Nhạc trường danh tiếng Jan Stulen trở lại Việt Nam

(Dân trí) - Nhạc trưởng danh tiếng người Hà Lan Jan Stulen, người từng tham gia biểu diễn, giảng dạy nhiều nghệ sĩ Việt Nam sẽ trở lại trong chương trình hoà nhạc diễn ra vào tối 9/6 tới đây tại Nhà hát TP HCM.

Chương trình hòa nhạc ngày 9/6/2013 là sự trở lại của nhạc trưởng người Hà Lan danh tiếng Jan Stulen, người đã ghi dấu ấn đối với người yêu âm nhạc tại Việt Nam bởi những chương trình chất lượng nghệ thuật cao, dàn dựng công phu và tỉ mỉ, khai thác và nâng tầm cho các nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam qua quá trình tập luyện hiệu quả cao.

Nhạc trưởng Jan Stulen đã có nhiều thành công tại châu Âu, ông từng biểu diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới: Bỉ, Pháp, Đức, Anh Quốc, Italia, Thụy Điển, Ai Cập, Hy Lạp, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Hungary và Rumania... Ông tới Việt Nam, ngoài các chương trình biểu diễn còn hướng dẫn, giảng dạy cho rất nhiều các thế hệ nghệ sĩ tại Việt Nam.

Chương trình hòa nhạc với nhạc trưởng Jan Stulen được tổ chức kết cấu hai phần khá thú vị. Phần một là những tác phẩm nhỏ, đặc sắc. Mở đầu là bản biến và fuga tấu trên chủ đề của Kuhnau do Hendrik Andriessen sáng tác, tác phẩm được ngợi ca là một khúc giai điệu đẹp tuyệt vời cho dàn dây. Sau đó sẽ là những tác phẩm thanh nhạc rất nổi tiếng được trình diễn bởi nghệ sĩ giọng soprano người Hàn Quốc Cho Hae Ryong cùng với dàn nhạc giao hưởng.

Nhạc trưởng Jan Stulen
Nhạc trưởng Jan Stulen

Tuyệt phẩm của Mozart, aria ”Parto ma tu ben mio” trong vở nhạc kịch cuối cùng của ông là một thách thức với tất cả các nghệ sĩ thanh nhạc, giai điệu tuyệt đẹp, xúc cảm, nhưng những phần vocal vô cùng tinh xảo đòi hỏi kỹ thuật tột đỉnh. Đặc biệt một bè clarinet solo lúc hòa quyện, lúc đối đáp, nâng đỡ, tôn vinh lẫn nhau với giọng hát làm lên sự đặc biệt không một tác phầm nào khác có được. Nữ danh ca Cho Hae Ryong sẽ cùng biểu diễn với chồng mình là nghệ sĩ kèn clarinet nổi tiếng Đào Nhật Quang.

Ngoài những tác phẩm nổi tiếng của thế giới, tác phẩm của Việt Nam luôn được lựa chọn để biểu diễn trong các cuộc thi thanh nhạc chuyên nghiệp, đã từng đoạt huy chương vàng tại liên hoan quốc tế Paris năm 1969, là tác phẩm của nhạc sĩ Đàm Thanh “Cánh chim báo tin vui” cũng sẽ được trình diễn cùng với dàn nhạc giao hưởng trong chương trình.

Ở phần hai chương trình là bản giao hưởng số 1 của nhà soạn nhạc người Đức Johannes Brahms, người được đứng trong bộ ba vĩ đại “Ba B” của nền âm nhạc cổ điển: Bach, Beethoven, Brahms. Bản giao hưởng đầu tiên với những kỳ vọng, sự nỗ lực vượt qua bản thân, Brahms đã mất tới 14 năm mới hoàn thành được. Trước tài năng quá lớn và thành công đỉnh điểm trong nghệ thuật giao hưởng mà Beethoven đã ghi dấu ấn, Brahms và các thế hệ nhạc sĩ sau đó đã rất khó khăn để tìm hướng cho riêng mình, đủ tự tin để tiếp tục sáng tạo trong lĩnh vực giao hưởng. Sau sự khởi đầu này, Brahms đã vững bước trong lựa chọn rất giản dị của mình, ông trung thành với nghệ thuật cổ điển, không chạy theo những trào lưu phá cách, mới mẻ của thời kỳ cuối âm nhạc lãng mạn và ông đã trở thành một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc với bộ tác phẩm giao hưởng giá trị.

Với kết cấu chương trình đi từ những tác phẩm nhỏ, đặc sắc, ấn tượng đến cuối cùng là tác phẩm lớn, có sức nặng nội dung, mang tính hình tượng và triết lý cao, đêm hoà nhạc Stulen hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm nghệ thuật thú vị cho khán giả.

Phan Anh