Ngôi sao lập dị nhất showbiz hé lộ về góc khuất nội tâm

(Dân trí) - Đã tròn 10 năm kể từ khi thế giới lần đầu biết đến Lady Gaga, mới đây, cô đã thẳng thắn nhìn lại “một chương” trong cuộc đời, với nỗi đau bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi, với bệnh tật thể chất và tinh thần dai dẳng.

Lady Gaga đã vừa mở cửa căn biệt thự 23 triệu USD nằm ở thành phố Malibu, bang California, Mỹ để tiếp đón ê-kíp ghi hình của tạp chí Vogue. Căn biệt thự với sân vườn rộng rãi được thiết kế đẹp đẽ và trang nhã có thể khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ về gu thẩm mỹ của Lady Gaga, rất khác với những lần xuất hiện “lập dị” trên sân khấu trước đây.

“Đây chính là nơi ẩn náu của tôi, là nơi ốc đảo yên bình và là cung điện của người phụ nữ gipsy”, Lady Gaga giới thiệu căn biệt thự.

Lady Gaga tiếp đón ê-kíp ghi hình của tạp chí Vogue tại căn biệt thự 23 triệu USD của mình.

Lady Gaga
Lady Gaga

Trước ống kính phóng viên Vogue, cô xuất hiện trang nhã. Giờ đây, người ta không còn thấy Lady Gaga “lập dị, điên cuồng” như trước nữa. Hồi tháng 4 năm nay, Lady Gaga chia sẻ trên mạng xã hội rằng đã tròn 10 năm kể từ khi cô tung ra đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp - “Just Dance” (2008).

Sau đĩa đơn đó, diễn ra cuộc tấn công “vũ bão” của Lady Gaga với những MV ca nhạc có phần hình ảnh gây sốc, những bộ phục trang như trong phim kinh dị hay phim viễn tưởng. Nhớ lại một thập kỷ đã qua, Lady Gaga (hiện 32 tuổi) bật cười và nói: “Nếu đếm những thay đổi của tôi trong một thâp kỷ qua thì sẽ ra một dải ngân hà.

“Đó là một vòng quay lốc xoáy không ngừng lại, khi tôi đang ở trong trạng thái sáng tạo, mọi thứ cuốn tôi đi như chiếc xe được kéo bởi cả ngàn con ngựa, tôi đã làm việc không ngừng. Hiện tại, tôi đang thách thức mình vượt qua những giới hạn mới, có cả lo lắng và thích thú trong bước chuyển này, một thập kỷ đã trôi qua, dĩ nhiên có cả những niềm đau.

“Đối với tôi, thời trang và nghệ thuật như tấm áo giáp. Tôi luôn tạo ra những thế giới giả tưởng để chạy trốn vào đó, giống như con rắn lột da. Mỗi khi tôi thay một lớp da mới, tôi lại tìm cho mình nét mới. Tôi ghét việc phải tuân theo chuẩn mực thông thường nên đã có lúc rất thích thú với cách thể hiện bản thân thật khác thường”.

Lady Gaga
Lady Gaga

Trong cuộc phỏng vấn, Lady Gaga cũng chia sẻ về biến cố từng xảy đến trong đời, đó là năm cô 19 tuổi, khi ấy, nữ ca sĩ vẫn còn đang sử dụng tên thật của mình là Stefani Germanotta, cô đã bị một nhà sản xuất âm nhạc cưỡng hiếp. Lady Gaga không bao giờ tiết lộ danh tính của người đã làm hại mình, cô chia sẻ sự việc với hy vọng có thể giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ.

“Phải mất nhiều năm tôi mới dám nói ra, ban đầu không ai biết, tôi cố gắng xóa bỏ sự việc trong đầu, nhưng mỗi khi câu chuyện hiện về, tôi như thể phải đối diện với một con quái vật khổng lồ”.

Chính vì biến cố này mà Lady Gaga bị rối loạn tâm lý: “Tôi đã từng rất đau đớn nhưng không ai biết, đó là lý do tại sao khi nổi tiếng, tôi phải chia sẻ công khai rằng mình có vấn đề tâm lý, bởi tôi không muốn phải giả vờ hạnh phúc”.

Thực tế, Lady Gaga không có sức khỏe tốt, cô còn bị hội chứng đau cơ kinh niên khiến cơ thể thường xuyên nhức mỏi, đau đớn, đây là một chứng bệnh còn chưa được hiểu rõ trong y học và chưa được biết tới rộng rãi.

“Có nhiều người không tin có chứng bệnh này thật, nhưng mọi người cần phải biết cảm thông hơn nữa. Hội chứng đau mỏi kinh niên không phải một câu chuyện đùa. Mỗi ngày tôi thức dậy và không biết chắc mình sẽ cảm thấy thế nào trong ngày hôm đó”.

Lady Gaga
Lady Gaga

Sau đó, cuộc phỏng vấn diễn ra vui vẻ, nhẹ nhàng hơn, Lady Gaga - ngôi sao ca nhạc nổi tiếng “lập dị” - đã tiết lộ về bộ phục trang mà cô yêu thích nhất trong suốt sự nghiệp của mình.

Đó là một bộ đầm của nhà mốt Alexander McQueen mà cô từng mặc tới dự lễ trao giải MTV Video Music Awards hồi năm 2010. Đối với Lady Gaga, bộ đầm đặc biệt không hẳn bởi nó đẹp mà bởi nó nằm trong bộ sưu tập cuối cùng mà nhà thiết kế quá cố đích thân sáng tạo ra trước khi qua đời hồi năm 2010 ở tuổi 40.

Bộ đầm mà Lady Gaga thích nhất
Bộ đầm mà Lady Gaga thích nhất

Đối với Lady Gaga, “thời trang vừa là một hình thức thể hiện bản thân vừa là một hình thức giúp che giấu bản thân”.

Nguồn cảm hứng thời trang lớn nhất đối với Lady Gaga là ngôi sao điện ảnh Audrey Hepburn (1929-1993) và bộ phim kinh điển của bà - “Breakfast at Tiffany's” (Bữa sáng ở Tiffany - 1961). Để chuẩn bị cho cuộc ghi hình với Vogue, Lady Gaga đã phục sức lấy cảm hứng từ Audrey Hepburn trong bộ phim.

Lady Gaga
Lady Gaga

Để giải trí, cô xem phim kinh dị; để thư giãn, cô nghe jazz. Nói về ký ức mà cô nhớ nhất khi còn chưa nổi tiếng, Lady Gaga nhớ về những năm tháng sống ở New York, khi ấy, cô mới ngoài 20 tuổi, có thể thoải mái đi chơi với bạn bè của mình.

Mỗi khi hát karaoke, cô thích nhất bài song ca giữa nữ ca sĩ Celine Dion và nam ca sĩ Andrea Bocelli, đó là ca khúc “The Prayer”.

Nói về những bản hit trong sự nghiệp của mình, Lady Gaga thích nhất thông điệp đằng sau ca khúc “Born This Way”, cô khuyến khích mọi người “hãy dũng cảm và dám khác biệt”.

Nữ ca sĩ 32 tuổi mới đây đã vừa xuất hiện trong bộ phim điện ảnh “A Star Is Born” trong vai nữ chính, diễn xuất bên nam tài tử Bradley Cooper. Bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và được xem là một điểm nhấn đầy mới mẻ của Lady Gaga trong điện ảnh.

Lady Gaga diễn xuất trong phim mới “A Star Is Born”

>> 33 khoảnh khắc thời trang “biến hóa khôn lường” của Lady Gaga
>> Lady Gaga “từ bỏ” nghệ danh

Bích Ngọc
Theo Vogue