Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2012:

Nghệ sỹ quốc tế hào hứng khi đến Việt Nam

(Dân trí)- Những nghệ sỹ quốc tế trong danh sách giám khảo các hạng mục giải thưởng tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần này đã có mặt tại thủ đô. Nữ diễn viên xinh đẹp của điện ảnh Iran- Taraneh Alidoosti là người được báo giới săn đón khi vừa ra mắt…

Chiều 24/11, những nghệ sỹ quốc tế có tên trong danh sách giám khảo các hạng mục giải thưởng tại LHP Quốc tế Hà Nội lần này đã có mặt tại thủ đô và bày tỏ sự sẵn sàng hướng tới một kỳ LHP thắng lợi.

Ở vị trí chủ tịch Ban giám khảo phim truyện nhựa, ông Jan Schuette- đạo diễn của điện ảnh Đức, Giám đốc trường Điện ảnh Berlin bày tỏ, ông rất vui khi được mời vào vị trí trưởng ban giám khảo tại LHP Quốc tế Hà Nội 2012. Theo ông Jan Schuette, những liên hoan phim như thế này sẽ là cơ hội quý giá để các nền điện ảnh giao lưu, học hỏi lẫn nhau.
 
Nghệ sỹ quốc tế hào hứng khi đến Việt Nam
Ông Jan Schuette- Giám đốc trường Điện ảnh Berlin sẽ là chủ tịch BGK hạng mục giải thưởng dành cho phim truyện nhựa.
 
 
Vừa xuất hiện, nữ diễn viên xinh đẹp của điện ảnh Iran- Taraneh Alidoosti đã cuốn hút mọi ánh nhìn, mọi ống kính máy ảnh của giới phóng viên. Nữ diễn viên trẻ với vẻ đẹp rạng ngời tỏa sáng. Được biết, Taraneh là một trong những cái tên xuất sắc của điện ảnh Iran. Cô đã hai lần được bình chọn là Nữ diễn viên xuất sắc nhất thập kỷ của điện ảnh Iran.
 
Nghệ sỹ quốc tế hào hứng khi đến Việt Nam


Nghệ sỹ quốc tế hào hứng khi đến Việt Nam


Nghệ sỹ quốc tế hào hứng khi đến Việt Nam


Nghệ sỹ quốc tế hào hứng khi đến Việt Nam
Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti của điện ảnh Iran thu hút mọi ánh nhìn ngay khi ra mắt. Cô sẽ là thành viên BGK phim truyện nhựa tại LHP Quốc tế Hà Nội lần này.


Nam diễn viên Cliff Curtis cũng đã sớm có mặt. Cùng với Taraneh, Cliff Curtis đều là thành viên Ban giám khảo (BGK) hạng mục phim truyện nhựa. Và nói như ông Jan Schuette, “BGK sẽ dựa trên nhiều tiêu chí để đánh giá một bộ phim xuất sắc. Sẽ đánh giá cách tiếp cận câu chuyện có gì đặc biệt, cách kể chuyện… Và trên tất cả, giải thưởng phim truyện xuất sắc nhất sẽ được trao trên tiêu chí đồng thuận nhất giữa các thành viên BGK”.

LHP Quốc tế Hà Nội 2012 có 37 bộ phim dự thi, trong đó có 14 phim truyện dài, 13 phim ngắn, 5 phim tài liệu, 5 phim hoạt hình.

Trong khuôn khổ LHP Quốc tế Hà Nội lần này sẽ có 117 bộ phim được trình chiếu liên tục tại 9 cụm rạp trong nội thành Hà Nội. Điện ảnh Việt Nam ra quân hùng hậu với 42 bộ phim đại diện cho nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. 42 bộ phim Việt Nam, phim tài liệu, phim ngắn sẽ được chiếu hoàn toàn miễn phí cho khán giả. Một số bộ phim nhựa xuất sắc của thế giới được chiếu với tiền bán vé chỉ bằng 50% giá vé đang lưu hành.

Rất nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng sẽ được chiếu tại 9 cụm rạp Hà Nội lần này, trong đó có những bộ phim đình đám từng đoạt Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất như A Separation (Iran), The secret in their eyes (Argentina), bộ phim xuất sắc nhất điện ảnh Anh năm 2011 We need to talk about Kevin… Đây là những bộ phim được đánh giá “đã từng khiến thế giới sửng sốt”, những bộ phim có sức ám ảnh mãnh liệt với người xem.

 
Từ trái sang: NSND Như Quỳnh, đạo diễn Nhuệ Giang và diễn viên Cliff Curtis
Từ trái sang: NSND Như Quỳnh, đạo diễn Nhuệ Giang và diễn viên Cliff Curtis

Nghệ sỹ Việt và nghệ sỹ quốc tế đã sẵn sàng hướng tới một kỳ LHP Quốc tế thành công tại Hà Nội.
Nghệ sỹ Việt và nghệ sỹ quốc tế đã sẵn sàng hướng tới một kỳ LHP Quốc tế thành công tại Hà Nội.

 
Bà Ngô Phương Lan- Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, BTC đã rất nỗ lực liên hệ làm việc để có thể có được những bộ phim chất lượng, giá trị, giàu ngôn ngữ điện ảnh của thế giới trình chiếu trong khuôn khổ LHP Quốc tế Hà Nội lần này.

Tối 25/11, lễ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô với phần lễ thảm đỏ, và lễ khai mạc. Bộ phim Cát nóng của đạo diễn Lê Hoàng được lựa chọn là phim chiếu khai mạc. Đêm khai mạc được dẫn dắt bởi các MC: diễn viên Bình Minh, diễn viên Tuấn Tú, người đẹp thân thiện Dương Thùy Linh, và Hải Vân- một cán bộ của Cục hợp tác quốc tế.

Bài và ảnh: H.H