Nhà sản xuất "Penthouse 3" xin lỗi vì dùng hình ảnh vụ tai nạn thảm khốc

(Dân trí) - Nhà sản xuất của bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Penthouse 3" (Cuộc chiến thượng lưu 3) đã vừa phải đưa ra lời xin lỗi chính thức vì sử dụng hình ảnh của vụ tai nạn có thật đưa vào phim.

Nhà sản xuất Penthouse 3 xin lỗi vì dùng hình ảnh vụ tai nạn thảm khốc - 1

Nhà sản xuất của bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Penthouse 3" (Cuộc chiến thượng lưu 3) đã vừa phải đưa ra lời xin lỗi chính thức vì sử dụng hình ảnh của vụ tai nạn có thật đưa vào phim.

Cụ thể, những hình ảnh xuất hiện trong phim là những hình ảnh có thật ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hồi tháng 6 năm nay tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc. Khi ấy, một tòa nhà đang trong quá trình dỡ bỏ đã bất ngờ đổ sập ngoài dự kiến, vùi lấp một chiếc xe buýt đang dừng tại một bến đỗ cạnh đó. Vụ việc khiến 9 người thiệt mạng, 8 người bị thương nặng.

Trong tập phát sóng ngày 3/9 vừa qua, "Penthouse 3" đã sử dụng những hình ảnh của một bản tin được ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn sập nhà ở Gwangju để đưa vào một bản tin xuất hiện trong tập phim, nhằm "minh họa" cho một vụ nổ xảy ra trong phim.

Thực tế, bản tin xuất hiện trong phim đã sử dụng cả hình ảnh của vụ tai nạn sập tòa nhà xảy ra ở thành phố Gwangju trong năm nay và vụ động đất xảy ra ở thành phố Pohang hồi năm 2017.

Hành động này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của khán giả tại Hàn Quốc. Thời gian gần đây, nội dung của sê-ri phim "Penthouse" cũng đang gây nên tranh cãi đối với khán giả, bởi có nhiều nội dung bạo lực và cảnh "nóng".

Nhà sản xuất Penthouse 3 xin lỗi vì dùng hình ảnh vụ tai nạn thảm khốc - 2

Những hình ảnh xuất hiện trong tập phim phát sóng ngày 3/9 vừa qua.

Trước làn sóng phản ứng của công chúng, nhà sản xuất "Penthouse 3" - đài SBS - đã vừa đưa ra một lời xin lỗi chính thức:

"Chúng tôi là ê-kíp sản xuất bộ phim "Penthouse 3". Chúng tôi xác nhận rằng những hình ảnh không phù hợp đã xuất hiện trong tập phát sóng ngày 3/9 vừa qua, trong đó đã sử dụng hình ảnh vụ tai nạn sập tòa nhà ở thành phố Gwangju trong năm nay và vụ động đất ở thành phố Pohang xảy ra hồi năm 2017.

Chúng tôi xin cúi đầu nhận lỗi trước các nạn nhân của hai vụ việc đau lòng này, cũng như xin lỗi người thân của họ và tất cả khán giả. Khi chúng tôi đưa ra lời xin lỗi này, chúng tôi cũng đã phát đi yêu cầu đối với tất cả các nền tảng đã ký thỏa thuận chiếu lại phim của chúng tôi, để đảm bảo rằng họ sẽ cắt bỏ cảnh phim có vấn đề ra khỏi tập phát sóng.

Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra nội bộ về việc tại sao lại để xảy ra sự việc này và sẽ đảm bảo không để sự việc tương tự tái diễn. Một lần nữa, chúng tôi thành thực xin lỗi vì đã gây nên nỗi đau và sự thất vọng đối với quý vị khán giả".