1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nghệ sĩ Trung Quốc phải có thẻ hành nghề mới được hoạt động trong showbiz?

(Dân trí) - Thẻ hành nghề là điều mà một số nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật tại Trung Quốc đang nghĩ tới. Không những thế, muốn có thẻ, nghệ sĩ phải đi học, phải trải qua rèn luyện và thi cử.

Nghệ sĩ Trung Quốc phải có thẻ hành nghề mới được hoạt động trong showbiz? - 1

Nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm.

Mới đây, một nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật tại Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất rằng nền công nghiệp giải trí nước này cần phải đưa ra quy định cấp thẻ hành nghề cho các nghệ sĩ. Muốn có được thẻ, nghệ sĩ trẻ phải tham gia học tập, trải qua những kỳ thi sát hạch.

Những nội dung trong khóa học sẽ đưa lại những kiến thức cần thiết về lập trường quan điểm, đạo đức lối sống, chuẩn mực thẩm mỹ nghệ thuật... Ý kiến này được đưa ra bởi ông Zhang Haijun, giám đốc Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Kinh.

Ý kiến được đưa ra giữa bối cảnh Trung Quốc đang thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát hoạt động trong giới showbiz nước này, sẵn sàng đưa ra những đòn trừng phạt nặng nề đối với những nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm tiêu chuẩn đạo đức.

Ý kiến đề xuất của ông Zhang vừa đưa ra đã trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Đạo diễn Giả Chương Kha, một nhân vật nổi tiếng trong giới làm phim Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng, cho rằng đề xuất này là không khả thi, không thực tế. Đạo diễn Giả Chương Kha lấy ngay ví dụ rằng nếu đề xuất này được thông qua, anh sẽ không thể mời những diễn viên nghiệp dư chưa từng có bất cứ hoạt động nghệ thuật nào tham gia vào các bộ phim của mình.

Trong khi đó, nghệ thuật diễn xuất đôi khi lại cần những gương mặt mới, những cá tính lạ lẫm như vậy. Khi thực hiện phim "Tam hạp hảo nhân" (2006), đạo diễn Giả Chương Kha đã mời Hàn Tam Minh đóng chính, phim giành được giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice:

"Tôi thấy anh Hàn Tam Minh là phù hợp với phim của mình, nhưng nếu bắt buộc phải có thẻ hành nghề, chúng tôi sẽ không thể mời anh tham gia đóng phim được. Phim ảnh khác với các loại hình nghệ thuật khác, đó là mỗi bộ phim lại cần những diễn viên có phong cách khác nhau.

Có những vai phải tìm diễn viên chuyên nghiệp, nhưng có những vai, phải để người bình thường chưa có trải nghiệm diễn xuất đảm nhận mới là lựa chọn phù hợp".

Nghệ sĩ Trung Quốc phải có thẻ hành nghề mới được hoạt động trong showbiz? - 2

Đạo diễn Giả Chương Kha.

Vai diễn của diễn viên nghiệp dư Hàn Tam Minh rất ấn tượng, anh thậm chí còn nhận được những giải thưởng danh giá dành cho diễn xuất tại một số liên hoan phim quốc tế. Trong "Tam hạp hảo nhân", Hàn Tam Minh vào vai một người thợ mỏ, trước đó, anh cũng làm nghề thợ mỏ.

Đạo diễn Giả Chương Kha cho rằng để chấn chỉnh showbiz Hoa ngữ hiện nay, các nhà quản lý nên điều hành dựa vào các tiêu chí về việc tuân thủ pháp luật, về tư cách nghề nghiệp, tư cách đạo đức, không nên dựa vào việc cấp thẻ hành nghề, vì như vậy sẽ phí phạm nhiều nguồn lực mà không đưa lại hiệu quả xứng đáng.

Những bàn luận xung quanh việc chấn chỉnh showbiz Hoa ngữ đang nóng lên tại quốc gia này sau những tháng biến động vừa qua. Truyền thông và công chúng Trung Quốc đã chứng kiến hàng loạt ngôi sao Hoa ngữ rơi vào cảnh điêu đứng, mất cả sự nghiệp sau khi bị "phong sát" vì những lý do khác nhau, chủ yếu là vì vi phạm pháp luật hoặc có lối sống đi ngược lại chuẩn mực đạo đức.

Nghệ sĩ Trung Quốc phải có thẻ hành nghề mới được hoạt động trong showbiz? - 3

Nữ diễn viên Trịnh Sảng.

Chẳng hạn, nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm đã chính thức bị bắt giữ hồi giữa tháng 8 vừa qua vì những cáo buộc hiếp dâm, trước đó, đã có nhiều phụ nữ lên tiếng tố cáo nam ca sĩ này cưỡng hiếp họ trong khi hai bên đang hẹn hò.

Hay trường hợp nữ diễn viên Trịnh Sảng ra nước ngoài thuê dịch vụ mang thai hộ, trong khi mang thai hộ vốn là điều chưa được luật pháp Trung Quốc chấp nhận, hơn thế, trong quá trình điều tra, nhà chức trách còn phát hiện nữ diễn viên này đã trốn thuế. Trong tháng 8, Trịnh Sảng đã phải nộp phạt 299 triệu tệ vì hành vi trốn thuế.

Những ngôi sao vướng vào bê bối và bị đánh giá là không tôn trọng pháp luật, không sống theo chuẩn mực đạo đức, hoặc có quan điểm lập trường xa rời đường lối của nhà chức trách Trung Quốc đều đã phải chứng kiến một kết cục là bị "phong sát", tiêu tan sự nghiệp không thể vãn hồi.