Nguyễn Hữu Hồng Minh không có tên trong danh sách hội viên Hội Nhà văn

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam xác nhận, trong danh sách hội viên mới đợt này không có tên nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh và nhà văn Vũ Ngọc Tiến.

Hội Nhà văn Việt Nam sẽ công bố danh sách hội viên mới vào ngày 14/2. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam xác nhận, trong danh sách hội viên mới đợt này không có tên nhà thơ - nhà văn Nguyễn Hữu Hồng Minh và nhà văn Vũ Ngọc Tiến.

Về trường hợp của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết đây là quyết định của tập thể Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam sau khi tiếp thu ý kiến phản ánh của các hội viên và bạn đọc. Quyết định này phù hợp với điều lệ hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam.

Nguyễn Hữu Hồng Minh không có tên trong danh sách hội viên Hội Nhà văn - 1

Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh (Ảnh: ST).

Trước đó, việc ông Nguyễn Hữu Hồng Minh có trong danh sách kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã gây tranh cãi vì ông Hồng Minh từng sáng tác bài thơ "Lỗ thủng lịch sử" gây phản ứng trong dư luận.

Theo, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, việc kết nạp ông Nguyễn Hữu Hồng Minh sẽ làm hạ uy tín của Hội Nhà văn Việt Nam. Một số nhà văn, nhà thơ khác lại không đồng tình với việc mang một sáng tác từ 19 năm trước ra để ngăn cản việc kết nạp Nguyễn Hữu Hồng Minh vào Hội Nhà văn Việt Nam.

Trước ý kiến trái chiều từ dư luận, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ: "Nếu bài thơ "Lỗ thủng lịch sử" được anh Hồng Minh sáng tác cách đây vài ba năm thì chính tôi cũng không bao giờ đồng ý kết nạp. Nhưng bài thơ đó đã được sáng tác cách đây 19 năm trước...". Cũng theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nếu chỉ dựa vào một bài thơ hay sai lầm quá khứ mà kết luận về sự nghiệp văn thơ của một tác giả hay một con người thì không ai có cơ hội để trở nên thay đổi, tiến bộ.

Là người mời ông Nguyễn Hữu Hồng Minh vào Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đánh giá Nguyễn Hữu Hồng Minh có nhiều đóng góp đổi mới cho thi ca. Ở mảng văn xuôi hay thơ, ông Nguyễn Hữu Hồng Minh đều xứng đáng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, Ban chấp hành Hội Nhà văn tôn trọng ý kiến của các hội viên nên quyết định tạm dừng xem xét trường hợp này.

Còn nhà văn Vũ Ngọc Tiến đã làm đơn xin gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1996 nhưng tới năm 2021, Ban chấp hành Hội Nhà văn mới xét lại đơn của ông Tiến và quyết định kết nạp. Ông Thiều cho biết nhà văn Vũ Ngọc Tiến đã tự xin rút vì nay ông đã 76 tuổi, muốn dành cơ hội cho những người trẻ đóng góp xây dựng Hội Nhà văn Việt Nam.