Nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 18/12, trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi.

Hoạt động trong nước kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Các chiến sĩ dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Biên Hòa xem triển lãm “Lực lượng vũ trang Đồng Nai - chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”. 

* Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 18/12, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Kỷ niệm các Ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - Tự hào 70 năm xây dựng và phát triển”.

Triển lãm giới thiệu 100 ảnh và 1 bảng trích với 2 nội dung chính gồm Truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; Lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ bảo vệ và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, tại Công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi cũng đã khai mạc triển lãm ảnh với các chủ đề “Nét đẹp chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam” và “Gương sáng Bộ đội Cụ Hồ”. Triển lãm trưng bày 100 ảnh thời sự, nghệ thuật giới thiệu những nét đẹp của Bộ đội cụ Hồ trong thời bình; hình ảnh các Binh chủng: Bộ binh, Công binh, Pháo binh, Hải quân, Dân quân tự vệ,.... cùng với các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu giúp dân phòng, chống lũ lụt, thực hiện công tác dân vận tại vùng sâu, vùng xa,... Ngoài ra, còn có hình ảnh người lính hằng ngày bình dị nhưng khi ra thao trường luyện tập thì luôn miệt mài với công việc và sẵn sàng hy sinh, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, noi gương cha ông đi trước, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Triễn lãm diễn ra đến ngày 25/12/2014.

* Sáng 18/12, tại Đình Lạc Giao, thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Quản lý di tích Đình Lạc Giao đã tổ chức Lễ tưởng niệm hơn 100 chiến sĩ Nam tiến hy sinh tại thành phố Buôn Ma Thuột và đồng bào tử nạn trong cuộc tập kích của thực dân Pháp ngày 27/10 năm Ất Dậu (năm 1945).

* Ngày 18/12, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Ấm áp tình quân dân” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn và 80 em học sinh, sinh viên là con nữ quân nhân, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã trao 80 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng cho những học sinh, sinh viên là con nữ quân nhân, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng, ngư dân ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

* Ngày 18/12, tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai khai mạc triển lãm chuyên đề “Lực lượng vũ trang Đồng Nai - chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”. Triển lãm trưng bày khoảng 230 hình ảnh tư liệu lịch sử và hiện vật, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Triển lãm mở cửa đến ngày 28/01/2015.

Cùng ngày, tại Thư viện tỉnh cũng diễn ra khai mạc triển lãm giới thiệu gần 3.000 đầu sách, báo và 150 hình ảnh gắn với 3 chủ đề: chân dung các Đại tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam; Quân đội nhân dân Việt Nam - 70 năm hình thành và phát triển; lực lượng vũ trang Đồng Nai trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm mở cửa phục vụ bạn đọc đến hết ngày 31/12/2014.

Dịp này, Thư viện tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề ôn lại truyền thống 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và tình hình thế giới hiện nay.

* Ngày 18/12, tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển lãm các tư liệu liên quan với chủ đề Quân đội anh hùng, truyền thống vẻ vang. Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 150 cuốn sách, nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật ghi lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam được chia thành 5 phần: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội; Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời, cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công; Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975); Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 30/12/2014.

* Ngày 18/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh trong những năm qua; chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo TTXVN