Những "siêu phẩm" ballet danh tiếng

(Dân trí) – Ballet là một trong những môn nghệ thuật đỉnh cao của loài người phối hợp nhiều yếu tố như vũ – nhạc – kịch thậm chí cả “thoại”. Lịch sử ballet thế giới đã nhắc tên những tuyệt phẩm hội tụ đầy đủ các yếu tố này một cách hoàn hảo.

Hồ thiên nga

“Hồ thiên nga” (Swan Lake) có phần nhạc được biên soạn bởi nhà soạn nhạc thiên tài nước Nga Tchaikovsky. Vở vũ kịch lần đầu công diễn vào năm 1877 tại Moscow. Nội dung của nó được xây dựng dựa trên câu chuyện cổ tích Nga kể về tình yêu giữa Odette, nàng công chúa xinh đẹp bị phù phép hóa thành thiên nga và chàng hoàng tử Siegfried.

“Hồ thiên nga” là tác phẩm đầu tay của Tchaikovsky soạn cho thể loại nhạc vũ kịch nên khi tác phẩm được hoàn tất nó đã bị chê bai rất nhiều rằng quá rườm rà, phức tạp, khó nhớ, khó chơi. Tuy vậy, càng về sau, người ta càng đánh giá cao sáng tác này của ông và coi nó là một trong những đỉnh cao mà Tchaikovsky từng đạt đến.


 
 
Romeo và Juliet

“Romeo và Juliet” có phần nhạc được soạn bởi nhà soạn nhạc người Nga Sergei Prokofiev, phần nội dung dựa trên tác phẩm kịch nổi tiếng của William Shakespeare. Sau này, phần nhạc soạn cho vở vũ kịch cũng được coi là tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp của Prokofiev.

Lần đầu tiên vở ballet được công diễn là năm 1938, cho tới nay, “Romeo và Juliet” là một trong những vở vũ kịch lâu đời nhất, được diễn đi diễn lại rất nhiều lần, là một trong những điển hình mẫu mực của nhạc vũ kịch cũng như hệ thống động tác chuyển động của dàn nhân vật.


 
 
Giselle

Câu chuyện về nàng Giselle được lấy cảm hứng từ một bài thơ tình của nhà thơ người Đức Heinrich Heine. Vở vũ kịch khắc họa nàng Giselle, một cô nông dân trẻ trung, xinh đẹp, rất thích nhảy múa, khiêu vũ. Nàng đã yêu một người đàn ông quý tộc cải trang thành nông dân mà không hề hay biết anh ta đã có đính ước với người khác. Khi biết được sự thật, nàng đã chết vì đau khổ. “Giselle” lần đầu được trình diễn tại thành phố Paris năm 1841.


 
 
Kẹp hạt dẻ

Kẹp hạt dẻ (The Nutcracker) là một tuyệt phẩm ballet khác đến từ xứ sở bạch dương với phần nhạc được biên soạn bởi Tchaikovsky. Nội dung vở vũ kịch được lấy từ câu chuyện dành cho thiếu nhi của nhà văn Đức E.T.A. Hoffmann có tên “Chiếc kẹp hạt dẻ và vua chuột”.

Vở vũ kịch ra mắt lần đầu tại Saint Petersburg năm 1892. Ban đầu, “Kẹp hạt dẻ” chưa trở nên nổi tiếng nhưng chính phần nhạc quá tuyệt vời của Tchaikovsky đã khiến khán giả vô cùng ấn tượng. Đến thập niên 1960 thì “Kẹp hạt dẻ” bắt đầu được coi như một siêu phẩm trong lịch sử ballet và mỗi mùa Giáng sinh đến người ta đều biểu diễn “Kẹp hạt dẻ”.
 


 
 
Người đẹp ngủ trong rừng

Vở ballet “Người đẹp ngủ trong rừng” (The Sleeping Beauty) lần đầu được biểu diễn vào năm 1890, cho tới nay, nó là một trong những vở ballet cổ điển nổi tiếng nhất. Điều mà chúng ta ít biết là tác phẩm văn học này có tác giả rõ ràng chứ không phải một câu chuyện cổ tích dân gian. Cha đẻ của “Người đẹp ngủ trong rừng” là nhà văn Pháp Charles Perrault. Phần nhạc của vở vũ kịch được sáng tác bởi cái tên quen thuộc - Tchaikovsky.


 
 
Don Quixote

Nội dung của vở ballet này dựa trên cuốn tiểu thuyết “Don Quixote xứ Mantra” của nhà văn nổi tiếng người Tây Ban Nha Miguel de Cervantes, lần đầu ra mắt khán giả vào năm 1869.


 
 
Cô bé lọ lem

Phần nhạc của vở vũ kịch “Cô bé lọ lem” (Cinderella) cũng được soạn bởi tác giả của vở “Romeo và Juliet” – nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga Sergei Prokofiev. Ông đã mất tới 4 năm mới hoàn tất phần nhạc cho nàng Cinderella. Câu chuyện cổ tích này đã có từ những “ngày xửa ngày xưa” nhưng mãi tới năm 1945 nó mới được chuyển thể thành một vở ballet.


 
 
 
Bích Ngọc
Theo Listverse