Đồng Tháp

Nhiếp ảnh gia xứ dừa đạt giải nhất cuộc thi “Đất nước con người ĐBSCL”

(Dân trí) - Chiều 5/9, tại Nhà Văn hóa Lao động Đồng Tháp đã diễn ra Lễ tổng kết trao giải Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 29. BTC trao 20 giải ảnh màu và đen trắng, trong đó có 2 huy chương vàng, 4 bạc, 6 đồng và 8 giải khuyến khích.

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 29 năm 2014 do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp tổ chức.

Với chủ đề “Đất nước con người ĐBSCL”, sau hơn 5 tháng phát động, ban tổ chức liên hoan đã nhận trên 2.600 tác phẩm của 406 tác giả 13 tỉnh, thành ĐBSCL gửi dự thi, trong đó có 1.444 ảnh màu và 1.213 ảnh đen trắng. Các tác giả tập trung sáng tác về vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người, đời sống văn hóa, tinh thần người dân ĐBSCL.

 

Tác phẩm Sức khỏe cho cộng đồng của tác giả Võ Thị Bạch Yến đạt giải nhất ở thể loại ảnh màu.
Tác phẩm "Sức khỏe cho cộng đồng" của tác giả Võ Thị Bạch Yến đạt giải nhất ở thể loại ảnh màu.

Kết quả, hội đồng giám khảo đã chọn trao 20 giải ảnh màu và đen trắng gồm 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng và 8 khuyến khích. Thể loại ảnh màu, tác phẩm “Sức khỏe cho cộng đồng” của Võ Thị Bạch Yến (Bến Tre) đoạt huy chương vàng; tác phẩm “Trên đỉnh công trình” của Lâm Thanh Liêm (Bạc Liêu) đoạt huy chương vàng thể loại ảnh đen trắng. Đồng Tháp có 2 tác giả đoạt huy chương đồng là Lâm Minh Nhựt với tác phẩm “Tháp Mười quê tôi” và Thành Văn tác phẩm “Một ngày mới”. Ở giải đồng đội, Cà Mau đoạt giải nhất, Bạc Liêu giải nhì và Đồng Tháp giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 11 giải ảnh Marathon (sáng tác nhanh ghi nhận những khoảnh khắc đẹp về Đồng Tháp trong ngày 4/9).

Dịp này, ban tổ chức đã triển lãm bộ ảnh gồm 180 tác phẩm vào vòng chung kết liên hoan tại Công viên Văn Miếu. Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 30 năm 2015 do TP.Cần Thơ đăng cai.

Nguyễn Hành – H. N