Nhiều hoạt động đặc sắc dành cho thiếu nhi trong ngày 1/6

(Dân trí) - Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Hà Nội đã tổ chức rất nhiều hoạt động đặc sắc tại nhiều địa điểm để phục vụ các khán giả nhí. Đặc biệt, hầu hết các chương trình đều có các chính sách ưu đãi dành riêng cho đối tượng nhí giúp các bé thoải mái vui chơi.

Ngày 1/6, tại Nhà hát múa rối Thăng Long (57B Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), chương trình múa rối phục vụ thiếu nhi miễn phí sẽ diễn ra vào lúc 10h30. Những câu chuyện cổ tích, câu chuyện tiếu lâm được biểu diễn qua loại hình nghệ thuật múa rối khiến cho luôn hấp dẫn từ đầu đến cuối.

Múa rối nước.
Múa rối nước.

Chương trình gồm nhiều tiết mục vui nhộn, ngộ nghĩnh được thể hiện qua tài năng các nghệ sỹ ưu tú, xuất sắc. Các khán giả nhí sẽ được chiêm ngưỡng nhiều thể loại rối như rối dây, rối que, rối mặt nạ, rối nước... mỗi thể loại là một thế giới thu nhỏ mang lại sự bất ngờ, hấp dẫn và thú vị.Trước đó, sáng ngày 31/5, Nhà hát này cũng đã tổ chức biểu diễn và tặng quà cho trẻ em khuyết tật, cơ nhỡ tại Trung Tâm nhân đạo Hồng Đức - UBND Xã Phù Lưu Tề (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội). Nhiều tiết mục đặc sắc, vui nhộn hấp dẫn, tính giáo dục nhẹ nhàng, mang đến cho các em những nụ cười hồn nhiên, sảng khoái.

Nhân dịp 1/6 Rạp Xiếc Trung ương cũng tổ chức rất nhiều chương trình hấp dẫn dành cho các bạn nhỏ. Đáng chú ý là chương trình kịch xiếc “Tráng sĩ và ác điểu” dựa theo chuỵên cổ tích Thạch Sanh Đánh chằn tinh với sự tham gia biểu diễn của chàng “Thạch Sanh” Tống Toàn Thắng và dàn diễn hàng đầu tại Rạp Xiếc Trung ương.

Vở diễn được xây dựng dựa trên câu chuyện cổ tích quen thuộc với các em nhỏ với màn biểu diễn Thạch Sanh đánh trăn tinh do NSƯT Tống Toàn Thắng viết kịch bản và đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật - NSND Tạ Duy Ánh. Theo mạch diễn biến của cốt truyện đã có, các nghệ sĩ huy động các thể loại xiếc người, xiếc thú độc đáo cùng hợp thành để thể hiện nội dung. Vở diễn có khung cảnh làng quê thanh bình với những ngày hội làng sôi động, đậm đà bản sắc Việt Nam với những chàng trai, cô gái tài năng chăm chỉ lao động và yêu đời bên muôn loài muông thú hiền lành quây quần cùng chung sống. Thế rồi khung cảnh ấy trở nên xáo động bởi những thế lực xấu xa, những mưu mô, thủ đoạn của Lý Thông và các loài ma quỷ, trăn tinh, ác điểu mò ra từ hang cùng, núi thẳm. Tình thế buộc chàng Thạch Sanh phải lên đường diệt trừ yêu quái để cứu người và mang lại sự yên bình cho xóm làng.

Xiếc mới Tráng sĩ và Ác điểu.
Xiếc mới "Tráng sĩ và Ác điểu".

Bằng các động tác hình thể điêu luyện và những tiết mục thuần phục, huấn luyện các loài thú đầy hấp dẫn và ly kỳ, pha trộn giữa sự dũng cảm và mạo hiểm cùng những bất ngờ, ngôn ngữ xiếc đã đưa các em nhỏ vào một thế giới cổ tích mà ở đó điều thiện sẽ chiến thắng bằng sự chủ động và những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ trước cái ác và những điều xấu xa.

NSƯT Tống Toàn Thắng vốn nổi tiếng nhất trên sân khấu tròn cả nước với tiết mục đặc sắc thuần phục những chú trăn lớn dài chục mét, nặng ngót 100 kg trong nhiều năm qua và được các nghệ sĩ trong nghề cùng các công chúng nhỏ tuổi gọi một cách yêu mến là chàng Thạch Sanh sẽ tiếp tục tái xuất ở mùa hè này trong cả vai trò đạo diễn và diễn viên.

Vở kịch xiếc được biểu diễn liên tục tại Rạp Xiếc Trung ương - 67 Trần Nhân Tông (Hà Nội) với nhiều buổi biểu diễn trong Ngày quốc tế thiếu nhi và trong cả tháng sáu. Đặc biệt, trong ngày này, các em nhỏ cũng sẽ nhận được nhiều ưu đãi khi mua vé xem các chương trình biểu diễn.

Nhân dịp này, tại Công viên nước Hồ Tây sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt lý thú và hấp dẫn dành tặng các em thiếu nhi.

Công viên nước Hồ Tây.
Công viên nước Hồ Tây.

Trong dịp này, chương trình nghệ thuật sẽ biểu diễn xuyên suốt trong cả ngày: nhảy hoạt hình, chuyện lạ Việt Nam, xiếc khỉ, hát múa do Câu lạc bộ thiếu nhi của Công viên Hồ Tây biểu diễn.

Tại Sân khấu trung tâm của công viên này sẽ diễn ra cuộc thi “Gương mặt thân quen nhí” dành cho các em có độ tuổi từ 6 đến 13. Trong cuộc thi này, các bé sẽ phải lựa chọn biểu diễn một ca khúc của ca sĩ mà mình yêu thích. Ban Giám khảo sẽ dựa vào giọng hát và trang phục giống với ca sĩ đó nhất để trao giải cho các em. Giải thưởng dành cho các gương mặt xuất sắc sẽ có tổng giá trị lên tới 10 triệu đồng.

Hội sách Thiếu nhi 1/6 Với chủ đề "Hè vui - Sách hay" Hội sách thiếu nhi 2016 sẽ được khai mạc đúng vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 (kết thúc ngày 5/6) tại Khu Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Các hoạt động chính trong chương trình hội sách gồm: Trưng bày, giới thiệu các thể loại sách phục vụ thiếu nhi, tọa đàm, giao lưu với các nhà văn viết cho thiếu nhi, các tác giả nhỏ tuổi, thi kể chuyện sách thiếu nhi...

Hội sách Thiếu nhi tại Văn Miếu có rất nhiều hoạt động. Ảnh: TL.
Hội sách Thiếu nhi tại Văn Miếu có rất nhiều hoạt động. Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, Hội sách còn có phòng đọc sách miễn phí và khu vực tô màu với chủ đề Thắng cảnh Thủ đô, các triển lãm ảnh Trẻ em thời chiến và Hình ảnh Bác Hồ qua trang sách Kim Đồng, giới thiệu Lược sử nước Việt bằng tranh. Hội Sách Thiếu nhi 01/6/2016 miễn phí vé vào cửa cho trẻ em và phụ huynh đi kèm.

Hà Tùng Long