Nam Định:

Nghiêm cấm người lạ ra vào khi đang hạ giải nhà thờ Bùi Chu

Đức Văn

(Dân trí) - Sau nhiều lần tạm ngưng, hiện việc hạ giải nhà thờ Bùi Chu đang được tiến hành. Để đảm bảo an toàn, xung quanh nhà thờ được quây kín, nghiêm cấm người lạ ra vào.

Theo thông tin từ UBND xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, cho biết, từ sáng 17/7, giáo phận Bùi Chu ở huyện Xuân Trường đã tiến hành hạ giải nhà thờ chính tòa Bùi Chu.

Giáo phận Bùi Chu đã có đủ giấy phép theo quy định để tiến hành hạ giải nhà thờ chính tòa Bùi Chu và nếu không bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì việc hạ giải đã bắt đầu từ 2/2020.

Nghiêm cấm người lạ ra vào khi đang hạ giải nhà thờ Bùi Chu - 1

Sau nhiều lần tạm ngưng, hiện việc hạ giải nhà thờ Bùi Chu đang được tiến hành. Đến nay, nhà thờ Bùi Chu đang được đơn vị thi công tháo dỡ phần mái nhà. Xung quanh nhà thờ Bùi Chu được quây kín, nghiêm cấm người lạ ra vào.

Nhà thờ Bùi Chu được xây dựng năm 1885 dưới thời Đức Cha Venceslao Onate Thuận (1883-1897) người Tây Ban Nha. Nhà thờ có chiều dài 68m, rộng 16m và chiều cao 15m. Đây là một trong những ngôi thánh đường cổ kính nhất của Giáo phận Bùi Chu (Nam Định), nhà thờ nằm gần bên Tòa Giám mục Bùi Chu.

Hơn 100 năm qua, nhà thờ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo lớn nhất của Giáo phận Bùi Chu. Nhà thờ Bùi Chu được các kiến trúc sư đánh giá, tổng thể công trình không chỉ mang kiến trúc châu Âu mà còn có sự kết hợp các yếu tố, chi tiết, vật liệu của Việt Nam để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự giao lưu văn hóa Đông - Tây.

Trải qua thời gian, do ảnh hưởng của khí hậu vùng nhiệt đới, nhất là phải chống chọi với những cơn bão xảy ra thường xuyên hàng năm (nhà thờ nằm ở vùng biển của tỉnh Nam Định) nên ngôi thánh đường này hiện xuống cấp nghiêm trọng. Dù nhà thờ đã được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn đứng trước nguy cơ sụp đổ, nếu không đại tu sẽ gây mất an toàn cho các sinh hoạt tôn giáo của giáo dân tại đây.

Sau thời gian dài nhà thờ bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc phụng sự của bà con giáo dân, nhất là mất an toàn khi người dân tham dự thánh lễ trong thánh đường, Giáo phận Bùi Chu đã thông báo sẽ hạ giải nhà thờ để xây mới. 

Nghiêm cấm người lạ ra vào khi đang hạ giải nhà thờ Bùi Chu - 2

Nhà thờ Bùi Chu được xây dựng năm 1885 dưới thời Đức Cha Venceslao Onate Thuận (1883-1897) người Tây Ban Nha.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho các giáo dân đến làm lễ, đọc kinh, phía Giáo phận Bùi Chu đã lên kế hoạch hạ giải nhà thờ từ năm 2019. Tuy nhiên, do vướng mắc một số vấn đề nên việc hạ giải chưa thể thực hiện ngay được.

Sau nhiều lần tạm ngưng, hiện việc hạ giải nhà thờ Bùi Chu đang được tiến hành. Đến nay, nhà thờ Bùi Chu đang được đơn vị thi công tháo dỡ phần mái nhà. Xung quanh nhà thờ Bùi Chu được quây kín, nghiêm cấm người lạ ra vào.

Nghiêm cấm người lạ ra vào khi đang hạ giải nhà thờ Bùi Chu - 3

Nhà thờ Bùi Chu được các kiến trúc sư đánh giá, tổng thể công trình không chỉ mang kiến trúc châu Âu mà còn có sự kết hợp các yếu tố, chi tiết, vật liệu của Việt Nam để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự giao lưu văn hóa Đông - Tây.

Được biết, trong thời gian hạ giải và xây dựng, việc hành lễ của giáo dân được thực hiện ở một vị trí khác.

Theo nội dung Giấy phép xây dựng số 128, ngày 29/12/2016 của Sở Xây dựng Nam Định, Tòa Giám mục Bùi Chu được phép xây dựng nhà thờ Bùi Chu theo hồ sơ thiết kế được tư vấn bởi Công ty CP kiến trúc xây dựng Archipage Việt Nam, lập năm 2016. Theo đó, nhà thờ Bùi Chu được xây dựng trên vị trí mặt bằng móng nhà thờ cũ. Công trình thuộc loại công trình tôn giáo, cấp II; 1 tầng, diện tích xây dựng tầng 1 là 1396 m2, tổng diện tích sàn là 1.396 m2, chiều cao mái nhà thờ là 13,8 m; chiều cao hai tháp chuông là 29,45 m...