân cũng trở nên phổ biến và gắn liền với tên tuổi của chương trình. Nhiều câu thoại và bài hát chế mang tính châm biếm trong Táo Quân được cho là đã "gây sốt" sau khi phát sóng.