Nhạc sĩ Phú Ân - tác giả ca khúc "Dòng sông bên lở bên bồi" qua đời

Vi Anh

(Dân trí) - Nhạc sĩ Phú Ân, anh trai cố nhạc sĩ Phú Quang qua đời vào ngày 19/11, hưởng thọ 83 tuổi.

Xác nhận với PV Dân trí, nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc - nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết nhạc sĩ Phú Ân - anh trai cố nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời lúc 23h49 ngày 19/11, hưởng thọ 83 tuổi.

"Vĩnh biệt nhạc sĩ Phú Ân - tác giả lời Việt ca khúc nổi tiếng "Bài ca Hồ Chí Minh". 

Một người chú ở cuộc sống và bậc tiền bối trong nghề. Dù rất ít khi gặp chú trực tiếp nhưng hay trò chuyện với chú qua tin nhắn và vẫn thường xuyên tương tác các bài trên trang cá nhân.

Chú thân thiện, gần gũi chia sẻ, động viên, ủng hộ như bậc cha chú trong gia đình. Dịch cuốn theo những lo toan riêng, bẵng đi một thời gian ít trò chuyện với chú, không ngờ hôm nay biết tin này….

Khi ấy cháu thấy một người nhạc sĩ đã ở lứa tuổi U80 vẫn sáng tác ca khúc nồng đượm về tình yêu", nhạc sĩ Nguyễn Quang Long ngậm ngùi viết trên trang cá nhân.

Nhạc sĩ Phú Ân - tác giả ca khúc Dòng sông bên lở bên bồi qua đời - 1

Nhạc sĩ Phú Ân (trái) và em trai - nhạc sĩ Phú Quang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhạc sĩ Phú Ân (tên thật là Nguyễn Phú Ân) sinh năm 1940, quê Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Tây. Ông là anh trai của nhạc sĩ Phú Quang.

Nhạc sĩ Phú Ân từng học khóa 2 của Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau khi tốt nghiệp năm 1959, ông công tác tại Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam và chơi kèn tuba.

Nhạc sĩ Phú Ân là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như "Em là sông Thương", "Dòng sông bên lở bên bồi", "Muôn thuở ta tìm em", "Vầng trăng lặng lẽ", "Em gái Đồng Đăng"…

Đặc biệt ca khúc "Bài ca Hồ Chí Minh" được nhạc sĩ Phú Ân viết lời Việt từ ca khúc "The Ballad of Ho Chi Minh" của nhạc sĩ người Anh Ewan MacColl.

Nhạc sĩ Phú Ân được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì và Huy chương Chiến sĩ Văn hóa.

Sự ra đi của nhạc sĩ Phú Ân để lại niềm tiếc thương trong lòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người yêu nhạc. 

Lễ viếng được tổ chức lúc 7h00 ngày 25/11 tại Nhà tang lễ số 125 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại Công viên Tưởng niệm Thiên Đức (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).