Những ngày Văn hóa Lào tại Việt Nam

(Dân trí) - Từ ngày 16 đến ngày 20/7/2012, đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào sẽ sang biểu diễn Việt Nam trong khuôn khổ “Những ngày Văn hóa Lào tại Việt Nam”. Khán giả sẽ được thưởng thức thời trang của các bộ tộc Lào cũng như các bài hát Lào đặc sắc…

“Những ngày Văn hóa Lào tại Việt Nam” là hoạt động văn hóa do Bộ VH,TT&DL, Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào tổ chức nhân “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2012) và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (1977-2012).
 
Những hoạt động giao lưu văn hóa gắn chặt tình cảm giữa hai nước Việt - Lào

Những hoạt động giao lưu văn hóa gắn chặt tình cảm giữa hai nước Việt - Lào

Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào gồm 47 nghệ sỹ sẽ trình diễn các tiết mục nghệ thuật trong chương trình khai mạc “Những ngày Văn hóa Lào tại Việt Nam” diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối ngày 17/7/2012.

Trong chương trình, các nghệ sỹ sẽ giới thiệu nhiều tiết mục ca múa nhạc, thời trang; các bài hát ca ngợi đất nước và quê hương như: Thành phố Viêng Chăn tươi đẹp, Đoàn kết Lào - Việt Nam…; các tiết mục múa như: Đón ánh bình minh, Trai gái dân tộc Mơi hái là dâu nuội tằm; Kéo sợi, Mừng mùa gặt hái dân tộc Kư Mụ

Ngoài ra còn có màn biểu diễn thời trang các bộ tộc Lào do tập thể diễn viên cùng Hoa hậu Lào năm 2011 biểu diễn.  “Những ngày Văn hóa Lào tại Việt Nam” còn diễn ra các hoạt động văn hóa như triển lãm mỹ thuật, chiếu phim Lào…

Chương trình được phát giấy mời miễn phí từ 13/7 tại Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật, số 32 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

N.Hằng