Ngọc Huyền chính thức được cấp phép biểu diễn sau 15 năm

(Dân trí) - Đại diện Cục NTBD xác nhận, Ngọc Huyền đã chính thức được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam trong đêm nhạc diễn ra vào 20/10 tới. Đây là lần đầu tiên Ngọc Huyền được cấp phép biểu diễn sau 15 năm.

Mới đây, thông tin danh ca Ngọc Huyền được cấp phép biểu diễn trở lại trong đêm nhạc diễn ra vào 20/10 tới tại TP.HCM sau 15 năm định cư ở hải ngoại, ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Cục trưởng Cục NTBD xác nhận, nữ danh ca này đã được đồng ý cấp phép biểu diễn. Tuy nhiên, việc cấp phép mới chỉ được áp dụng trong một chương trình chứ không phải là dạng về nước biểu diễn thường xuyên.

Theo ông Tuấn, không riêng gì ca sỹ Ngọc Huyền mà bất kỳ ca sỹ nào ở hải ngoại muốn về nước biểu diễn đều phải làm hồ sơ đề nghị. Nếu hồ sơ đề nghị đầy đủ điều kiện và các đơn vị quản lý thống nhất ý kiến thì Cục NTBD sẽ có ý kiến chấp thuận. Còn nội dung chương trình mà ca sỹ sẽ tham gia biểu diễn thì chương trình diễn ra ở địa phương nào, Sở VHTT&DL tại địa phương đó sẽ kiểm tra và cấp phép.

Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền.

Ca sỹ Ngọc Huyền tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại TP HCM. Chị đi hát từ năm 14 tuổi, đạt nhiều giải thưởng như huy chương vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990 và 2000, huy chương vàng Trần Hữu Trang 1995-1996, diễn viên được yêu thích nhất Mai Vàng 1995-1997-2002... Ngọc Huyền được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2001.

Ngọc Huyền từng khá nổi tiếng nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp cô lại chuyển hướng sự nghiệp sang hải ngoại sau khi lấy chồng và định cư tại Mỹ.

Sau 15 năm vắng bóng trong làng nhạc tại Việt Nam, cô đã chính thức được cấp giấy phép hoạt động trong nước.

Hà Tùng Long