"Người tình" của Quỳnh Nga: 17 tuổi bán trà chanh đến mỹ nam màn ảnh 1m86

Hương Hồ

(Dân trí) - Diễn viên Minh Hoàng thủ vai Hào trong "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" đang nhận được sự quan tâm của khán giả và nhiều người ưu ái gọi với danh xưng "mỹ nam màn ảnh" 1m86.

Diễn viên trẻ Minh Hoàng (Hoàng Jacob) sinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1m86, từng theo học lớp diễn viên kịch truyền hình tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Với các bạn trẻ, Minh Hoàng không phải là gương mặt xa lạ. Trước khi xuất hiện trong một số bộ phim của VTV và được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu, Minh Hoàng từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Anh từng đá cho CLB Hà Nội từ năm 13 - 16 tuổi.

Minh Hoàng cũng từng giành danh hiệu Ngôi sao thời trang của 2!Magazine, Hoa học trò Icon của báo Hoa học trò. Năm 2020, Minh Hoàng đã giành giải Quán quân trong chương trình truyền hình Quý ông đại chiến mùa 3 nhờ màn diễn xuất cực kỳ ấn tượng và khéo léo cùng Lâm Vỹ Dạ.

Người tình của Quỳnh Nga: 17 tuổi bán trà chanh đến mỹ nam màn ảnh 1m86 - 1
Diễn viên trẻ Minh Hoàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

17 tuổi bán trà chanh, làm shipper…

Trong phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Minh Hoàng vào vai Hào - chàng trai có tính cách thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy nhưng cũng vô cùng ấm áp, đôi lúc còn rất đáng yêu. Sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m86, nhân vật của Minh Hoàng vì thế nhanh chóng gây được sự chú ý và ấn tượng với khán giả.

Đây cũng là vai diễn truyền hình dài hơi đầu tiên của Minh Hoàng. Trước đó, anh chàng từng đóng vệ sĩ trong phim Quỳnh búp bê và một nhân vật nhỏ trong Sinh tử.

Chia sẻ với PV Dân trí, Minh Hoàng cho biết anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì có cơ hội được thể hiện mình với một vai diễn dài hơi và được khán giả yêu mến. Nam diễn viên tâm sự bản thân gặp không ít áp lực và luôn cố gắng làm việc thật tốt trong từng cảnh phim, lắng nghe những nhận xét của đạo diễn để có thể hoàn thiện tốt vai diễn và có những phân đoạn thật hay, cảm xúc gửi đến khán giả.

Xuất thân là cầu thủ bóng đá và người mẫu, nhưng Minh Hoàng lựa chọn đến với nghệ thuật thứ 7. Với anh, nó như là cái duyên, có lẽ nghề diễn đã chọn Hoàng và đó là con đường dài nhất anh sẽ đi trong tương lai. Minh Hoàng nói: "Người mẫu hay diễn viên đều là hoạt động nghệ thuật và đều cần sự nỗ lực, nghiêm túc. Tuy nhiên, từ khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội và đầu quân cho Nhà hát Kịch Việt Nam tôi bắt đầu chú tâm hơn vào công việc chính của mình là diễn viên."

Trong phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Hoàng hóa thân thành một chàng trai chủ quán phở quanh quẩn trong bếp và gắn liền với tạp dề. Ngoài đời, Hoàng cũng sinh ra trong một gia đình không phải khá giả.

Từ năm 17 tuổi, chàng trai trẻ đã đi làm thêm để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống. Minh Hoàng trải qua nhiều nghề: từ bán trà chanh, bán giày dép, đến shipper, Mc Bar club và người mẫu ảnh.

Hoàng nói, ai nhìn vào cũng nghĩ diễn viên, nghệ sĩ đều hào nhoáng và có cuộc sống dư giả, sang chảnh nhưng thực tế không phải ai cũng có kinh tế tốt. "Mặc dù làm khá nhiều nghề, nhiều nơi nhưng tôi vẫn không ngồi yên, vì vốn dĩ là người tham công tiếc việc. Tôi cảm thấy may mắn vì có nhiều công việc để làm nhưng để có thu nhập tốt thì vẫn phải cố gắng hơn nữa", Minh Hoàng nói.

Người tình của Quỳnh Nga: 17 tuổi bán trà chanh đến mỹ nam màn ảnh 1m86 - 2

Minh Hoàng vào vai Quang Hào phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" (Ảnh: VFC).

Thích ăn mặc điệu đà và bóng bảy.

Đây cũng là phim đánh dấu lần đầu Minh Hoàng đóng cặp với "cá sấu chúa" Quỳnh Nga. Hào (Minh Hoàng) có mối quan hệ oan gia ngõ hẹp với Minh (Quỳnh Nga), hai người gặp nhau là xảy ra va chạm và những màn "đấu khẩu" nảy lửa nhưng hứa hẹn sẽ là cặp đôi chị em thú vị sau này.

Hỏi Hoàng về những ấn tượng và cảm xúc khi kết hợp với đàn chị xinh đẹp như diễn viên Quỳnh Nga, Minh Hoàng nói đó là điều khá thú vị.

"Chị Quỳnh Nga không chỉ có ngoại hình xinh đẹp và tính cách vui vẻ, trong công việc chị cũng rất nghiêm túc. Hai chị em luôn trao đổi với nhau để cố gắng có những phân đoạn diễn ăn ý nhất. Tôi có kỉ niệm rất đáng nhớ khi quay những phân đoạn tình cảm với chị Quỳnh Nga. Mặc dù thời tiết Hà Nội rất mát mẻ nhưng không hiểu sao tôi đổ mồ hôi nhễ nhại, ướt cả áo sơ mi. Lúc đó tim còn đập rất nhanh, mặt đỏ phừng phừng nữa. Cảm giác rất khó tả…", Minh Hoàng tiết lộ.

Người tình của Quỳnh Nga: 17 tuổi bán trà chanh đến mỹ nam màn ảnh 1m86 - 3
Nam diễn viên đóng cặp với "cá sấu chúa" Quỳnh Nga, sự kết hợp của cặp đôi hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả chuyện tình chị - em thú vị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Người tình của Quỳnh Nga: 17 tuổi bán trà chanh đến mỹ nam màn ảnh 1m86 - 4

Quỳnh Nga và Minh Hoàng trong một cảnh phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" (Ảnh: VFC).

Dễ nhận thấy, trên phim Hoàng giản đơn, không được mặc đẹp, giấu mình sau chiếc tạp dề thì ngoài đời nam diễn viên có phong cách khác hẳn. Minh Hoàng thú nhận bản thân ngoài đời là người ăn mặc với rất nhiều phong cách nhưng thích nhất vẫn là kiểu điệu đà và bóng bảy một chút... "Tôi giống Hào ở tính cách ấm áp, thẳng thắn còn ngoài đời vẫn lãng mạn và có đôi chút lém lỉnh hơn", nam diễn viên chia sẻ thêm.

Ngoài đời, nếu phải gặp trường hợp những người cũ xuất hiện, bạn sẽ ứng xử ra sao? Trước câu hỏi của PV Dân trí, Minh Hoàng chia sẻ: "Tôi cũng từng gặp những trường hợp trớ trêu như thế và thú thật tất cả những trường hợp như vậy tôi đều dành một sự tôn trọng và phản ứng theo một cách tự nhiên của cảm xúc... Tôi nghĩ mỗi người đều sẽ gặp trường hợp "người cũ" xuất hiện trong cuộc đời, nhưng quan trọng hơn hết là sự tôn trọng mình dành cho đối phương".

Người tình của Quỳnh Nga: 17 tuổi bán trà chanh đến mỹ nam màn ảnh 1m86 - 5
Trong phim đơn giản thì ngoài đời nam diễn viên ưa phong cách hơi điệu đà và bỏng bảy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vừa là người mẫu, MC, vừa đóng phim truyền hình. Hỏi Hoàng có ý định tiếp tục hoạt động và cống hiến ở Nhà hát Kịch không? Nam diễn viên không chút đắn đo: "Nhà hát Kịch Việt Nam là nơi chắp cánh cho ước mơ và đam mê nghệ thuật của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời xa nhà hát.

Tôi đã học 4 năm ở trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, nghề diễn đối với tôi vẫn là quan trọng nhất. Khi còn học ở trường, thầy giáo chủ nhiệm của tôi là cố NSND Anh Tú. Thầy như một người cha thứ hai của tôi, đã truyền cho tôi niềm đam mê và dạy tôi những bài học đầu tiên trong nghề".

Dù đảm nhận nhiều vai trò, Minh Hoàng đều coi đó là những thử thách dành cho bản thân, để mình không ngừng nỗ lực, hoàn thiện. Ngoài ra, anh chàng cũng có sở thích kinh doanh và đang kinh doanh trong một số lĩnh vực.

Minh Hoàng chia sẻ mong muốn trong thời gian tới, khán giả sẽ đón nhận những vai diễn mới để Hoàng có thêm nhiều động lực cố gắng hết mình.

Người tình của Quỳnh Nga: 17 tuổi bán trà chanh đến mỹ nam màn ảnh 1m86 - 6
Người tình của Quỳnh Nga: 17 tuổi bán trà chanh đến mỹ nam màn ảnh 1m86 - 7
Sở hữu gương mặt điển trai, nam tính cùng chiều cao lý tưởng, Minh Hoàng dễ tạo hình ấn tượng, thu hút trong những bức hình thời trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).