Người vợ gốc Việt đứng sau thành công của nam diễn viên “Hangover”

(Dân trí) - Nam diễn viên Ken Jeong của loạt phim hài Mỹ “The Hangover” (2009-2013) đã đạt được thành công trong sự nghiệp nhờ người vợ gốc Việt như thế nào?

Người vợ gốc Việt đứng sau thành công của nam diễn viên “Hangover”


Nam diễn viên Ken Jeong của loạt phim hài Mỹ “The Hangover” cho biết cảm hứng để anh đóng vai Leslie Chow in dấu trong lòng khán giả chính là từ người vợ từng bị mắc bệnh ung thư vú. Đúng thời gian Ken Jeong nhận vai Leslie Chow, vợ anh - một người phụ nữ Mỹ gốc Việt có tên Tran Ho - đang phải chiến đống chống lại căn bệnh ung thư vú.

Tất cả những nỗi niềm, tâm trạng khi cùng vợ chiến đấu với bệnh tật đã được Ken Jeong truyền tải vào vai diễn như một nơi chốn để “xả” những cảm xúc chất chứa trong lòng trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống gia đình.

Vai diễn phụ Leslie Chow trong bộ phim hài điện ảnh “The Hangover” khi ra mắt khán giả hồi năm 2009 đã có những cảnh diễn khỏa thân táo bạo, khiến khán giả đã xem phim, sẽ không thể quên nhân vật Leslie Chow.

Những sáng tạo trong cách diễn đã khiến nhân vật Leslie Chow có nét hài tươi mới, đôi khi còn khá… “hoang dã”, vượt qua những lối mòn trong diễn hài, chính những điều này đã đem lại cho Ken Jeong thành công với vai diễn Leslie Chow và rinh về giải MTV Movie Award.

Trong một bộ phim tài liệu sắp ra mắt trên sóng truyền hình Mỹ - “Cancer: The Emperor of All Maladies” (Ung thư: Quỷ vương trong các loại bệnh tật), Ken Jeong chia sẻ rằng ngay cả sau khi đã được giao vai Leslie Chow, anh vẫn không chắc sẽ đảm nhận vai diễn này, bởi ở thời điểm năm 2009, Ken Jeong đang phải dành mọi sức lực và thời gian để chăm sóc người vợ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú và hai đứa con sinh đôi mới được 1 tuổi của họ.

Ken Jeong chia sẻ: “Chính Tran Ho đã khuyến khích tôi đảm nhận vai diễn này. Cô ấy nghĩ rằng tôi đang phải chịu đựng những dồn nén mệt mỏi từ việc phải luôn luôn chăm sóc cho cả ba mẹ con cùng một lúc”.

Người vợ gốc Việt đứng sau thành công của nam diễn viên “Hangover”


Người vợ gốc Việt đứng sau thành công của nam diễn viên “Hangover”


Vì sự thuyết phục của chị Tran Ho, Ken Jeong đã quyết định đảm nhiệm vai Leslie Chow và chuyển tất cả những bức bối, khổ sở, dằn vặt trong quá trình cùng vợ chữa bệnh vào vai diễn hài đáng nhớ.

Trong “The Hangover” (2009), Ken Jeong đã có nhiều sự “thêm mắm dặm muối” đối với lời thoại và diễn xuất của nhân vật. Những sự gia giảm sáng tạo cho vai diễn đến từ việc Ken Jeong coi diễn xuất trên phim trường “The Hangover” giống như một cách giải tỏa tâm lý cho chính mình khỏi những vấn đề đang phải đương đầu trong cuộc sống.

Ken Jeong là một người Mỹ gốc Hàn, anh đã đưa cả một vài câu thoại tiếng Việt vào phim bởi anh biết người vợ gốc Việt của mình sẽ xem phim, khi thấy những câu thoại tiếng Việt xuất hiện, đó giống như một sự trêu đùa ngầm mà Ken Jeong dành cho vợ.

Người vợ gốc Việt đứng sau thành công của nam diễn viên “Hangover”


Trong buổi lễ nhận giải MTV Movie Award, Ken Jeong đã có một bài phát biểu nhiều cảm xúc bởi đây chính là lúc mà vợ anh - chị Tran Ho - đã chính thức thoát khỏi căn bệnh ung thư được hai năm. Sau khi nhận được giải thưởng, Ken Jeong đã trốn vào một góc và bật khóc.

Giờ đây, vợ anh đã thoát khỏi bệnh tật hiểm nghèo được 6 năm và Ken Jeong lại vừa có bài chia sẻ với báo chí rằng: “Cô ấy là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi bởi cô ấy đã đương đầu với bệnh tật một cách dũng cảm, mạnh mẽ, sáng suốt nhất”.

Vai diễn trong “The Hangover” đã giúp Ken Jeong hiểu chính mình. Với những cảnh diễn khỏa thân táo bạo trong phim, anh hiểu rằng: “Bạn không được sợ hãi khi thực hiện những quyết định táo bạo. Giờ đây, tôi luôn đưa ra những quyết định táo bạo và không còn lo sợ quá nhiều khi đạo diễn yêu cầu làm điều gì đó điên rồ cho vai diễn nữa. Nhiều năm trước, tôi đã luôn là người nhút nhát và hay lo sợ”.

Thực tế, ý tưởng về những cảnh khỏa thân táo bạo và hài hước trong “The Hangover” (2009) là do chính Ken Jeong đề xuất với đạo diễn. Vợ anh - cô Tran Ho - đã rất ủng hộ và tin rằng: “Đây sẽ là một bộ phim hay của năm bởi mọi người đàn ông khi xem phim này đều sẽ cảm thấy thích thú và sảng khoái”.

Trong “The Hangover 3” (2013), Ken Jeong còn tự mình thực hiện một cảnh nguy hiểm từ độ cao 9m dù anh vốn luôn rất sợ độ cao, hậu quả là khi quay cảnh này, Ken Jeong đã… sợ phát khóc.

Hình ảnh hai vợ chồng Ken Jeong và Tran Ho xuất hiện tại các sự kiện:

Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc




Bích Ngọc
Theo CBC