1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nhìn lại nạn đói cướp đi sinh mạng 3 triệu người dân Trung Quốc

(Dân trí)– Nạn đói xảy ra tại tỉnh Hà Nam năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của 3 triệu người dân Trung Quốc. Mới đây, sự kiện kinh hoàng này đã trở thành đề tài khai thác của bộ phim điện ảnh quy tụ dàn diễn viên ngôi sao của Trung Quốc và Hollywood.

Một trong những đạo diễn thành công nhất của nền điện ảnh Trung Quốc đương đại Phùng Tiểu Cương vừa cho ra tác phẩm mới khắc họa lại nạn đói năm 1942 ở Trung Quốc. Bộ phim có tên “Back to 1942” (Quay về năm 1942) được đánh giá như một thiên sử thi hùng tráng.

Nhìn lại nạn đói cướp đi sinh mạng 3 triệu người dân Trung Quốc



Bộ phim được đầu tư 33 triệu đô la với những cảnh quay rộng, quy mô hoành tráng. Tuy không đề cập sâu vào những vấn đề gây tranh cãi của thời đại nhưng bộ phim vẫn khiến người xem vô cùng xúc động về thời kỳ tái thiết đất nước với nhiều biến cố. Nạn đói xảy ra năm 1942 tại tỉnh Hà Nam trong cuộc chiến Trung – Nhật khi đó đã khiến 3 triệu người chết đói.

Khi đó những đoàn người từ tỉnh Hà Nam đã phải kéo đến những vùng đất khác để chạy trốn nạn đói. Nguyên nhân chính dẫn tới sự kiện đau thương năm 1942 là trận hạn hán khốc liệt và nạn châu chấu hoành hành đã dẫn tới bi kịch là cái chết của 3 triệu người.

Với những tên tuổi lớn của nền điện ảnh Trung Quốc và Hollywood như Trương Quốc Lập, Trần Đạo Minh, Adrian Brody và Tim Robbins, bộ phim đã rất thu hút sự chú ý của giới truyền thông và được kỳ vọng sẽ tiến ra thị trường điện ảnh quốc tế.


 
 
 
“Back to 1942” có thể coi như một tư liệu lịch sử mới bổ sung vào những nỗi kinh hoàng mà Thế chiến II gây ra. Ngoài thị trường nội địa, phim còn hướng tới thị trường quốc tế và có sự tham gia của những diễn viên Mỹ như Tim Robblins vào vai một giám mục sống tại Trung Quốc và Adrien Brody vào vai một nhà báo Mỹ nổi tiếng hoạt động Trung Quốc khi đó có tên Theodore H. White.

Theodore H. White


Theodore H. White

Theodore H. White là một nhân vật có thật. Ông là nhà báo chuyên hoạt động đưa tin ở nước ngoài của tờ New York Times trong những thập niên từ 1940-1960. Trong đó, Trung Quốc là điểm đến thường xuyên của ông. White đã ghi lại nhiều miêu tả chi tiết về nạn đói xảy ra tại tỉnh Hà Nam năm 1942:

“Những xác chết rải rác dọc đường. Một cô gái độ 17, gầy gò, nằm trên mặt đất. Môi cô đã chuyển sang màu xanh nhợt nhạt báo hiệu sự viếng thăm của thần chết, mắt mở vô hồn nhìn đi đâu, những hạt mưa rơi hay là hạt lệ đang lăn từ khóe mắt. Người ta bóc vỏ cây rồi mải miết giã ăn bên vệ đường. Những người bán rong bán những mớ lá gì không rõ với cái giá cắt cổ. Một mô đất vừa mới đắp, có chú chó đang lấy chân đào bới, để lộ ra một thi thể. Những bóng người như những bóng ma đang bu lại hớt cái gì đó bên mặt hồ để ăn ngấu nghiến…”

Một số hình ảnh về nạn đói xảy ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc năm 1942:

Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


 
 
 
 
Pi Uy
Tổng hợp