Nhạc sĩ Anh Quân vui khi làm nhạc cho Mỹ Linh hát cùng người yêu cũ

Hương Hồ

(Dân trí) - Nhạc sĩ Anh Quân cảm thấy vui khi được làm nhạc cho vợ - diva Mỹ Linh cùng người yêu cũ của chị - Bằng Kiều song ca trong liveshow "Hà Nội phố".

Anh Quân sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của liveshow Hà Nội phố, diễn ra tối 15/7 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Chương trình với sự tham gia của Mỹ Linh, Bằng Kiều và Tùng Dương sẽ đưa khán giả Thủ đô trở về miền ký ức tươi đẹp qua những ca khúc vốn đã thân thuộc: Đâu phải bởi mùa thu, Hà Nội đêm trở gió, Trở về tuổi thơ, Em ơi Hà Nội phố, Một cõi đi về, Giọt nắng bên thềm, Để nhớ một thời ta đã yêu, Trái tim bên lề

Đã lâu rồi khán giả mới được thấy nhạc sĩ Anh Quân tham gia trong một liveshow âm nhạc. Anh giải thích rằng sau dịch Covid-19, sự xuất hiện của hàng loạt chương trình "mì ăn liền" mang tính thương mại cao được ra đời đã khiến thị trường trở nên bão hòa.

Nhưng đối với Hà Nội phố, nam nhạc sĩ nhận thấy sự đầu tư chỉn chu, tâm huyết của ban tổ chức, cùng với sự dẫn dắt của Tổng đạo diễn Phạm Việt Thanh nên đã yên tâm nhận lời.

Nhạc sĩ Anh Quân vui khi làm nhạc cho Mỹ Linh hát cùng người yêu cũ - 1

Nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ tại buổi họp báo (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Điều đặc biệt là lần này, anh sẽ đích thân hỗ trợ Mỹ Linh và người yêu cũ của vợ - ca sĩ Bằng Kiều hoàn thiện tốt nhất cho phần âm nhạc.

Nam nhạc sĩ hài hước nói: "Có dịp làm gì đó cho vợ và người yêu cũ của cô ấy, tôi thấy cũng vui". Tiết lộ thêm về mối quan hệ với Bằng Kiều, nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ: "Tôi biết Bằng Kiều trước Linh. Chúng tôi luôn giữ tình bạn tốt đẹp từ đó đến giờ. Tôi nghĩ liveshow này tương đối đặc biệt khi chúng tôi kết hợp cùng nhau".

Trước đó, khi được hỏi về những xung đột có thể xảy ra trong quá trình hợp tác với chồng mình, ca sĩ Mỹ Linh hài hước cho hay chị và nhạc sĩ Anh Quân đã cãi nhau hai mươi mấy năm đến giờ cũng mệt rồi, nên phải tránh để không ai "nổ phát súng" đầu tiên. 

"Tuy nhiên trong công việc, tôi nghĩ phải có sự tranh luận thì mới có được sự nghiệp âm nhạc đồ sộ như vậy. Bây giờ nếu Giám đốc âm nhạc mắng, bình thường tôi sẽ "bật" nhưng giờ tôi im lặng. Không biết anh Bằng Kiều có ngại Giám đốc âm nhạc này không?", Mỹ Linh chuyển câu hỏi sang cho Bằng Kiều. Nam ca sĩ liền trả lời: "Tôi ngại lắm". 

Nhạc sĩ Anh Quân vui khi làm nhạc cho Mỹ Linh hát cùng người yêu cũ - 2

Nhạc sĩ Anh Quân nói thấy vui khi làm nhạc cho Mỹ Linh hát cùng người yêu cũ. Anh Quân và Bằng Kiều có mối quan hệ tốt đẹp từ nhiều năm nay (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Bằng Kiều - Mỹ Linh đã song ca từ những ngày còn học chung trường nhạc viện, nhưng hát cùng nhau trong một chương trình do Anh Quân làm Giám đốc âm nhạc là điều quá hiếm. Trong chương trình, hai nghệ sĩ sẽ có màn hòa giọng ngọt ngào với ca khúc Trái tim không ngủ yên.

Một chương trình âm nhạc quy tụ 3 giọng hát không còn xa lạ với khán giả, cùng thể hiện những ca khúc bất hủ về Hà Nội là thách thức lớn cho ê-kíp trong việc tạo nên những dấu ấn mới mẻ. Giám đốc âm nhạc Anh Quân khẳng định, sẽ thổi vào những ca khúc xưa cũ một màu sắc hiện đại, gần gũi với thời cuộc.

Điều thú vị của chương trình này không nằm đâu xa mà ở chính giọng hát của 3 nghệ sĩ - những người đã tạo nên một mảng âm nhạc đẹp về Hà Nội nhiều năm qua.

"Ít nghệ sĩ nào có những bài hát nổi tiếng về Hà Nội như Mỹ Linh, Bằng Kiều, Tùng Dương. Chỉ cần khơi lại những ca khúc nổi tiếng từng được họ thể hiện, tôi nghĩ khán giả cũng cảm thấy đầy đủ rồi", Anh Quân cho hay.

Bên cạnh vai trò là ca sĩ trong liveshow, Tùng Dương còn đảm nhận vị trí biên tập âm nhạc. Với sự am hiểu sâu sắc những ca khúc về Hà Nội nhiều thế hệ, Tùng Dương đã có sự dày công chuẩn bị và lựa chọn những ca khúc phù hợp với màu sắc âm nhạc của từng ca sĩ.

Trong liveshow này, ngoài những ca khúc quen thuộc như Đâu phải bởi mùa thu, Một cõi đi về, nam ca sĩ cũng sẽ có phần song ca loạt ca khúc Trái tim bên lề, Em ơi Hà Nội phố... với đàn anh Bằng Kiều.

Nhạc sĩ Anh Quân vui khi làm nhạc cho Mỹ Linh hát cùng người yêu cũ - 3

Tùng Dương không áp lực khi đảm nhận vai trò biên tập âm nhạc của liveshow "Hà Nội phố" (Ảnh: Hòa Nguyễn).

"Đã lâu chúng tôi mới có dịp đứng cùng nhau trên sân khấu. Nhiều người lo chúng tôi mỗi người một cá tính, khi kết hợp không biết sẽ như thế nào. Nhưng các bạn đừng lo, hãy đến và cảm nhận giọng hát của tam ca trong những màn kết hợp lần đầu tiên được trình diễn. Trong vai trò biên tập âm nhạc tôi đã nghiên cứu rất kỹ và chọn lọc các bài hát phù hợp để cả ba ca sĩ khoe được giọng khi hát chung và tôi tin rằng các khán giả sẽ ấn tượng với bộ ba Linh - Dương - Kiều", Tùng Dương cho biết.

Nếu Mỹ Linh mang đến phần trình diễn đặc biệt với tâm thế của một người con gái Hà Nội, Tùng Dương đại diện cho lớp nghệ sĩ mang tâm thế khát khao xây dựng của một người con Hà Nội đương đại thì Bằng Kiều lại muốn kể với khán giả câu chuyện của người con đi xa nhưng luôn dành một tình yêu đặc biệt cho Thủ đô. Khán giả sẽ được gặp Bằng Kiều qua những ca khúc rất nổi tiếng như Hà Nội ngày trở về, Phôi pha, Để nhớ một thời ta đã yêu, Cơn mưa băng giá….

Nhạc sĩ Anh Quân vui khi làm nhạc cho Mỹ Linh hát cùng người yêu cũ - 4

Từ trái sang phải: Tùng Dương, Mỹ Linh, Bằng Kiều và đạo diễn Phạm Việt Thanh (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Sự xuất hiện của đạo diễn Phạm Việt Thanh cũng là yếu tố đáng mong chờ trong liveshow Hà Nội phố. Nhiều năm nay, ông ít tham gia làm các chương trình âm nhạc. Nhưng mỗi khi nhận lời, đạo diễn Phạm Việt Thanh đều thể hiện sự tâm huyết và trách nhiệm cao.

Là người gắn bó với Hà Nội, đã có nhiều kỷ niệm vui buồn với nơi đây, đồng thời cũng có nhiều dịp làm việc với nhạc sĩ Phú Quang, Thanh Tùng nên đạo diễn Phạm Việt Thanh có đủ chất liệu để dàn dựng một chương trình âm nhạc về Hà Nội.

Ông tiết lộ, chương trình sẽ đi qua 3 phần: Ký ức, Kỷ niệm xưa, Những người con trở về, cùng sự hòa quyện giữa âm nhạc, hình ảnh và hiệu ứng sân khấu sẽ mang đến những xúc cảm ý nghĩa cho khán giả.