Những sự thật thú vị đằng sau các bom tấn điện ảnh thế giới

(Dân trí) - Đằng sau các bom tấn điện ảnh là những sự thật thú vị ít người biết đến. Chẳng hạn như: nhân vật chú hề ma quái trong “It”, được lấy cảm hứng từ một tên sát nhân có thật hay tiếng kêu của loài khủng long trong “Jurassic Park”, thực chất là âm thanh của hai con rùa đang “yêu”.

Nhân vật chú hề ma quái Pennywise trong bộ phim điện ảnh kinh dị “It” vừa làm mưa làm gió tại các phòng vé trong thời gian gần đây, được xây dựng dựa trên một tên sát nhân có thật tên là John Wayne Gacy. Được biết, tên này cũng đã từng đóng giả chú hề và diễn trò trong các bữa tiệc sinh nhật của trẻ con. Thậm chí, để che dấu tội ác của mình, John Wayne Gacy còn tham gia vào các hoạt động từ thiện gây quỹ và đôi lúc “mua vui” miễn phí cho những đứa trẻ bị ốm.
Nhân vật chú hề ma quái Pennywise trong bộ phim điện ảnh kinh dị “It” vừa làm mưa làm gió tại các phòng vé trong thời gian gần đây, được xây dựng dựa trên một tên sát nhân có thật tên là John Wayne Gacy. Được biết, tên này cũng đã từng đóng giả chú hề và diễn trò trong các bữa tiệc sinh nhật của trẻ con. Thậm chí, để che dấu tội ác của mình, John Wayne Gacy còn tham gia vào các hoạt động từ thiện gây quỹ và đôi lúc “mua vui” miễn phí cho những đứa trẻ bị ốm.

Trong bộ phim hoạt hình “Up” nổi tiếng của hãng Pixar, nhân vật Carl đã sử dụng khoảng 20,622 quả bóng bay để nhấc bổng ngôi nhà mình lên không. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh khoa học, số lượng bóng bay để hiện thực hóa điều này phải lên đến khoảng 30 triệu quả.
Trong bộ phim hoạt hình “Up” nổi tiếng của hãng Pixar, nhân vật Carl đã sử dụng khoảng 20,622 quả bóng bay để nhấc bổng ngôi nhà mình lên không. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh khoa học, số lượng bóng bay để hiện thực hóa điều này phải lên đến khoảng 30 triệu quả.

Sau khi bộ phim “Vua sư tử” của hãng Disney được công chiếu, các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về loài linh cẩu đã ngay lập tức chỉ trích mạnh mẽ bộ phim này, vì đã “phỉ báng” những chú linh cẩu với tạo hình “phản diện” của loài động vật này trong phim.
Sau khi bộ phim “Vua sư tử” của hãng Disney được công chiếu, các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về loài linh cẩu đã ngay lập tức chỉ trích mạnh mẽ bộ phim này, vì đã “phỉ báng” những chú linh cẩu với tạo hình “phản diện” của loài động vật này trong phim.

Bức họa chân dung nàng Rose của chàng Jack trong bộ phim kinh điển “Titanic” được chính tay vị đạo diễn lừng danh James Cameron vẽ nên. Ngoài ra, cũng bởi James Cameron là người thuận tay trái, nên tất cả các cảnh có chứa bức tranh trong Titanic đều được lật ngược lại.
Bức họa chân dung nàng Rose của chàng Jack trong bộ phim kinh điển “Titanic” được chính tay vị đạo diễn lừng danh James Cameron vẽ nên. Ngoài ra, cũng bởi James Cameron là người thuận tay trái, nên tất cả các cảnh có chứa bức tranh trong Titanic đều được lật ngược lại.

Nếu là người tinh ý, bạn sẽ nhận ra rằng, trong phần credit của bộ phim “Harry Potter và chiếc cốc lửa”, nhà sản xuất đã chèn thêm một dòng ghi chú khá hài hước: “Không có chú rồng nào bị làm hại trong quá trình sản xuất bộ phim này”.
Nếu là người tinh ý, bạn sẽ nhận ra rằng, trong phần credit của bộ phim “Harry Potter và chiếc cốc lửa”, nhà sản xuất đã chèn thêm một dòng ghi chú khá hài hước: “Không có chú rồng nào bị làm hại trong quá trình sản xuất bộ phim này”.

Trên thực tế, Emma Watson đã từng được mời để đóng vai nữ chính trong bộ phim âm nhạc dành được 6 giải Oscar- La La Land. Tuy nhiên, cô đành phải từ chối lời đề nghị này bởi những điều khoản ràng buộc trong hợp đồng của một bom tấn khác là Beauty and the Beast, bộ phim mà cô đồng ý tham gia trước đó không lâu.
Trên thực tế, Emma Watson đã từng được mời để đóng vai nữ chính trong bộ phim âm nhạc dành được 6 giải Oscar- La La Land. Tuy nhiên, cô đành phải từ chối lời đề nghị này bởi những điều khoản ràng buộc trong hợp đồng của một bom tấn khác là Beauty and the Beast, bộ phim mà cô đồng ý tham gia trước đó không lâu.

Stephenie Meyer- tác giả của bộ tiểu thuyết “Twilight “ đã từng xuất hiện trong serie phim về mà ca rồng cùng tên. Cụ thể, đó là cảnh phim mà Bella và Charlie ở trong nhà hàng và nhà văn này chính là người phụ nữ có mái tóc màu nâu đang dùng laptop ngồi ngay đằng sau hai nhân vật chính.
Stephenie Meyer- tác giả của bộ tiểu thuyết “Twilight “ đã từng xuất hiện trong serie phim về mà ca rồng cùng tên. Cụ thể, đó là cảnh phim mà Bella và Charlie ở trong nhà hàng và nhà văn này chính là người phụ nữ có mái tóc màu nâu đang dùng laptop ngồi ngay đằng sau hai nhân vật chính.

Minh Nhật
Theo BS