Những sắc màu Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế

(Dân trí) - Trong những bức ảnh giành giải tại Sony World Photography Awards, những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Việt Nam hoặc được chụp tại Việt Nam đều đưa lại những sắc màu ấn tượng.

Cuộc thi ảnh uy tín hàng đầu thế giới Sony World Photography Awards đã vừa tìm ra những người thắng giải ở 10 hạng mục gồm kiến trúc, chân dung, tĩnh vật, sáng tạo, văn hóa, thiên nhiên, đường phố, du lịch, cảnh quan và hành động.

Những bức ảnh chiến thắng ở hạng mục Quốc gia cũng đã được công bố. Hạng mục Quốc gia (National Awards) trao cho ba bức ảnh ấn tượng nhất được thực hiện bởi ba nhiếp ảnh gia đến từ cùng một quốc gia. Năm nay, có các tay máy đến từ 62 quốc gia được vinh danh.

Ba nhiếp ảnh gia đến từ Việt Nam được xướng tên ở hạng mục này, lần lượt là Khanh Phan, Trung Pham Huy và Phạm Hưng.

Thêm một nét thú vị là có một nhiếp ảnh gia đến từ Hàn Quốc đã giành chiến thắng với bức ảnh được chụp tại Việt Nam.

1.jpg

Bức ảnh giành giải nhất ở hạng mục ảnh Quốc gia - Việt Nam của nhiếp ảnh gia Khanh Phan ghi lại hình ảnh một người cha và con trai trong màn hóa trang tham gia lễ hội ở Tây Nguyên.

2.jpg

Tác phẩm giành giải nhì hạng mục ảnh Quốc gia của Trung Pham Huy. Tác phẩm cũng được giới thiệu trong danh sách rút gọn của hạng mục ảnh Du lịch.

3.jpg

Tác phẩm đoạt giải ba của Phạm Hưng.

4.jpg

Tác phẩm giành giải nhất ở hạng mục ảnh Quốc gia - Hàn Quốc. Ảnh chụp bởi Master Na.

5.jpg

Bức “Dreamers and Warriors” (Những kẻ mơ mộng và những chiến binh) của nhiếp ảnh gia Martin Stranka đến từ Cộng hòa Séc giành chiến thắng ở hạng mục ảnh Sáng tạo.

6.jpg

Bức “Shadow Puppetry” (Múa rối bóng) của tác giả Pan Jianhua đến từ Trung Quốc giành chiến thắng ở hạng mục ảnh Văn hóa.

7.jpg

Bức “Underwater Gannets” (Chim ó biển dưới nước) thực hiện bởi tay máy Tracey Lund, đến từ nước Anh, giành chiến thắng ở hạng mục ảnh Thiên nhiên.

8.jpg

Bức “Open-Air Toilet” (Nhà vệ sinh ngoài trời) của tác giả Carole Pariat (Pháp) giành chiến thắng ở hạng mục ảnh Đường phố.

9.jpg

Tác phẩm ảnh của Nicolas Boyer (Pháp) giành chiến thắng ở hạng mục ảnh Du lịch.

10.jpg

Bức “Những gốc cây” của nhiếp ảnh gia Hal Gage (Mỹ) giành chiến thắng ở hạng mục ảnh Phong cảnh.

11.jpg

Bức “Peony and Leaves” (Hoa mẫu đơn và lá) của tác giả Rachel Yee Laam Lai (Hồng Kông) giành chiến thắng ở hạng mục ảnh Tĩnh vật. Tác giả ảnh cho hay: “Đây là bức ảnh chụp lại tác phẩm hòa trộn giữa màu sơn và nhựa thông, trông nó như một vườn hoa trừu tượng vậy”.

12.jpg

Bức “Harmony” (Hòa hợp) của Christy Lee Rogers (Mỹ) giành chiến thắng ở hạng mục ảnh Hành động. Khoảnh khắc này được chụp ở dưới nước, nằm trong bộ ảnh “Muses” (Những nàng thơ) của tác giả Rogers.

13.jpg

Bức “Heatwave” (Đợt nóng) của tác giả Philippe Sarfati (Pháp) giành chiến thắng ở hạng mục ảnh Kiến trúc. Ảnh chụp tại thành phố Kanazawa, Nhật Bản hồi tháng 7/2018.

14.jpg

Tác phẩm ảnh của Richard Ansett (Anh) giành chiến thắng ở hạng mục ảnh Chân dung.

15.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia - Romania của tác giả Alex Robciuc. Trong ảnh là một ông cụ người bản địa sống trong ngôi nhà gỗ truyền thống ở làng Breb, Maramures (Romania).

16.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia - Kuwait của tác giả Mohammed Mirza ghi lại quang cảnh chụp từ trên không trung ở một vùng biển gần thành phố Kuwait.

17.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia - Áo (tác giả Simon Bauer).

18.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia - Indonesia (tác giả Hardijanto Budyman).

19.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia - Bulgaria (tác giả Yavor Michev).

20.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Colombia (tác giả Juan Camilo).

21.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Nhật Bản (tác giả Toshio Ishido). Ảnh chụp ở Shibuya sau khi kết thúc trận bóng của Nhật Bản ở World Cup 2018.

22.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Ireland (tác giả Laura O'Flynn).

23.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Hà Lan (tác giả Arwe Art).

24.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Myanmar (tác giả Kyaw Win Hlaing).

25.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia New Zealand (tác giả Todd Henry).

26.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Singapore (tác giả Albert Tan Chee Hiang Tan).

27.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Peru (tác giả Pedro Jarque).

28.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Na Uy (tác giả Svein Nordrum).

29.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Chile (tác giả Maria Paz Morales).

30.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Croatia (tác giả Kozjak Boris).

31.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Ecuador (tác giả Anamaria Chediak).

32.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Phần Lan.

33.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Ý.

34.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Mexico.

35.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Hy Lạp (trái) và Philippines (phải).

36.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Bồ Đào Nha.

37.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Ba Lan.

38.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Ả Rập Saudi.

39.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Serbia.

40.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Slovenia (trái) và Nam Phi (phải).

41.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Pháp.

42.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Tây Ban Nha.

43.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Thái Lan. Tác giả Patara Mesuwan chụp khoảnh khắc này tại lễ hội ở Ấn Độ.

44.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

45.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Malaysia.

46.jpg

Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Quốc gia Argentina (trái) và Úc (phải).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bích Ngọc
Theo Daily Mail