Những quý ông “già gân” khiến bạn thay đổi cách nhìn về tuổi tác

(Dân trí) - Trong làng mẫu nam quốc tế, có những người đàn ông được ví như vang quý lâu năm, họ càng trở nên hấp dẫn hơn cùng với tuổi tác, hay có thể nói là “gừng càng già càng cay”.

Dưới đây là những quý ông ngoại ngũ tuần sẽ khiến bạn phải định nghĩa lại về tuổi tác. Thậm chí, có những quý ông “già gân” xuất hiện dưới đây chỉ bắt đầu sự nghiệp người mẫu sau khi đã ở tuổi xế chiều.

Như người mẫu Pháp Philippe Dumas đã ở tuổi 60 khi ông quyết định… nuôi râu, “ngờ đâu”, bộ râu trắng quá hợp với ông, đến mức Dumas ngay lập tức thu hút các công ty tuyển chọn người mẫu và nhận được hợp đầu làm mẫu đầu tiên ở tuổi lục tuần. Tuổi già không đồng nghĩa với chặng dừng chân, có những cơ hội lớn mở ra cùng với tuổi tác một cách bất ngờ như vậy.

Người mẫu Mỹ Anthony Varrecchia (53 tuổi) hiện đang sống và làm việc tại New York. Ông sở hữu thân hình săn chắc lý tưởng, làn da rám nắng và đương nhiên, không thể thiếu mái tóc bạc cùng bộ râu phong trần đặc trưng của nhiều quý ông cao niên lịch lãm trong làng mẫu thời trang đương đại.
Người mẫu Mỹ Anthony Varrecchia (53 tuổi) hiện đang sống và làm việc tại New York. Ông sở hữu thân hình săn chắc lý tưởng, làn da rám nắng và đương nhiên, không thể thiếu mái tóc bạc cùng bộ râu phong trần đặc trưng của nhiều quý ông cao niên lịch lãm trong làng mẫu thời trang đương đại.

Người mẫu Mỹ Eric Rutherford (48 tuổi) có thể còn thiếu một chút tuổi để có thể thực sự gia nhập hội mẫu nam “già gân”, nhưng với mái tóc điểm bạc đầy vẻ phong trần cùng một phong cách luôn hướng đến sự lịch lãm của những quý ông “có tuổi”, Rutherford có thể được “châm chước” để xuất hiện trong danh sách này.
Người mẫu Mỹ Eric Rutherford (48 tuổi) có thể còn thiếu một chút tuổi để có thể thực sự gia nhập hội mẫu nam “già gân”, nhưng với mái tóc điểm bạc đầy vẻ phong trần cùng một phong cách luôn hướng đến sự lịch lãm của những quý ông “có tuổi”, Rutherford có thể được “châm chước” để xuất hiện trong danh sách này.

Người mẫu Mỹ T.R. Pescod (U50+) thoạt tiên chỉ là một nhân viên bình thường làm việc cho hãng thu âm. Năm 1989, với diện mạo nam tính, hút mắt, Pescod bắt đầu nhận được một số lời mời đóng quảng cáo và chụp hình thời trang. Sau khi bén duyên với sự nghiệp người mẫu một cách tình cờ, Pescod quyết định chuyển hẳn sang làm người mẫu, dù vậy, khi bước vào những năm tháng “xế chiều”, Pescod với mái tóc bạc mới thực sự gây tiếng vang trên sàn catwalk.
Người mẫu Mỹ T.R. Pescod (U50+) thoạt tiên chỉ là một nhân viên bình thường làm việc cho hãng thu âm. Năm 1989, với diện mạo nam tính, hút mắt, Pescod bắt đầu nhận được một số lời mời đóng quảng cáo và chụp hình thời trang. Sau khi bén duyên với sự nghiệp người mẫu một cách tình cờ, Pescod quyết định chuyển hẳn sang làm người mẫu, dù vậy, khi bước vào những năm tháng “xế chiều”, Pescod với mái tóc bạc mới thực sự gây tiếng vang trên sàn catwalk.

Người mẫu Mỹ Mark Reay (57 tuổi) còn là một nhiếp ảnh gia thời trang, một nam diễn viên, và ông được biết đến với bộ phim tài liệu rất thú vị - “Homme Less” (Không nhà - 2014), trong đó ông là nhân vật chính được khai thác. Mark Reay đã từng có những ngày tháng sống vô gia cư, nhưng những người hợp tác với ông trong lĩnh vực thời trang không hề hay biết điều đó. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, ông vẫn hấp dẫn, bóng bẩy như một quý ông lịch lãm. Mark Reay đã chia sẻ trong bộ phim tài liệu hấp dẫn này cách để vẫn có vẻ ngoài hào nhoáng dù bạn thậm chí không có một mái nhà để đáp ứng những nhu cầu cơ bản.
Người mẫu Mỹ Mark Reay (57 tuổi) còn là một nhiếp ảnh gia thời trang, một nam diễn viên, và ông được biết đến với bộ phim tài liệu rất thú vị - “Homme Less” (Không nhà - 2014), trong đó ông là nhân vật chính được khai thác. Mark Reay đã từng có những ngày tháng sống vô gia cư, nhưng những người hợp tác với ông trong lĩnh vực thời trang không hề hay biết điều đó. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, ông vẫn hấp dẫn, bóng bẩy như một quý ông lịch lãm. Mark Reay đã chia sẻ trong bộ phim tài liệu hấp dẫn này cách để vẫn có vẻ ngoài hào nhoáng dù bạn thậm chí không có một mái nhà để đáp ứng những nhu cầu cơ bản.

Người mẫu Pháp Philippe Dumas (60 tuổi) từng mong ước được trở thành người mẫu thời trang, ước mơ đó theo đuổi ông suốt cuộc đời, nhưng chưa có dịp nào trở thành hiện thực cho tới những năm tháng tuổi già. Ở tuổi 60, sau khi đã nghỉ hưu, ông bắt đầu nuôi râu và xuất hiện trong những bức ảnh thời trang gây sốt trên mạng xã hội. Tự quảng bá bản thân một cách khéo léo, giờ đây, ông Dumas đã bắt đầu thực sự khởi nghiệp người mẫu.
Người mẫu Pháp Philippe Dumas (60 tuổi) từng mong ước được trở thành người mẫu thời trang, ước mơ đó theo đuổi ông suốt cuộc đời, nhưng chưa có dịp nào trở thành hiện thực cho tới những năm tháng tuổi già. Ở tuổi 60, sau khi đã nghỉ hưu, ông bắt đầu nuôi râu và xuất hiện trong những bức ảnh thời trang gây sốt trên mạng xã hội. Tự quảng bá bản thân một cách khéo léo, giờ đây, ông Dumas đã bắt đầu thực sự khởi nghiệp người mẫu.

Người mẫu Anh Aiden Brady (50 tuổi) sở hữu vẻ đẹp hấp dẫn đến cả thanh niên cũng phải “ngả mũ”.
Người mẫu Anh Aiden Brady (50 tuổi) sở hữu vẻ đẹp hấp dẫn đến cả thanh niên cũng phải “ngả mũ”.

Người mẫu Trung Quốc - Hoàng Đức Thuận (80 tuổi) là một cái tên Châu Á hiếm hoi xuất hiện trong danh sách này, dù vậy, lại là cái tên gây choáng ngợp nhất bởi ở một tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn có thể đi ngược lại những quy luật của tự nhiên một cách ngoạn mục, khi sở hữu thân hình săn chắc lý tưởng như thanh niên, cùng một phong cách trình diễn thời trang chuyên nghiệp ấn tượng.
Người mẫu Trung Quốc - Hoàng Đức Thuận (80 tuổi) là một cái tên Châu Á hiếm hoi xuất hiện trong danh sách này, dù vậy, lại là cái tên gây choáng ngợp nhất bởi ở một tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn có thể đi ngược lại những quy luật của tự nhiên một cách ngoạn mục, khi sở hữu thân hình săn chắc lý tưởng như thanh niên, cùng một phong cách trình diễn thời trang chuyên nghiệp ấn tượng.

Người mẫu Mỹ Garrett Swann (47 tuổi) là một ví dụ điển hình khác cho việc tuổi tác không còn là rào cản lớn đối với nghề người mẫu. Có những người mẫu nam thậm chí sớm định hướng hình ảnh cho mình già hơn tuổi và phong cách này lại khiến họ đắt show hơn cả thời trẻ trung, phong độ nhất.
Người mẫu Mỹ Garrett Swann (47 tuổi) là một ví dụ điển hình khác cho việc tuổi tác không còn là rào cản lớn đối với nghề người mẫu. Có những người mẫu nam thậm chí sớm định hướng hình ảnh cho mình già hơn tuổi và phong cách này lại khiến họ đắt show hơn cả thời trẻ trung, phong độ nhất.

Người mẫu Canada - Ron Jack Foley (U50+) sở hữu mái tóc dài quăn bạch kim.
Người mẫu Canada - Ron Jack Foley (U50+) sở hữu mái tóc dài quăn bạch kim.

Người mẫu Ý Alessandro Manfredini (48 tuổi) thậm chí còn già hơn nhiều so với tuổi, một cách xây dựng hình ảnh đầy chủ ý, giúp Alessandro có được một vị trí riêng đặc biệt trong giới mẫu nam “già gân” (dù thật sự, anh chưa đến tuổi để… già như vậy).
Người mẫu Ý Alessandro Manfredini (48 tuổi) thậm chí còn già hơn nhiều so với tuổi, một cách xây dựng hình ảnh đầy chủ ý, giúp Alessandro có được một vị trí riêng đặc biệt trong giới mẫu nam “già gân” (dù thật sự, anh chưa đến tuổi để… già như vậy).

Người mẫu Đức Günther Krabbenhöft (71 tuổi) vốn là một đầu bếp. Không chỉ trân trọng vẻ đẹp ẩm thực, ông Krabbenhöft còn rất yêu vẻ đẹp thời trang và thường không ngần ngại lựa chọn cho mình phong cách ấn tượng mỗi khi đi ra khỏi nhà. Khi bắt đầu biết tới mạng xã hội và chia sẻ những bức ảnh “tự sướng” của mình, ông Krabbenhöft đã được báo chí trong nước nhắc đến vì phong cách thời trang của ông không khác gì một “fashionista” chính hiệu.
Người mẫu Đức Günther Krabbenhöft (71 tuổi) vốn là một đầu bếp. Không chỉ trân trọng vẻ đẹp ẩm thực, ông Krabbenhöft còn rất yêu vẻ đẹp thời trang và thường không ngần ngại lựa chọn cho mình phong cách ấn tượng mỗi khi đi ra khỏi nhà. Khi bắt đầu biết tới mạng xã hội và chia sẻ những bức ảnh “tự sướng” của mình, ông Krabbenhöft đã được báo chí trong nước nhắc đến vì phong cách thời trang của ông không khác gì một “fashionista” chính hiệu.

Người mẫu Thụy Điển Anton Nilsson (53 tuổi) lựa chọn cho mình phong cách quý ông khỏe khoắn, năng động, thay vì để những bộ râu “đồ sộ” như nhiều mẫu nam “già gân” khác.
Người mẫu Thụy Điển Anton Nilsson (53 tuổi) lựa chọn cho mình phong cách quý ông khỏe khoắn, năng động, thay vì để những bộ râu “đồ sộ” như nhiều mẫu nam “già gân” khác.

Người mẫu Tây Ban Nha Guillermo Zapata (U50+) hiện đang sinh sống và làm việc tại Los Angeles, Mỹ. Ông đã từng được báo chí Mỹ biết đến với diện mạo được so sánh như nam tài tử George Clooney.
Người mẫu Tây Ban Nha Guillermo Zapata (U50+) hiện đang sinh sống và làm việc tại Los Angeles, Mỹ. Ông đã từng được báo chí Mỹ biết đến với diện mạo được so sánh như nam tài tử George Clooney.

Người mẫu Mỹ Seth Andrew Silver (U50+) theo đuổi phong cách “già gân siêu ngầu”.
Người mẫu Mỹ Seth Andrew Silver (U50+) theo đuổi phong cách “già gân siêu ngầu”.

Người mẫu Anh Andre Van Noord (51 tuổi)
Người mẫu Anh Andre Van Noord (51 tuổi)

“Fashionista” Irvin Randle (54 tuổi) khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng ở Mỹ bởi vẻ đẹp hình thể lý tưởng, một gu thời trang phong cách, và thú vị hơn nữa, ông còn đang là một giáo viên tiểu học. Randle không theo đuổi sự nghiệp người mẫu nhưng rất yêu thích thời trang và thường đăng tải những hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội.
“Fashionista” Irvin Randle (54 tuổi) khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng ở Mỹ bởi vẻ đẹp hình thể lý tưởng, một gu thời trang phong cách, và thú vị hơn nữa, ông còn đang là một giáo viên tiểu học. Randle không theo đuổi sự nghiệp người mẫu nhưng rất yêu thích thời trang và thường đăng tải những hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội.

Người mẫu Đức Andreas Von Tempelhoff (U50+)
Người mẫu Đức Andreas Von Tempelhoff (U50+)

Người mẫu Úc Will Willitts (U50+)
Người mẫu Úc Will Willitts (U50+)

Người mẫu Pháp Ben Desombre (U50+)
Người mẫu Pháp Ben Desombre (U50+)

Người mẫu Anh Jeremy Lea
Người mẫu Anh Jeremy Lea

Người mẫu Mỹ Jack Guy
Người mẫu Mỹ Jack Guy

Người mẫu Bồ Đào Nha Fransisco Cipriano
Người mẫu Bồ Đào Nha Fransisco Cipriano

Người mẫu Canada - Paul Mason (52 tuổi)
Người mẫu Canada - Paul Mason (52 tuổi)

Bích Ngọc
Tổng hợp