Những ngôi sao quốc tế từng “gặp khó” khi nhập cảnh vào Mỹ

(Dân trí) - Danh tiếng của một nghệ sĩ đôi khi không giúp gì nhiều cho các thủ tục xuất nhập cảnh, bởi lúc này nghệ sĩ cũng là một công dân bình thường. Trên thế giới, đã từng có những ngôi sao quốc tế nổi tiếng bị “gặp khó” khi nhập cảnh vào Mỹ.

Những ngôi sao quốc tế từng “gặp khó” khi nhập cảnh vào Mỹ - 1

Ngôi sao nhạc pop người Anh Lily Allen từng bị thu hồi visa lao động tại Mỹ sau khi bị dừng lại ở sân bay của thành phố Los Angeles, Mỹ hồi tháng 8/2007. Tin do tờ Telegraph (Anh) đăng tải cho biết khi đó nữ ca sĩ đã bị tạm giữ trong vòng 5 tiếng đồng hồ để làm việc với nhà chức trách.

Vụ việc này xảy ra sau khi cô bị bắt giữ tại London, Anh hồi tháng 6/2007 vì bị cho là đã ẩu đả với một thợ săn ảnh. Tại thời điểm bị thu hồi visa lao động tại Mỹ, Lily Allen vừa bay từ Úc sang Mỹ, để chuẩn bị tham dự lễ trao giải MTV Video Music Awards diễn ra ở Las Vegas.

Người phát ngôn của Lily Allen từng chia sẻ về sự việc này với báo giới rằng: “Lily đã phải trả lời nhiều câu hỏi, và visa lao động của cô ấy đã bị thu hồi. Cô ấy bị tạm giữ trong khoảng 5 tiếng đồng hồ nhưng không bị lục soát gì cả. Rất dễ hiểu là Lily rất thất vọng trước sự việc đã xảy ra”.

Sau khi không được phép nhập cảnh vào Mỹ tại thời điểm bấy giờ, Lily Allen đã phải trở về Anh và cần phải xin visa lao động mới để có thể tiếp tục thực hiện các buổi biểu diễn của mình tại Mỹ thời gian sau đó.

Lily Allen đã trực tiếp trả lời phỏng vấn báo chí rằng: “Tôi đang cố gắng làm mọi thứ có thể để xử lý tình huống này. Dự định của tôi là biểu diễn tại Mỹ trong thời gian tới đây. Điều này giờ phụ thuộc vào việc nhà chức trách có chấp nhận cấp cho tôi visa lao động mới hay không.

“Tôi muốn những fan hâm mộ của mình hiểu rằng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để quay trở lại Mỹ biểu diễn theo đúng lịch trình đã sắp xếp. Tôi không muốn để fan của mình phải thất vọng và đây là một tình huống mà tôi chắc chắn chúng ta có thể giải quyết thỏa đáng”.

Những ngôi sao quốc tế từng “gặp khó” khi nhập cảnh vào Mỹ - 2

DJ người Anh Boy George (tên thật là George O'Dowd) đã từng bị từ chối cấp visa vào Mỹ hồi năm 2008 bởi tại thời điểm đó Boy George đang phải đối diện với những rắc rối pháp lý tại Anh.

Tờ Telegraph cho biết nam DJ này đã từng phải lao động công ích (dọn dẹp đường phố) tại thành phố New York, Mỹ hồi năm 2006 sau khi thừa nhận rằng anh này đã báo cáo sai sự thật với nhà chức trách về một vụ đột nhập.

Tại thời điểm bị từ chối cấp visa năm 2008, đơn vị quản lý của Boy George đã đưa ra phát ngôn chính thức như sau: “Tại thời điểm này, Boy George không thể tới Mỹ bởi anh ấy đã bị nhà chức trách từ chối cấp visa. Sự việc này không liên quan tới những sự việc từng xảy ra trong quá khứ, mà vì Boy George sắp phải đối diện với một số động thái pháp lý vào tháng 11 này tại London”.

Dù vậy, đến năm 2014, nam DJ này đã được cho phép nhập cảnh vào Mỹ sau khi những lùm xùm rắc rối tại quê nhà đã được thu xếp ổn thỏa từ lâu.

Tại thời điểm bị từ chối cấp visa sang Mỹ hồi năm 2008, thông qua người quản lý, Boy George cho biết anh rất “kinh ngạc” trước quyết định của nhà chức trách và đã đề nghị luật sư của mình làm việc với các bên liên quan với hy vọng rằng sẽ có thể thay đổi được tình hình, nhưng như những gì đã diễn ra, có thể thấy việc làm này không phát huy tác dụng.

Boy George sau đó đã chia sẻ với báo giới rằng: “Tôi rất suy sụp bởi tôi đã phấn khích biết nhường nào trước tour diễn sắp diễn ra, việc từ chối cấp visa cho tôi có vẻ không công bằng lắm vì tôi đã từng dọn dẹp đường phố New York sạch bong rồi cơ mà.

“Nếu tôi có gặp phải những rắc rối pháp lý nào đó, thì tôi sẵn sàng chịu hậu quả từ hành vi của mình, nhưng đồng thời tôi cũng nên được cho phép bước tiếp, để tiếp tục những gì mà mình có thể làm tốt nhất trong đời, với tôi, đó chính là biểu diễn và khiến mọi người nhảy múa”.

Những ngôi sao quốc tế từng “gặp khó” khi nhập cảnh vào Mỹ - 3

Nữ ca sĩ người Anh Amy Winehouse (1983-2011) từng hai lần bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, lần thứ nhất là năm 2007 khi Winehouse dự định tham gia biểu diễn tại lễ trao giải Grammy 2008, lần thứ hai là năm 2009 khi Winehouse được mời biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella.

Những nguyên do đứng sau hai lần bị từ chối nhập cảnh này là bởi lúc sinh thời, Winehouse đã vướng vào quá nhiều rắc rối liên quan tới chất cấm.

Sự việc Amy Winehouse không thể tham dự lễ trao giải Grammy 2008 đã từng rất thu hút sự quan tâm của báo giới Anh - Mỹ, bởi tại thời điểm đó, cô không chỉ nhận được lời mời biểu diễn tại lễ trao giải mà còn nhận được đề cử ở 6 hạng mục.

Người phát ngôn của Winehouse khi đó cho biết: “Việc xin visa sang Mỹ của Amy Winehouse đã bị từ chối. Tình hình sức khỏe của Amy đã tiến triển rất tốt kể từ khi cô đến trung tâm cai nghiện cách đây hai tuần. Dù rất thất vọng về sự việc, nhưng cô ấy đã chấp nhận thực tế và sẽ tập trung vào việc phục hồi sức khỏe. Chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội khác và Amy rất trông đợi việc được tới Mỹ biểu diễn trong tương lai gần”.

Thực tế, ngay trước khi Winehouse xin visa sang Mỹ để dự lễ trao giải Grammy 2008, cô đã đăng ký tham gia chương trình cai nghiện ở một trung tâm. Trong những năm tháng cuối đời, người hâm mộ đã rất lo lắng cho Winehouse bởi cô thường xuyên phải chiến đấu với nghiện ngập, hết cai nghiện rồi lại tái nghiện.

Amy Winehouse qua đời ở tuổi 27 cũng chính vì nghiện ngập, người hâm mộ cho rằng chính việc nổi danh từ khi còn quá trẻ và phải chịu những áp lực lớn từ sự nổi tiếng ấy đã khiến Winehouse rơi vào bi kịch.

Những ngôi sao quốc tế từng “gặp khó” khi nhập cảnh vào Mỹ - 4

Ngôi sao truyền hình Anh Nigella Lawson - một tác giả nổi tiếng với các đầu sách bán chạy xoay quanh đề tài nhà hàng - ẩm thực, cũng đồng thời là người dẫn ăn khách của nhiều chương trình truyền hình Anh - Mỹ về đề tài ẩm thực. Nigella Lawson từng phải xách vali trở về nhà khi đang chuẩn bị lên chuyến bay từ London (Anh) sang Los Angeles (Mỹ) hồi năm 2014.

Nguyên nhân của sự việc này bị cho là bởi tại thời điểm đó, Nigella Lawson bất ngờ bị lộ quá khứ sử dụng chất cấm, lúc này, cô đang tiến hành thủ tục ly hôn với người chồng thứ hai.

Dù vậy, ngay trong chính năm 2014 này, lệnh cấm đối với Nigella Lawson đã được gỡ bỏ bởi sau đó Nigella đã lại có thể sang Mỹ để tiếp tục ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế về đề tài ẩm thực - “The Taste”.

Việc Nigella Lawson nhanh chóng được xem xét cho nhập cảnh vào Mỹ là bởi cô không phải một người nghiện chất cấm “kinh niên”, mà chỉ có một vài lần sử dụng chất cấm do rơi vào các tình huống khó khăn trong đời sống.

Nigella khi đó đã giải thích với nhà chức trách rằng: “Tôi không có bất cứ vấn đề nào với chất cấm, tôi chưa từng bị nghiện hoặc bị phụ thuộc vào chất cấm, chỉ là tôi có một số vấn đề trong đời sống riêng của mình, và tôi đã gặp bác sĩ trị liệu rồi”.

Bích Ngọc
Tổng hợp