Những ngôi sao từng "không nhà" trước khi bước lên đỉnh vinh quang

(Dân trí) - Ít ai ngờ rằng, trước khi bước lên đỉnh cao danh vọng, ông vua hài kịch Charlie Chaplin, điệp viên 007- Daniel Craig hay chàng vệ binh giải ngân hà Chris Pratt, đã từng trải qua những năm tháng không có một ngôi nhà đúng nghĩa để ở.

Charlie Chaplin

Những ngôi sao từng "không nhà" trước khi bước lên đỉnh vinh quang - 1

Có lẽ không ai trong chúng ta là không biết đến ông vua hài kịch Charlie Chaplin. Tuy nhiên, quá khứ vô gia cư của ông lại là một bí ẩn đối với hầu hết các fan hâm mộ. Khi Charlie Chaplin mới 10 tuổi, bố của ông đã mất do chứng nghiện rượu. Sự việc thậm chí còn tồi tệ hơn khi không lâu sau đó, mẹ ông cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thầm. Ở tuổi 14, cậu bé Charlie Chaplin đã phải trải qua cuộc sống trên đường phố. Dẫu vậy, đôi khi chính hoàn cảnh hiểm nghèo này lại là đòn bẩy, để tạo nên một Charlie Chaplin đứng trên đỉnh cao của danh vọng như chúng ta từng biết đến.

Hilary Swank

Những ngôi sao từng "không nhà" trước khi bước lên đỉnh vinh quang - 2

Nữ minh tinh Hilary Swank đã từng trải qua những năm tháng tuổi thơ trong hoàn cảnh không có một ngôi nhà thực sự để ở. Lúc còn tấm bé, cô sống cùng mẹ trong một chiếc xe moóc. Sau này, một người bạn của Hilary Swank, trong quá trình rao bán nhà, đã cho hai mẹ con cô ở tạm. Tuy nhiên, họ chỉ được về ngôi nhà này vào buổi tối, bởi ban ngày là thời gian để khách hàng đến xem nhà. Thời gian trôi qua, bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, giờ đây Hilary Swank đã trở thành một ngôi sao sáng giá của kinh đô điện ảnh Hollywood với 2 giải Oscars và khối tài sản khủng lên đến 40 triệu USD.

Daniel Craig

Những ngôi sao từng "không nhà" trước khi bước lên đỉnh vinh quang - 3

Ít ai ngờ rằng, chàng điệp viên 007 giàu có, tài giỏi và đào hoa mà chúng ta thường thấy trong phim đã từng có thời kỳ là người vô gia cư ở ngoài đời thực. Cụ thể, trước khi bước lên đỉnh vinh quang trong sự nghiệp diễn xuất , nam tài tử Daniel Craig từng chỉ là một người bồi bàn với mức thu nhập không đủ để thuê một căn phòng trọ, và hàng đêm phải ngủ trên ghế công viên.

Chris Pratt

Những ngôi sao từng "không nhà" trước khi bước lên đỉnh vinh quang - 4

Ít tai biết rằng, vệ binh giải ngân hà Chris Pratt đã bỏ học từ năm 17 tuổi và kiếm sống bằng việc bán các coupon khuyến mãi. Tuy nhiên, anh chàng này chỉ thực sự rơi vào cuộc sống vô gia cư khi nghe lời bạn chuyển đến Hawaii. Tại hòn đảo này, Chris Pratt đã trải qua những thời khắc đen tối nhất, khi suốt ngày đắm mình trong rượu và chất kích thích, đêm đến lại ngủ trong xe van hoặc các túp lều ở bãi biển. Công việc duy nhất mà Chris Pratt có được lúc này là nhân viên quèn trong công ty Bubba Gump Shrimp. Bước ngoặt lớn đã xảy ra khi một diễn viên phát hiện ra tiềm năng của Chris Pratt và mời anh tham dự vào tác phẩm đầu tiên của mình.

Jim Carrey

Những ngôi sao từng "không nhà" trước khi bước lên đỉnh vinh quang - 5

Khi bố của nam diễn viên Jim Carrey mất việc lúc anh còn là một nhóc tỳ, cả gia đình nhà Carrey đã phải rời bỏ mái ấm để sống trong một chiếc xe van cắm trại và di chuyển khắp đất nước Canada. Trước tình cảnh khốn đốn của gia đình, Jim đã quyết định nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ, với công việc đầu tiên là tham gia vào các show hài độc thoại.Đây cũng chính là cơ hội giúp Jim rèn giũa kỹ năng cũng như phát triển khiếu hài hước của mình, làm tiền đề cho những thành công mà anh đạt được trong nghiệp diễn xuất sau này.

Minh Nhật

Theo BS