Nhà Hà Nội học 100 tuổi giành giải thưởng Lớn “Bùi Xuân Phái”

(Dân trí) - Nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán - nhà Hán Nôm học- nhà Hà Nội học đã được trao giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội với những công trình khảo cứu thâm sâu về Hà Nội.

Sáng ngày 28/8, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Số 5 - Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Ban tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao giải thưởng lần 7-  năm 2014.

Ở hạng mục Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội duy nhất 1 đề cử và nhà nghiên cứu Tảo Trang Vũ Tuân Sán, nhà Hán Nôm học đồng thời là nhà Hà Nội học với những công trình khảo cứu giàu tính phát hiện về lịch sử văn hóa Thăng Long – Hà Nội đã đoạt giᶣi thưởng Lớn năm nay.

Nhà Hà Nội học 100 tuổi giành giải thưởng Lớn “Bùi Xuân Phái”

ļspan style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">Nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán nhận Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội sáng ngày 28/8 tại Hà Nội

Nhà Hà Nội học Vũ Tuân Sán sinh năm 1915 tại HǠ Nội, năm nay đã bước vào tuổi 100. Ông thuộc thế hệ trí thức thứ ba trong quá trình hiện đại hoá văn hoá ở nước ta với sự kết hợp được ở trong mình cả phần tinh túy của văn hóa phương Đông và phương Tây.

Hiểu biết tinh thôŮg cả chữ Hán, chữ Nôm và chữ Pháp, ông được dư luận trên báo chí và giới nghiên cứu đánh giá là người "mở đường" cho nhiều công trình nghiên cứu biên khảo về Thăng Long - Hà Nội, là nhà Hà Nội học đầu tiên trong số những nhà Hà Nội học góp phần tu chỉnŨ và làm rõ một số vấn đề và sự việc chính xác về địa - văn hóa Hà Nội. Ông cũng là một trong những dịch giả thơ Hán Nôm nổi tiếng với bút danh Tảo Trang.

Các bài viết về ông trên các báo đã ghi nhận ông là người đã dày công Ůghiên cứu về việc định đô Thăng Long của Vua Lý Thái Tổ, về thành Thăng Long  thời Lý và thời Trần, cùng với một loạt địa danh lịch sử ở đây như núi Nùng, núi Khán, núi Sưa, bến Ðông Bộ Ðầu, mười ba làng Trại.Į. và các di tích như miếu Ðồng Cổ, chùa Hàm Long, đền Ngọc Sơn, miếu Trung Hiền... Ông là tác giả của một loạt bài nghiên cứu về các sự kiện và nhân vật lịch sử Thăng Long - Hà Nội như khởi nghĩa Hai Bà Trưng, cuộc đại phá quân Thanh của vua Quang Trunŧ, các nhân vật lịch sử từ nhiều đời như Phạm Tu, Phùng Hưng, Chu Văn An, Bùi Xương Trạch, Nguyễn Hữu Liêu, Nguyễn Quý Ðức, Bùi Huy Bích, Phạm Ðình Hổ...

Dư luận cũng đánh giá, trong số các tác phẩm về Hà Nội gần đây, Hà Nội xưa và nay của Vũ Tuân Sán là một công trình tổng hợp, chọn lọc được nhiều bài viết công phu, được giới nghiên cứu và bạn đọc đánh giá cao. GS-TS Mai Quốc Liên - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc học đã viết tŲong Lời tựa cuốn sách: “…đây là một tập sách khảo cứu Hà Nội của một nhà văn hóa bậc thầy; của một tâm hồn yêu Hà Nội, yêu đất nước thiết tha, nồng cháy và chung thủy”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng viết trong thư chúc tŨọ nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán: “Những giá trị văn hóa tốt đẹp được kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc rất cần được nâng cao, phổ biến cho các thế hệ người Việt Nam hiện nay và mai sau. Là Cử nhân Tây học, nhưng cụ Vũ Tuân Sán say sưa kiên trǬ đi về với ngọn nguồn văn hóa dân tộc, trở thành một trong những Nhà Hán Nôm học - Hà Nội học. Cụ đã nêu một tấm gương sáng trong việc cổ vũ thế hệ trẻ kế thừa khí phách và những giá trị văn hóa tốt đẹp của ông cha ta”.

Normal

Bà Trương Lê Kim Hoa, Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng BTC Giᶣi thưởng và GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam trao Giải Ý tưởng cho các tác giả.

Nhà Hà Nội học 100 tuổi giành giải thưởng Lớn “Bùi Xuân Phái” - 3

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (trái) và nhà thơ Bằng Việt (phải) trao giải Tác phẩm cho nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế (thứ 2 từ trái sáng) và dịch giả Nguyễn Văn Tùng

Tại buổi lễ trao giải sáng ngày 28/8, nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cũng nhấn mạnh: "Năm nay 100 tuổi, cụ như ánh vàng son còn lại của một thế hệ kết hợp được trong mình cả phần tinh túy của văn Ũóa phương Đông và phương Tây".

Cũng tại Lễ trao giải, Ban tổ chức trao giải: 2 Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà cùng được trao cho tác phẩm Song xưa phố cũ của nhà nghiên cứu Trần Hậŵ Yên Thế và tác phẩm Hà Nội một chốn rong chơi của Martin Rama người Uruguay.

Một Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho: Nhóm tác giả đã sưu tầm và tổ chức triển lãm Sắc màu Hà Nội 1914 - 1917.

Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho Dự án Hanoi Fly – Hà Nội, những góc nhìn từ không trung của nhóm Ashui.com + Hanoi Lovers vì ý tưởnŧ ứng dụng công nghệ flycam để khám phá vẻ đẹp từ trên cao của Hà Nội nhằm chia sẻ với cộng đồng.

Ra đời từ năm 2008, nhân kỷ niệm 88 năm ngày sinh của danh họa Bùi Xuân Phái (1/9/1920 - 24/6/1988), Giải thưởng Bùi Xuân Phái -ĠVì tình yêu Hà Nội do báo Thể Thao & Văn Hóa và gia đình cố nhạc sĩ Bùi Xuân Phái tổ chức nhằm tìm tòi, phát hiện và tôn vinh những tác giả, tác phẩm, ý tưởng có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt đời sống Hà Nội và thấm đượmĠtình yêu Hà Nội.

Năm nay, Giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ 7- 2014 diễn ra trong bối cảnh Hà Nội hướng tới kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, được sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của thành phố Hà Nội. Ban tổ chức quyết định tăng giá trị hiện kim của của các giải năm nay. Cụ thể, Giải thưởng Lớn trị giá 20 triệu đồng (tăng 5 triệu so với mùa trước), còn các giải Tác phẩm, Ý tưởng, Việc làm cũng tăng từ 5 triệu lên 8 triệu đồng/giải.

Nguyễn Hằng