"Người thứ hai bước trên mặt trăng" Buzz Aldrin kết hôn ở tuổi 93

Bích Ngọc

(Dân trí) - Cựu phi hành gia người Mỹ Buzz Aldrin cho biết ông và người vợ thứ 4 của mình đang cảm thấy hạnh phúc và phấn khích như thể "hai chàng trai, cô gái tuổi mới đôi mươi, mười tám".

Người thứ hai bước trên mặt trăng Buzz Aldrin kết hôn ở tuổi 93 - 1

Người vợ thứ 4 của ông Aldrin là bà Anca Faur (hiện 63 tuổi) (Ảnh: The Guardian).

Ông Buzz Aldrin vừa thông báo tin vui rằng ông đã chính thức kết hôn với người bạn gái gắn bó lâu năm vào đúng ngày sinh nhật tuổi 93 của mình (ngày 20/1 vừa qua). Người vợ thứ 4 của ông Aldrin là bà Anca Faur (hiện 63 tuổi). Hôn lễ nhỏ được cặp đôi tổ chức ở thành phố Los Angeles, Mỹ.

Thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân, ông Aldrin chia sẻ tin vui tới cộng đồng mạng rằng vợ chồng ông đang sống trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc như thể "hai chàng trai, cô gái tuổi mới đôi mươi, mười tám".

Ông Aldrin viết: "Vào sinh nhật tuổi 93 và cũng là ngày mà tôi vừa được vinh danh tại giải Những huyền thoại trong lĩnh vực hàng không - vũ trụ, tôi rất vui được thông báo rằng người bạn gái đã gắn bó lâu năm của tôi - bà Anca Faur và tôi đã kết hôn với nhau.

Chúng tôi chính thức gắn kết bằng cam kết hôn nhân thiêng liêng, hôn lễ nhỏ thân mật đã được tổ chức ở Los Angeles. Hiện tại, chúng tôi đang rất hạnh phúc, phấn khích như thể hai chàng trai, cô gái tuổi mới đôi mươi, mười tám".

Người thứ hai bước trên mặt trăng Buzz Aldrin kết hôn ở tuổi 93 - 2

Ông Aldrin và vợ mới trong hôn lễ nhỏ thân mật (Ảnh: The Guardian).

Bà Faur đã nắm giữ vai trò đồng chủ tịch của công ty đầu tư Buzz Aldrin Ventures kể từ năm 2019. Ông Aldrin chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân hai bức ảnh được chụp tại hôn lễ. Ông Aldrin trước đây đã đi qua 3 cuộc hôn nhân.

Ông kết hôn với người vợ đầu - bà Joan Ann Archer hồi năm 1954, họ ở bên nhau trong 20 năm trước khi ly hôn. Ông sống trong hôn nhân với người vợ thứ 2 - bà Beverly Van Zile từ năm 1975 đến 1978. Người vợ thứ 3 của ông - bà Lois Driggs Cannon gắn bó với ông từ năm 1988 tới năm 2012.

Ông Aldrin có 3 người con với người vợ đầu. Ông Aldrin trở thành nhân vật nổi tiếng thế giới sau khi tham gia vào sứ mệnh chinh phục mặt trăng, ông đã có mặt trên chuyến tàu Apollo 11 bay lên mặt trăng hồi tháng 7/1969. Phi hành gia đồng hành cùng ông trong chuyến hành trình lịch sử ấy còn có Neil Armstrong và Michael Collins.

Người thứ hai bước trên mặt trăng Buzz Aldrin kết hôn ở tuổi 93 - 3

Ông Aldrin là người thứ hai bước chân lên mặt trăng (Ảnh: The Guardian).

Ông Aldrin là người thứ hai bước chân lên mặt trăng trong sứ mệnh chinh phục không gian mang tính lịch sử. Ông là người duy nhất trong 3 phi hành gia năm xưa còn sống cho tới hôm nay.

Ông Aldrin đã kết thúc các công việc của mình tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hồi tháng 7/1971, sau đó, ông vẫn tham gia vào hoạt động đào tạo, huấn luyện đối với các thế hệ phi hành gia sau này tại Mỹ.

Theo The Guardian