Nhà nghiên cứu Giang Quân đoạt Giải thưởng Bùi Xuân Phái

(Dân trí) - Nhà nghiên cứu về Hà Nội Giang Quân từng được mệnh danh là “Cuốn từ điển sống về Hà Nội” vừa được nhận Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội, đây là giải thưởng cao quý nhất trong Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái.

Chiều 23/9, tại Hà Nội, báo Thể thao & Văn hóa và Quỹ Bùi Xuân Phái tổ chức lễ trao giải và công bố kết quả giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 8 - năm 2015.

4-1443016940745

Ông Lê Xuân Thành - Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa phát biểu tại lễ trao giải

Nhà nghiên cứu Giang Quân đoạt giải cao nhất Giải thưởng Bùi Xuân Phái

 

2-1443016940711

Nhà nghiên cứu Giang Quân vinh dự nhận giải thưởng cao quý nhất tại Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái năm 2015

 

Năm nay, Nhà nghiên cứu Giang Quân - người được coi như “cuốn từ điển sống về Hà Nội” đã vinh dự được nhận Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội, đây là giải thưởng cao quý nhất của Giải thưởng Bùi Xuân Phái.

Nhà nghiên cứu Giang Quân được đánh giá là người có tầm hiểu biết và vốn sống về các mặt của Thủ đô, cũng như một phiên bản quý giá về vốn Hà Nội học uyên bác không thua kém với nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc đã quá cố (từng vinh dự được nhận Giải thưởng Lớn Vì Tình yêu Hà Nội năm 2009). Ông là tác giả của hơn 30 đầu sách chuyên khảo về đất nước và người Hà Nội.

Nhà nghiên cứu Giang Quân có cách làm việc rất sâu sát và đầy trách nhiệm, ông tâm sự: “Tôi chưa bao giờ ngồi ở nhà viết về nơi tôi chưa từng đến, nếu không khảo sát thì tôi không yên tâm, kể cả có sẵn tư liệu”.

Ông sinh ra ở Cẩm Giàng (Hải Dương), không phải là người gốc Hà Nội nhưng ông vẫn khẳng định: “Tôi là người của Hà Nội. Từ năm 1950, sau khi tham gia Cách mạng ở quê nhà bị địch bắt rồi thả, gia đình tôi dọn cả lên Hà Nội. Tôi đến với Kinh kỳ như một cái duyên. Tôi “phải lòng” văn hóa Kẻ Chợ, si mê văn hiến Thăng Long từ ngày đó. Nên cũng từ năm 1950, tất cả các tác phẩm của tôi đều viết về Thăng Long - Hà Nội”.

Nhà nghiên cứu Giang Quân yêu Hà Nội trên từng bước chân đi, từng bước trải nghiệm của cuộc đời mình và coi phần được đóng góp nhỏ bé cho Hà Nội là một niềm hạnh phúc không gì sánh nổi. Nhà văn và nhà nghiên cứu Giang Quân cũng đã được Thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân ưu tú Thủ đô”.

 

Bà Nguyễn Thị Sính (bìa phải ngồi hàng đầu) - vợ cố danh họa Bùi Xuân Phái đến tham dự Lễ trao giải
Bà Nguyễn Thị Sính (bìa phải ngồi hàng đầu) - vợ cố danh họa Bùi Xuân Phái đến tham dự Lễ trao giải

 

Đến nay, ông đã gần 90 tuổi (SN 1927), nhưng ba lần tai biến là ba lần ông tưởng “Mình rời xa Hà Nội”. Đã có lúc tưởng bệnh tật có thể khiến đôi chân ông tê liệt nhưng không thể làm tình yêu của ông với Hà Nội ngưng nghỉ. Và trên giường bệnh, ông tiếp tục viết những cuốn sách về Hà Nội với những ký ức đồ sộ về Thủ đô.

Ngoài ra, tại Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái chiều nay cũng đã trao một số giải thưởng khác nữa như:

Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội vinh danh “Đề án nghiên cứu phục dựng không gian điện Kính Thiên” tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội. Đề án này đặt mục tiêu phục dựng lại từng bước bằng không gian 3D Toà chính điện Kính Thiên, cùng với các bộ phận kiến trúc lân cận khác như cửa Đoan Môn, Hậu Lâu, sân Đan Trì,…

Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội vinh danh các tác phẩm: Sách ảnh “Hà Nội - Capital City” do chuyên gia người Đức Michael Waibel chủ biên, với phụ đề bằng 3 ngôn ngữ: Việt, Anh, Đức, bao gồm 600 bức ảnh, phản ánh muôn mặt Thủ đô Hà Nội đương đại; Chùm tác phẩm của nhà văn Trần Chiến về Hà Nội gồm tiểu thuyết “ Cậu ấm ” và tập tạp văn “ A, đây rồi, Hà Nội 7 món ”.

1-1443016940694

Nhà văn Trần Chiến (bìa phải) lên nhận giải thưởng

 

Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội vinh danh việc thành lập trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô (do UBND TP HN và Đại học Quốc gia HN chủ trì). Trung tâm này có nhiệm vụ nghiên cứu sự phát triển toàn diện của Thủ đô Hà Nội trong những năm tới, trên nhiều lĩnh vực: khoa học, xã hội, giáo dục, văn hóa, môi trường sống… Trung tâm cũng hướng đến việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô.

 

Ra đời từ tháng 8/2008, nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh của danh họa Bùi Xuân Phái, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội là sáng kiến của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) và gia đình cố họa sỹ; nhằm tìm tòi phát hiện và tôn vinh những tác giả, tác phẩm, việc làm, ý tưởng "Có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt của đời sống Hà Nội và thấm đượm một tình yêu Hà Nội".

Hệ thống giải thưởng gồm: 01 Giải thưởng Lớn - Vì Tình yêu Hà Nội (dành cho tác giả gắn bó với Hà Nội bằng cả cuộc đời, sự nghiệp của mình); cùng 3 giải đồng hạng là Tác phẩm - Vì Tình yêu Hà Nội, giải Ý tưởng - Vì Tình yêu Hà Nội và giải Việc làm - Vì Tình yêu Hà Nội.

 

Nguyễn Dương