Những cặp đôi ngôi sao dành cho nhau “cơ hội thứ hai” sau… “cảm nắng”

(Dân trí) - Chuyện tình cảm không đơn giản, khi đề cập tới yếu tố chung thủy trong hôn nhân của giới sao, mọi chuyện càng trở nên... phức tạp.

Trong cuộc sống hiện đại, nhịp sống diễn ra quá nhanh, có quá nhiều điều chi phối và những khả năng có thể xảy ra, nhiều khi những cặp đôi ngôi sao quyết định sẽ cho nhau thêm cơ hội để “yêu lại từ đầu”, họ quay lại với nhau và thậm chí còn trở nên mạnh mẽ, gắn kết hơn sau lùm xùm ngoại tình.

Khó khăn lớn nhất đối với các cặp đôi nổi tiếng, chính là sự dõi theo của dư luận đối với từng động thái của họ trong đời sống riêng tư.

Sau khi quyết định trở lại với nhau dù trước đó gặp phải lùm xùm ngoại tình, có những cặp đôi vẫn không chịu nổi sự thử thách của thời gian và áp lực tâm lý, nhưng cũng có những cặp đôi trở nên gắn bó hơn, họ cho thấy sự kiên nhẫn, bền bỉ để cùng nhau sửa chữa những vấn đề phát sinh.

Nam diễn viên người Anh Dominic West

Những cặp đôi ngôi sao dành cho nhau “cơ hội thứ hai” sau… “cảm nắng” - 1

Lùm xùm được quan tâm nhất trong giới sao quốc tế hiện nay chính là việc nam diễn viên người Anh Dominic West (50 tuổi) hẹn hò ăn trưa và có nhiều hành động thân mật với bạn diễn trong bộ phim truyền hình “The Pursuit of Love” - nữ diễn viên Lily James (31 tuổi). Sự việc xảy ra ở Rome, Ý vào ngày chủ nhật vừa qua.

Sau khi thợ săn ảnh ghi lại được những pha tình cảm của hai diễn viên, câu chuyện này ngay lập tức thống trị các trang tin giải trí quốc tế.

Những tưởng đây sẽ là cú sốc đối với cuộc hôn nhân đã kéo dài 10 năm của Dominic West, nhưng ngay khi nam diễn viên này trở về nhà với vợ ở Anh hồi đầu tuần này, họ đã cùng nhau xuất hiện rất tình cảm trước ống kính thợ săn ảnh trực chờ sẵn trước cửa nhà, hai người thể hiện sự vui tươi, thoải mái như thể không có gì đáng kể xảy ra.

Sau đó, cặp đôi đăng tải lên tài khoản cá nhân một tờ giấy nhắn với một dòng chữ viết tay, khẳng định rằng hôn nhân của họ vẫn bền vững, và hai người sẽ tiếp tục gắn bó với nhau. Bên dưới dòng nhắn gửi là chữ ký của cả hai vợ chồng Dominic West.

Trên mặt báo cũng như trên mạng xã hội, có nhiều bình luận trái chiều xung quanh câu chuyện này. Nhiều người ủng hộ quyết định của vợ chồng nhà West, bởi những cơn “cảm nắng” rất có thể xảy ra đối với nghệ sĩ ở một thời điểm nào đó, nhưng sau cùng, khi hết “cảm nắng”, gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu để họ quay về, nỗ lực sửa chữa sai lầm, gìn giữ những điều quý giá, đẹp đẽ.

Hẳn vợ chồng Dominic West cho rằng không thể chỉ vì một cơn “cảm nắng” mà cả đôi bên “phá tan” một gia đình, một mái ấm không chỉ của riêng hai người, mà còn của cả những đứa trẻ. Dù vậy, việc vợ của nam diễn viên Dominic West ngay lập tức đón nhận nam diễn viên trở về với gia đình và không thể hiện chút căng thẳng, giận dữ nào để “thị uy” cũng không được lòng tất cả dư luận.

Điều này khiến nhiều người cảm thấy có phần cay đắng, bởi người gây ra lỗi lầm được tha thứ và đón nhận trở về quá dễ dàng, trong khi vợ của Dominic West hẳn đã, đang và sẽ còn phải nếm trải nhiều sự bẽ bàng trong tâm lý sau sự việc gây sốc này.

Hiện tại, câu chuyện hôn nhân của vợ chồng Dominic West cũng như cơn “cảm nắng” giữa nam diễn viên và bạn diễn trẻ tuổi vẫn đang tiếp tục được truyền thông quan tâm cập nhật từng chi tiết.

Cặp đôi diễn viên Justin Timberlake và Jessica Biel

Những cặp đôi ngôi sao dành cho nhau “cơ hội thứ hai” sau… “cảm nắng” - 2

Hồi tháng 12/2019, nam ca sĩ - diễn viên Justin Timberlake đã phải công khai xin lỗi vợ vì lỡ… nắm tay bạn diễn gây tin đồn lùm xùm. Hành động thân mật đó đã khiến nhiều trang tin giải trí xoay quanh giới sao Hollywood đồn thổi đủ điều. Timberlake thừa nhận thẳng thắn rằng hành động bày tỏ sự quý mến của anh dành cho bạn diễn là thiếu tế nhị và thiếu suy xét.

Nam ca sĩ - diễn viên 38 tuổi khẳng định không có bất cứ chuyện gì bất thường xảy ra giữa anh và bạn diễn. Khi xảy ra vụ việc lùm xùm này, anh đang tham gia bộ phim điện ảnh “Palmer” cùng với bạn diễn Alisha Wainwright. Timberlake thừa nhận rằng anh đã uống hơi nhiều và cảm thấy hối tiếc về hành động thân mật của mình bởi nó gây ra nhiều lời đồn đoán, xì xào không hay.

Nam nghệ sĩ cũng công khai xin lỗi vợ trong đăng tải trên tài khoản mạng xã hội. Trước đó, Timberlake đã bị thợ săn ảnh chụp được khoảnh khắc nắm tay nữ diễn viên Alisha Wainwright trên ban công một nhà hàng ở thành phố New Orleans (Mỹ). Nữ diễn viên Wainwright khi đó đang đảm nhận vai người yêu của Timberlake trong bộ phim “Palmer”.  

Vợ của Timberlake - nữ diễn viên Jessica Biel (37 tuổi) - không hề chia sẻ chính thức bất cứ điều gì trước sự việc này, cô tỏ ra bình thản, điềm nhiên và vẫn bước ra phố với nhẫn cưới trên tay như thể không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Khi đó, Justin Timberlake và Jessica Biel đã gắn bó trong hôn nhân được 7 năm. Đây là vụ lùm xùm lớn nhất mà cuộc hôn nhân của họ từng phải đối diện. Gần hai tuần sau khi sự việc xảy ra, Timberlake đã có động thái tích cực để xử lý vấn đề.

Cặp đôi hiện có hai người con. Họ vừa chào đón người con thứ hai chào đời hồi tháng 9/2020 sau quãng thời gian cách ly xã hội vì dịch Covid-19. Đây được xem là niềm hạnh phúc lớn của cặp đôi sau khi vượt qua thử thách trong hôn nhân. 

Trong đăng tải của mình trên mạng xã hội, Timberlake viết: “Vài tuần trước, tôi đã cho thấy một hành động thiếu suy xét nghiêm trọng, nhưng hãy để tôi nói rõ, không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và bạn diễn của tôi”.

Timberlake cũng thừa nhận rằng: “Tôi đã uống nhiều vào tối hôm đó và tôi hối tiếc vì hành động của mình. Tôi đáng lẽ đã nên hiểu biết hơn thế. Tôi xin lỗi người vợ tuyệt vời của mình và gia đình vì đã khiến họ trải qua một tình huống xấu hổ, về phần tôi, tôi luôn muốn tập trung vào việc trở thành người chồng, người cha tốt nhất mà tôi có thể”.

Nữ ca sĩ Beyonce và rapper Jay Z

Những cặp đôi ngôi sao dành cho nhau “cơ hội thứ hai” sau… “cảm nắng” - 3

Khi nữ ca sĩ Beyonce cho ra mắt album “Lemonade” hồi năm 2016, trong đó có những ca khúc bày tỏ xúc cảm tổn thương của người bị lừa dối trong tình cảm. Ngay lập tức, truyền thông - công chúng dấy lên nghi ngờ rằng rapper Jay Z đã thiếu chung thủy với vợ.

Về sau, rapper Jay Z đã khẳng định nghi ngờ này một cách gián tiếp trong album “4:44” ra mắt hồi năm 2017, anh thổ lộ qua những ca khúc bày tỏ sự hối hận vì đã gây tổn thương cho người mình yêu thương.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times trong năm đó, Jay Z cũng chia sẻ chi tiết về những vấn đề tâm lý từng xảy ra từ thời thơ ấu khiến anh rất khó chia sẻ cởi mở những xúc cảm của mình, điều đó gây ảnh hưởng tới những mối quan hệ của anh trong cuộc sống, bao gồm cả trong quan hệ tình yêu - hôn nhân.

“Khi chúng ta cảm thấy mình cần phải sống sót vượt qua những vấn đề lớn tồn tại trong cuộc sống riêng của bản thân, ta sẽ đặt mình vào chế độ sinh tồn, khi đã ở vào chế độ này, bạn sẽ có xu hướng che giấu mọi xúc cảm sâu kín của mình.

“Ngay cả khi ở bên người phụ nữ của cuộc đời mình, bạn cũng không muốn chia sẻ cởi mở những xúc cảm của bản thân, bạn không thể thực sự kết nối với cô ấy. Mọi vấn đề của tôi bắt đầu từ đó, để rồi dẫn tới việc thiếu chung thủy”.

Điều giúp cho Beyonce và Jay Z vượt qua được những khó khăn hôn nhân chính là âm nhạc, cả hai người họ đều là ca sĩ, rapper, nhà sản xuất âm nhạc.

Âm nhạc giúp họ giải tỏa được những xúc cảm của mình và bày tỏ được nhiều điều với đối phương: “Âm nhạc đã giúp chúng tôi xử lý được những vấn đề xảy ra trong hôn nhân, đó như là một liệu pháp điều trị tâm lý cho cả hai, chúng tôi đã cùng nhau sáng tác và sản xuất âm nhạc”.

Cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham

Những cặp đôi ngôi sao dành cho nhau “cơ hội thứ hai” sau… “cảm nắng” - 4

Cặp đôi nhà Beckham là một trong những cặp đôi quyền lực nhất trong nền công nghiệp giải trí hiện nay, nhưng hồi năm 2004, cuộc hôn nhân của họ đã trải qua bão giông thử thách khi có những nguồn tin khá thuyết phục khẳng định rằng David Beckham có mối quan hệ ngoài luồng.

Dù vậy, David Beckham luôn khẳng định tình cảm của mình dành cho Victoria và ngược lại, Victoria cũng không bao giờ đả động tới chuyện chồng thiếu thủy chung trong những cuộc phỏng vấn.

Cặp đôi vẫn tiếp tục chuyên tâm vun đắp cho cuộc sống gia đình của mình sau khi trải qua lùm xùm, họ có thêm con và cho tới giờ vẫn gắn bó bên nhau một cách bền vững, là biểu tượng cho tình cảm vợ chồng bền chặt trong giới showbiz vốn nhiều biến động, thử thách.

Cặp đôi diễn viên Jude Law và Sienna Miller

Những cặp đôi ngôi sao dành cho nhau “cơ hội thứ hai” sau… “cảm nắng” - 5

Hiện giờ, Jude Law và Sienna Miller không còn là một cặp đôi nữa, nhưng đã từng có thời, họ gắn bó bên nhau, đã từng đính hôn và muốn hướng tới hôn nhân. Hồi năm 2004, sau khi xuất hiện thông tin Jude Law có mối quan hệ “ngoài luồng” với người trông trẻ của gia đình, ngay sau đó, nam diễn viên đã đưa ra một lời xin lỗi công khai.

Không thể vượt qua sự việc lùm xùm này, cặp đôi tuyên bố chia tay vào năm sau đó, chỉ để rồi lại hàn gắn quan hệ vào năm 2009. Nhưng sau cùng, họ đã chia tay hẳn vào năm 2011.

Dù đã trải qua nhiều thăng trầm với Jude Law, nhưng Sienna Miller chia sẻ rằng cô vẫn sẽ luôn dành sự quan tâm cho anh và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Jude Law: “Chúng tôi không gặp lại nhau nữa, nhưng tôi vẫn rất quan tâm tới anh ấy”, Sienna Miller từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2016.

Cặp đôi diễn viên Kristen Stewart và Robert Pattinson

Những cặp đôi ngôi sao dành cho nhau “cơ hội thứ hai” sau… “cảm nắng” - 6

Mối tình đẹp như mơ giữa hai diễn viên ngôi sao của sê-ri phim “Chạng vạng” đã từng kéo dài trong 3 năm. Hai người trải qua sự việc lùm xùm nghiêm trọng hồi năm 2012 khi thợ săn ảnh bắt gặp Kristen Stewart hôn đạo diễn Rupert Sanders, một người đàn ông đã có gia đình và đang cùng cô hợp tác trong một dự án điện ảnh.

Sự việc khi đó đã gây lùm xùm khá lớn, khiến Stewart và Pattinson quyết định chia tay, nhưng rồi họ lại quay lại với nhau, chỉ để rồi phải chấp nhận một thực tế rằng họ vẫn không thể vượt qua được những gì đã xảy ra và quyết định chia tay một lần sau cuối.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, cả Stewart và Pattinson vẫn chưa từng nói điều gì không tốt đẹp về nhau, họ vẫn tiến bước trong sự nghiệp và cuộc sống riêng, mỗi người đều có những mối quan hệ tình cảm mới. Khi được hỏi về những gì đã qua, hai người vẫn luôn dành những lời tôn trọng để nói về người cũ.