1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Những chuyện tình khó chấp nhận trên màn ảnh

(Dân trí) - Nhiều bộ phim nổi tiếng của điện ảnh thế giới đã không hề “kiêng dè” những chuyện tình gây sốc đối với người xem.

Những chuyện tình cảm khó chấp nhận vốn “không thiếu gì” trên màn ảnh. Các nhà làm phim chưa bao giờ “rụt rè” trong chuyện sáng tạo ra những chuyện tình “kinh thiên động địa”, gây sốc đối với người xem. Dưới đây là một vài ví dụ về những chuyện tình lùm xùm, gây sốc nhất từng xuất hiện trên màn ảnh.

“The Boy Next Door” (Anh chàng
hàng xóm - 2014):


“The Boy Next Door” (Anh chàng hàng xóm - 2014): Jennifer Lopez vào vai một giáo viên trung học có “tình một đêm” với một cậu nam sinh hàng xóm (Ryan Guzman). Trong bộ phim tâm lý rùng rợn, về sau, nhân vật của Jennifer Lopez đã phải hối hận về một phút “nông nổi” của mình khi cậu thanh niên bắt đầu trở nên nguy hiểm vì bị ám ảnh bởi “cô giáo”.

“Lolita” (1962):


“Lolita” (1962): Bộ phim của đạo diễn Stanley Kubrick là tác phẩm điện ảnh đầu tiên chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên gây nhiều tranh cãi của nhà văn Vladimir Nabokov. Trong tiểu thuyết, Lolita mới 12 tuổi, nhưng trên màn ảnh, Lolita (Sue Lyon) lớn hơn một chút - 14 tuổi. Cô bé sớm trưởng thành về tính dục này đã có mối quan hệ tình cảm với cha dượng (James Mason) sau khi mẹ cô qua đời.

“To Die For” (Tham vọng - 1995):


“To Die For” (Tham vọng - 1995): Truyện phim được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời Pamela Smart, trong phim, nữ diễn viên Nicole Kidman vào vai người dẫn chương trình dự báo thời tiết Suzanne Stone (lấy nguyên mẫu hình tượng từ Pamela Smart). Suzanne đã quyến rũ một cậu nam sinh trung học (Joaquin Phoenix) để dần thuyết phục cậu ám sát chồng cô ta.

“Poison Ivy” (Khêu gợi chết người
- 1992):


“Poison Ivy” (Khêu gợi chết người - 1992): Nhân vật Ivy trong phim được coi như một Lolita thế hệ mới của màn ảnh, trong phim, Drew Barrymore vào vai cô nữ sinh trung học Ivy sớm giàu tính dục so với tuổi. Ivy đã chủ động quyến rũ cha của người bạn gái (Tom Skerritt) và gây ra những tội ác không thể tưởng tượng nổi.

“Wild Things” (Thú tính - 1998):


“Wild Things” (Thú tính - 1998): Chuyên gia tư vấn cho học sinh trung học - Sam Lombardo (Matt Dillon) - là một công dân gương mẫu, được cộng đồng kính trọng, nhưng thực tế, Sam có một bộ mặt thứ hai đáng kinh sợ với nhiều scandal tình ái với trẻ vị thành niên, bao gồm cả những nữ sinh trung học từng tiếp xúc với ông ta, như Kelly (Denise Richards) và Suzie (Neve Campbell).

“American Beauty” (Vẻ đẹp Mỹ - 1999):


“American Beauty” (Vẻ đẹp Mỹ - 1999): Nam diễn viên Kevin Spacey vào vai một ông bố đang trong giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên, ông bị cuốn hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô bé học cùng với con gái ông - Angela (Mena Suvari). Bản thân Angela cũng nhận ra điều đó và thậm chí còn khuyến khích người đàn ông đáng tuổi cha mình.

“The Graduate” (Sinh viên tốt
nghiệp - 1967):


“The Graduate” (Sinh viên tốt nghiệp - 1967): Truyện phim thoạt tiên khắc họa mối tình giữa cậu thanh niên 20 tuổi Benjamin (Dustin Hoffman) và người phụ nữ trung niên đã có gia đình - phu nhân Robinson (Anne Bancroft). Chuyện tình lệch tuổi này bắt đầu trở nên rắc rối khi Benjamin chuyển sang có cảm tình với cô con gái của bà Robinson.

“The Crush” (Mê dại - 1993):


“The Crush” (Mê dại - 1993): Trong khi lưu lại nhà của gia đình Forrester, nhà văn Nick Eliot (Cary Elwes) đã vô tình trở thành mục tiêu quyến rũ của cô con gái 14 tuổi của họ - cô bé Adrian (Alicia Silverstone). Nick đã cố dập tắt mọi nỗ lực tiến tới của Adrian nhưng vẫn không thể ngăn những chuyện nguy hiểm xảy ra vì sự đam mê mù quáng và bệnh hoạn của Adrian.

“White Bird in a Blizzard” (Chim
trắng giữa bão tố - 2014):


“White Bird in a Blizzard” (Chim trắng giữa bão tố - 2014): Sau khi người mẹ đẻ bất ngờ mất tích, cô gái 17 tuổi Kat (Shailene Woodley) quyết định tìm tới nhà của vị thám tử đang tiến hành điều tra vụ mất tích của mẹ cô (Thomas Jane), tại đây, Kat đã quyến rũ ông ta và bắt đầu một mối quan hệ tình cảm.

“Notes on a Scandal” (Cuốn nhật
ký phản chủ - 2003):


“Notes on a Scandal” (Cuốn nhật ký phản chủ - 2003): Sheba (Cate Blanchett) là người phụ nữ hoàn hảo, có tất cả những gì mà những người phụ nữ khác khao khát - một người chồng thành đạt, một gia đình yên ấm, một sự nghiệp vững vàng - nhưng ngần đó vẫn không đủ để ngăn Sheba khỏi lao vào một cuộc ngoại tình với cậu học trò 15 tuổi (Andrew Simpson).

“Fish Tank” (Câu chuyện về Mia -
2009):


“Fish Tank” (Câu chuyện về Mia - 2009): Mia (Katie Jarvis) - một cô thiếu nữ 15 tuổi - bị hấp dẫn bởi người bạn trai mới của mẹ (Michael Fassbender), ngay lập tức người đàn ông này nhận ra và đã tranh thủ tình cảm của cô gái mới lớn.

“Beautiful Girls” (Những cô gái
xinh đẹp - 1996):


“Beautiful Girls” (Những cô gái xinh đẹp - 1996): Anh chàng Willie (Timothy Hutton) đã không đẩy những thiện cảm dành cho cô bé 13 tuổi Marty (Natalie Portman) đi quá xa, nhưng thực sự giữa hai người đã có những rung động chân thành bất kể lứa tuổi có nhiều khác biệt. Cô bé Marty đã luôn hy vọng Willie sẽ chờ cô đủ 18 tuổi để sau đó hai người có thể ở bên nhau.

“Big” (Trở thành người lớn -
1988):


“Big” (Trở thành người lớn - 1988): Cậu bé 12 tuổi Josh ước mong trở thành người lớn và vào sáng hôm sau, Josh trở thành người đàn ông 30 tuổi (Tom Hanks), tuy vậy, thực tế, trong tâm hồn, Josh vẫn là cậu bé 12 tuổi, điều này khiến mối tình giữa Josh và người bạn đồng nghiệp (Elizabeth Perkins) trở nên kỳ quặc.

“Labyrinth” (Mê cung - 1986):


“Labyrinth” (Mê cung - 1986): Trong bộ phim giả tưởng, Jareth (David Bowie), vị vua yêu tinh, đã bắt cóc cậu em trai nhỏ của cô bé Sarah 15 tuổi (Jennifer Connelly). Jareth thách Sarah giải mã mê cung do hắn lập ra, sau cùng, Jareth lại đem lòng yêu Sarah. Chuyện này có phần kỳ quặc vì Sarah chỉ là một cô bé 15 tuổi.

“Manhattan” (1979):


“Manhattan” (1979): Isaac (Woody Allen), một người viết kịch bản cho chương trình truyền hình, dù đã ở tuổi trung niên nhưng lại có mối quan hệ tình cảm với cô nữ sinh trung học 17 tuổi Tracy (Mariel Hemingway).

“On the Road” (Trên đường -
2012):


“On the Road” (Trên đường - 2012): Marylou (Kristen Stewart) là cô vợ 16 tuổi của anh chàng Dean Moriarty (Garrett Hedlund). Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên đề cao sự tự do, phóng túng trong đời sống của những người trẻ cuối thập niên 1940. Dù đã có chồng nhưng Marylou vẫn liên tiếp “qua lại” với những người đàn ông khác một cách công khai và thậm chí còn nhận được sự ủng hộ của chồng.

“Birth” (Hồi sinh - 2004):


“Birth” (Hồi sinh - 2004): Anna (Nicole Kidman) tin rằng cậu bé 10 tuổi Sean (Cameron Bright) thực sự là hiện thân của người chồng quá cố. Trong một phân cảnh, thậm chí Anna đã hôn đứa trẻ như thể đang hôn người chồng của mình.

“American Pie” (Bánh Mỹ - 1999):


“American Pie” (Bánh Mỹ - 1999): Một nhóm bạn thân gồm 5 cậu thanh niên mới lớn cùng muốn trở thành “đàn ông” vào trước lễ tốt nghiệp trung học. Trong nhóm, cậu bạn Paul Finch (Eddie Kaye Thomas) đã quyết định trở thành đàn ông nhờ vào “sự giúp đỡ” của… mẹ một cậu bạn trong nhóm (Jennifer Coolidge).

“Léon: The Professional” (Sát thủ
chuyên nghiệp - 1994):


“Léon: The Professional” (Sát thủ chuyên nghiệp - 1994): Sau khi chứng kiến cả gia đình bị xã hội đen tiêu diệt, cô bé 12 tuổi Mathilda (Natalie Portman) quyết định sẽ trở thành sát thủ dưới sự đào tạo của người đàn ông trung niên sống rất lặng lẽ, bí ẩn ở gần nhà - Léon (Jean Reno). Điều không thể ngờ chính là giữa Léon và Mathilda dần nảy sinh tình cảm. Ở cuối phim, khi Léon rơi vào bước đường cùng vì cố cứu mạng Mathilda, ông đã nói với cô bé rằng chính cô đã cho ông biết hương vị của cuộc sống.

“The Curious Case of Benjamin
Button” (Dị nhân Benjamin - 2008):


“The Curious Case of Benjamin Button” (Dị nhân Benjamin - 2008): Bộ phim giả tưởng kể về dị nhân Benjamin Button (Brad Pitt) - sinh ra trong hình dạng của một ông già, nhưng sẽ trẻ dần qua năm tháng và khi qua đời sẽ ở trong hình dạng của một đứa trẻ sơ sinh. Vì là dị nhân như vậy nên cuộc đời của Benjamin phải trải qua nhiều chuyện dị thường. Trong phim, Benjamin gắn bó với Daisy (Cate Blanchett), lúc cuối đời, Benjamin sống trong hình hài một đứa trẻ còn Daisy là một bà lão.

“Lars and the Real Girl” (Người
tình trong mộng - 2007):


“Lars and the Real Girl” (Người tình trong mộng - 2007): Cô độc và lập dị, chàng Lars (Ryan Gosling) đã đặt làm một cô búp bê với kích thước y như người thật, đặt tên là Bianca. Bất kể sự can ngăn của gia đình cùng sự chê cười của những người xung quanh, tình yêu của Lars dành cho Bianca rất chân thành, khiến mọi người đành phải tập làm quen với sự hiện diện của Bianca. Đối với Lars, Bianca là người tình thực sự. Anh đưa “nàng” đến nhà thờ, đi ăn tiệc và gặp gỡ gia đình, bạn bè…

“The Reader” (Người đọc sách - 2008):


“The Reader” (Người đọc sách - 2008): Người phụ nữ trung niên sống độc thân Hanna (Kate Winslet) đã quyến rũ cậu trai 15 tuổi Michael (David Kross), họ bắt đầu một mối quan hệ vượt ra ngoài những đam mê thể xác, bên cạnh những cảnh làm tình là những khi Michael đọc sách cho Hanna nghe vì Hanna bị mù chữ. Mối tình kỳ lạ giữa họ đã để lại nỗi ám ảnh trong cả hai người suốt những năm tháng về sau.

“The Oranges” (Mối tình rắc rối -
2012):


“The Oranges” (Mối tình rắc rối - 2012): Nhân vật David (Hugh Laurie) đã ngoại tình với con gái của người bạn - cô gái trẻ Nina (Leighton Meester). Mối tình vụng trộm này đã khiến cả hai gia đình phải đối diện với những sụp đổ không thể cứu vãn, nhưng cũng chính từ đó, mỗi người họ được hiểu thực sự hạnh phúc là gì.

Bích Ngọc
Tổng hợp