1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Những ca khúc nhạc phim “đắt giá”

(Dân trí)- Ca khúc nổi tiếng “Sắc màu”(nhạc sỹ Trần Tiến) do Phạm Anh Khoa thể hiện vừa được sử dụng cho bộ phim “Lửa Phật”. Trong khi, bộ phim bị chê không thương tiếc, “Sắc màu” với bản phối rock đầy sáng tạo đã kịp “làm mưa làm gió” khắp các diễn đàn âm nhạc…

Ca khúc Sắc màu của nhạc sỹ Trần Tiến đã từng được nhiều ca sỹ thể hiện thành công với những bản phối Pop nhẹ nhàng. Khi được sử dụng cho bộ phim Lửa Phật, Sắc màu được phối lại với bản rock mạnh mẽ, sôi động, khiến ca khúc như được “khoác” một diện mạo mới, vừa quen vừa lạ, vừa thú vị vừa bất ngờ.

Ngay khi vừa ra mắt, Sắc màu bản phối rock và phần trình diễn của Phạm Anh Khoa đã gây sốt với cư dân mạng. Sức nóng của ca khúc lan tỏa nhanh chóng trong khi bộ phim Lửa Phật vừa ra mắt đã bị chê về kịch bản, đạo diễn… Nhiều ý kiến cho rằng, Lửa Phật với kết cấu chuyện rườm rà, dư thừa tình tiết, dư thừa nhân vật, ý tưởng nội dung không sắc nét… và rằng, bộ phim dù được đầu tư khổng lồ nhưng đã không được như mong đợi.
 
Những ca khúc nhạc phim “đắt giá”

Việc những ca khúc trong phim trở nên “đắt giá” hơn cả bộ phim đã không còn là chuyện hiếm. Ca khúc Chờ người nơi ấy của ca sỹ Uyên Linh từng được giới phê bình ngợi khen trong khi bộ phim Mỹ nhân kế bị chê tơi tả. Nhiều ý kiến còn khẳng định, Mỹ nhân kế chỉ giống như một MV minh họa cho ca khúc Chờ người nơi ấy của Uyên Linh. Sau khi Mỹ nhân kế kết thúc vòng thu tiền ngoài rạp chiếu, Chờ người nơi ấy vẫn là một ca khúc Hit được đông đảo khán giả yêu thích.

Nhiều ca khúc trong phim được đầu tư công phu, ngay khi ra mắt đã có sức sống riêng biệt, độc lập với bộ phim chủ đề, thậm chí còn “đắt giá” hơn nhiều lần bộ phim mà đáng lẽ ra- ca khúc ấy chỉ là chi tiết làm nền.

Mời độc giả cùng nghe lại 2 ca khúc nhạc phim đã gây sốt với khán giả yêu nhạc, ca khúc Sắc màu đậm chất rock với phần thể hiện của ca sỹ Phạm Anh Khoa, và ca khúc Chờ người nơi ấy với phần biểu diễn của ca sỹ Uyên Linh:
 
 Uyên Linh và ca khúc Chờ người nơi ấy (phim Mỹ nhân kế)
 
 
Phạm Anh Khoa và bản phối rock cho "Sắc màu"
 

Hào Hoa