Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2017 sẽ tổ chức tại Bạc Liêu

(Dân trí) - Tối ngày 29/11, ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ lần VI- 2014 đã bế mạc tại tỉnh Hậu Giang.

Với chủ đề "Đồng bào Khmer Nam Bộ- đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ lần VI- 2014 với sự tham gia của 12 tỉnh, thành: An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long và TPHCM đã diễn ra trong 3 ngày, từ 27- 29/11 tại tỉnh Hậu Giang.

Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ lần VI đã diễn ra rất sôi nổi.
Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ lần VI đã diễn ra rất sôi nổi.

Với các hoạt chính như: Hội chợ triển lãm, Trưng bày văn hóa Khmer, Liên hoan nghệ thuật và trình diễn trang phục; Liên hoan ẩm thực, Đua ghe ngo và các trò chơi dân gian…, ngày hội đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Ngày hội thu hút trên 100.000 lượt du khách và người dân trong ngoài tỉnh Hậu Giang đến tham dự.

Tại ngày hội, các đoàn nghệ thuật Khmer của 12 tỉnh, thành đã mang đến những tiết mục biểu diễn đặc sắc, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Tổ chức 3 năm một lần, luân phiên giữa các tỉnh, thành Nam Bộ, ngày hội thật sự đã trở thành một sự kiện văn hóa quan trọng của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII sẽ diễn ra vào năm 2017 tại tỉnh Bạc Liêu. 

                                                                                    Huỳnh Hải