"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh sống ở căn phòng 10m2, độc thân và thích… màu hồng

Lạc Thành
Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

(Dân trí) - NSƯT Quốc Khánh nhiều năm liền đóng Ngọc Hoàng, vai diễn quyền lực nhất "Táo quân" nhưng ngoài đời thực, anh lại có cuộc sống giản dị, bình dân.

Nhắc đến NSƯT Quốc Khánh, người ta nhắc đến một nghệ sĩ tài hoa với nhiều vai diễn trên truyền hình và sân khấu. Đặc biệt, vai diễn Ngọc Hoàng trong Táo quân đã đi theo và tạo nên thương hiệu riêng của Quốc Khánh.

Ít ai biết rằng anh là người Hà Nội gốc, nhà chỉ có 2 chị em, bố mẹ anh làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ 1978 đến 1982. 

Ngày ấy cùng học với anh có một số nghệ sĩ nay đã thành danh như: NSND Trung Anh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Quế Hằng… Học xong, anh ở lại Nhà hát công tác đến khi nghỉ hưu vào tháng 11/2022.

Ngọc Hoàng Quốc Khánh sống ở căn phòng 10m2, độc thân và thích… màu hồng - 1

NSƯT Quốc Khánh được biết đến nhiều hơn sau khi tham gia "Táo quân" (Ảnh: VTV).

Từ diễn viên chính kịch, Quốc Khánh còn thường xuyên xuất hiện trong những vai diễn hài hước của tiểu phẩm Gặp nhau cuối tuần với màn tung hứng cùng đồng nghiệp như: NSND Công Lý, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Phạm Bằng - Vân Dung… Nhất là từ chương trình Táo quân, người ta nhắc đến anh với danh xưng "nghệ sĩ hài".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Quốc Khánh cho biết, sau khi nghỉ hưu, nhiều nghệ sĩ tham gia vào công tác giảng dạy ở một số trường nghệ thuật nhưng anh thì không như vậy.

Với anh, nếu đứng trên bục giảng được thì cũng phải có quá trình được đào tạo về chuyên môn mới có kiến thức vững vàng, truyền dạy cho học sinh.

"Tôi diễn được thôi chứ không thể dạy được. Ông Trời cho ai nghề nào thì mình nhận nghề đó. Tôi chỉ góp ý nhẹ nhàng với các bạn trẻ khi diễn phải thế này, thế kia thôi chứ lên giáo trình là tôi không thể", anh cho hay.

Ít ai biết "Ngọc Hoàng" quyền lực ngoài đời thường có sở thích uống sữa tươi vào ban đêm. Một ngày, anh có thể uống hết 1 lít sữa và chưa bao giờ cảm thấy chán.

Quốc Khánh nhận mình là một nghệ sĩ bình dân khi không bao giờ dùng hàng hiệu, đồ sang. Anh thường trung thành với quần jean, áo phông. Đặc biệt, anh thích... màu hồng.

Nói về lý do thích màu sắc vốn vẫn bị mặc định là "nữ tính" này, anh thẳng thắn: "Tôi thích màu hồng, vì nó khiến bản thân cảm thấy ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo, ngược lại, vô cùng thoáng mát khi vào hè".

Khi được hỏi, anh tự nhận mình là người thế nào? Quốc Khánh cho biết: "Tôi ít nhận xét về mình, tôi thấy mình là người ít nói, trầm tính. Tôi phải sống thế nào thì anh em nghệ sĩ mới quý. Cái gì đến thì đón nhận, cuộc sống cứ trôi qua như vậy, tùy mọi người cảm nhận về tôi".

Nam nghệ sĩ cũng là một người giản dị, ở tuổi 61, anh vẫn ở trong căn nhà của bố mẹ. Theo chia sẻ, phòng riêng của anh chật hẹp, chỉ khoảng 10m2, mọi vật dụng trong phòng đều phải thiết kế mỏng dẹt nhất có thể cho phù hợp.

"Nó hẹp đến nỗi các vật dụng trong phòng như giường tủ, bàn ghế đều phải "chế" mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ đựng quần áo của tôi thậm chí không đủ sâu để treo dọc quần áo, mà phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau. Tuy nhiên, tôi quan niệm nhà to hay nhỏ không phải là vấn đề, mình cứ vui là quan trọng nhất", anh nói.

Ở tuổi về hưu, NSƯT Quốc Khánh vẫn độc thân, nhưng anh cho biết, dù sống một mình nhưng anh không cảm thấy cô đơn.

Anh tâm sự: "Tôi không phải chạy theo ai cả. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình vui, thoải mái, không phải làm vừa lòng ai. Tôi không thấy cô đơn vì tôi tự tìm cho mình nhiều niềm vui".

Ngọc Hoàng Quốc Khánh sống ở căn phòng 10m2, độc thân và thích… màu hồng - 2
NSƯT Quốc Khánh cho biết, dù độc thân nhưng anh không cô đơn (Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam).

Nghệ sĩ sinh năm 1962 cho biết thêm, ngày trẻ nếu muốn lấy vợ, anh cũng lấy được nhưng hôn nhân giống như một cái vòng tròn. Nhiều lúc, anh cho một chân vào rồi lại… rút ra, không dám tiến tới nữa.

"Tôi nghĩ đơn giản thế này, người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mà đã là vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu phải chuyện ngày một, ngày hai, mà có thể bắt người ta phải chịu đựng mình lâu dài được", anh tâm sự.

Anh cũng kể, những năm cuối đời mẹ không nhắc anh lấy vợ nữa vì bà biết anh có sự lựa chọn của mình.

"Ngày còn sống mẹ vẫn nhắc tôi lập gia đình, nhưng sau này thì mẹ thôi không nói nữa. Tôi cũng từng đứng giữa ngã 3 đường để suy nghĩ về cuộc đời mình: Lấy vợ hay độc thân? Mình chọn cuộc sống tự do, thì sau này phải chịu cảnh về già đau đớn, không ai chăm sóc", anh thẳng thắn.

Quốc Khánh cho biết, anh có thói quen "ngủ nướng" đến trưa, không nghe điện thoại lạ. Nếu có điện thoại book show (đặt sô diễn) thì họ sẽ để lại tin nhắn và anh sẽ biết và sẽ nghe ở cuộc điện thoại tiếp theo.

"Tôi sợ bị làm phiền vì có thời gian có những người lạ liên tục gọi đến quảng cáo, lừa đảo nên bạn bè, anh em có gọi thì nhắn tin trước cho tôi", anh cho hay.

Quốc Khánh là đàn anh lớn tuổi trong các nghệ sĩ hài phía Bắc. Quốc Khánh từng giành giải Bông sen vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông.

Năm 2012, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Mới đây, anh cũng nằm trong danh sách 77 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND do Chủ tịch nước ký ngày 22/6.