Nhiều phim “cháy vé” tham gia tranh giải tại Cánh Diều Vàng 2014

(Dân trí) - Giải thưởng Cánh Diều Vàng năm nay có sự tham gia của những bộ phim đã thu hút đông đảo khán giả trong thời gian qua như: Hương Ga, Chàng trai năm ấy, Để mai tính 2, Quả tim máu…

137 là số lượng phim đăng ký tham gia tranh giải tại Cánh Diều Vàng năm nay, đã được Ban tổ chức (BTC) công bố trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 2/3 tại Tp.HCM. Trong đó, thu hút sự chú ý của nhiều người là 17 bộ phim điện ảnh. Nhiều bộ phim gây sốt vé tại các rạp trong thời gian qua cũng đã kịp gửi hồ sơ để tranh giải lần này.

Không khó để điểm danh qua những đầu phim nổi bật như Hương Ga, Chàng trai năm ấy, Quả tim máu, Để mai tính 2, Scandal: Hào quang trở lại, Đoạt hồn… Ngoài ra còn có 25 bộ phim truyền hình (18 phim dài tập, 7 phim 1 tập), 14 phim hoạt hình, 4 phim tài liệu điện ảnh, 48 phim tài liệu truyền hình, 7 phim khoa học, 29 phim ngắn và và 03 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh - truyền hình có mặt tại giải thưởng năm nay.

Phim Chàng trai năm ấy góp mặt trong 17 phim điện ảnh tham gia Cánh Diều Vàng 2014
Phim "Chàng trai năm ấy" góp mặt trong 17 phim điện ảnh tham gia "Cánh Diều Vàng 2014"

Riêng đối với Trúng số Đập cánh giữa không trung, BTC cũng thẳng thắn đưa ra lý do từ chối hai phim này vì nhà sản xuất gửi hồ sơ trễ so với quy định. Có thể nói đây là sự cố đáng tiếc khi hai bộ phim này trong thời gian qua đã tạo được hiệu ứng rất tốt từ phía người xem nhưng đành lỡ hẹn với Cánh Diều Vàng 2014.

Nói về tiêu chí chấm giải năm nay, bà Lê Thị Hồng Ngát - Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhấn mạnh: “Với tiêu chí đề cao các tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực, Cánh Diều Vàng hy vọng sẽ tìm ra được những chủ nhân xứng đáng cho mùa giải năm nay”.

Đại diện cho BTC, bà Lê Thị Hồng Ngát cũng đã điểm qua một số hoạt động nổi bật cho Ngày Điện Ảnh Việt Nam 15/3/2015 sắp tới như: tổ chức cho hội viên, nghệ sĩ về thăm địa điểm tác nghiệp của  Điện Ảnh Nam Bộ trước đây tại Mộc Hóa (Long An), kết hợp với chiếu phim, giao lưu với khán giả địa phương; làm clip về Ngày Điện Ảnh Việt Nam và tôn vinh hai nghệ sĩ có cống hiến xuất sắc cho điện ảnh dân tộc: Đạo diễn NSND Ngô Mạnh Lân và NSND Nguyễn Thế Anh.

Bà Lê Thị Hồng Ngát đại diện BTC phát biểu tại buổi họp báo
Bà Lê Thị Hồng Ngát đại diện BTC phát biểu tại buổi họp báo

Song song đó, cơ cấu giải thưởng cũng đã được BTC công bố gồm có 01 giải Cánh diều vàng, 02 giải Cánh diều bạc và 02 bằng khen cho mỗi hạng phục phim. Ngoài ra, còn có thêm hai giải là Giải Báo Chí - Phê bình cho Phim truyện Điện Ảnh xuất sắc 2014 và Giải Cánh Diều Vàng cho cá nhân (là người Việt, kể cả người Việt mang quốc tịch nước ngoài và người nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam)  tham gia thực hiện các phim có chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu thuộc Việt Nam sản xuất.

Về Hội đồng giám khảo, giải thưởng năm nay sẽ có 6 Ban giám khảo dành cho 6 hạng mục: phim truyền hình; phim tài liệu và khoa học; phim hoạt hình; phim ngắn; công trình nghiên cứu lý luận phê bình, Báo chí - Phê bình (độc lập với Hội đồng giám khảo Giải thưởng Cánh Diều Vàng 2014). Trong đó, đáng chú ý là sự hiện diện của nhiều nhà chuyên môn lão thành như Giáo sư tiến sĩ Trần Luân Kim, Nhà văn Chu Lai, NSND Đào Bá Sơn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn, NSND Trà Giang…

Trước câu hỏi về việc góp mặt của nhiều thành viên giám khảo “lão thành”, liệu độ tuổi có là rào cản hạn chế trong việc tiếp cận và đánh giá các bộ phim mang hơi hướng trẻ trung hiện nay hay không? Một số đại biểu có mặt tại buổi họp báo cũng đã đưa ra ý kiến. Đạo diễn Vinh Sơn chia sẻ: “Tôn chỉ của Hội là không có rào cản nào cả. Cái chúng tôi mong muốn nhất là giám khảo có vị trí, nghề nghiệp càng đa dạng càng tốt, càng nhiều chiều càng tốt. Theo tôi thấy, vẫn có những người đạo diễn lớn tuổi làm phim cho tuổi teen, khi đóng vai trò giám khảo thì họ cũng sẽ cảm thụ được các sản phẩm của lớp trẻ. Kết quả không bị lệ thuộc vào tuổi tác của giám khảo”.

NSƯT Vinh Sơn chia sẻ quan điểm về độ tuổi của ban giám khảo
NSƯT Vinh Sơn chia sẻ quan điểm về độ tuổi của ban giám khảo

Đồng quan điểm với ý kiến trên, NSND Toàn Dũng cũng tiếp thêm cho buổi họp báo vài dòng chia sẻ liên quan đến vấn đề này: “Đôi khi người trẻ hơi ngộ nhận và sự chuẩn xác của họ cần có những người già uốn nắn lại. Cả cuộc đời của chúng tôi, cho dù già, vẫn luôn tìm tòi và học hỏi. Người trẻ cũng có những cái hay đáng học tập lắm chứ...”.

Được biết, lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2014 và nghi thức kỉ niệm Ngày điện ảnh Việt Nam sẽ được tổ chức vào lúc 20h ngày 12/3/2015 tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Queen Hall, Q.4, Tp.HCM và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9. Toàn bộ chương trình sẽ do nghệ sĩ Quyền Linh đảm trách vai trò đạo diễn và diễn ra ngắn gọn trong khoảng 120 phút.

Trước đó, các buổi chiếu phim cho BGK Phim truyện điện ảnh xem để chấm giải sẽ mở cửa, phục vụ miễn phí cho các khán giả tại Tp.HCM được tổ chức ở 3 địa điểm: rạp BHD Star Phạm Hùng, CGV Thảo Điền và  Trung tâm văn hóa Tân Sân Nhất. 

T.Hòa