Ngày hội Văn hoá phụ nữ Thủ đô 2017 tôn vinh áo dài truyền thống

(Dân trí) - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa khẳng định, các tiết mục ca múa nhạc ngợi ca đất nước, Thủ đô, ca ngợi người phụ nữ, tôn vinh nét đẹp của tà áo dài truyền thống là hoạt động thiết thực kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.

Sáng nay (ngày 03/3) Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức chương trình Kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng Ngày hội Văn hoá Phụ nữ Thủ đô.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa khẳng định: "Trong những ngày tháng 3 lịch sử này, cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Thủ đô náo nức đón chờ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ diễn ra từ ngày 07 đến ngày 09/3 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ trên khắp mọi miền đất nước với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập" hướng tới Đại hội và chào mừng các ngày lễ lớn 2017".

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội - ông Ngô Văn Quý tặng hoa các lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND Hà Nội - ông Ngô Văn Quý tặng hoa các lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội.

Nhiều tháng qua, với tình cảm và trách nhiệm trước sự phát triển của phong trào phụ nữ cả nước, các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo văn kiện Đại hội, đồng thời nỗ lực quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ XV, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng, đăng ký hàng ngàn công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, phấn đấu toàn thành phố hỗ trợ xây sửa 87 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa, tặng 500 suất quà, học bổng cho gia đình chính sách, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giúp 2.500 hộ phụ nữ thoát nghèo, 600 hộ gia đình đạt gia đình văn minh - hạnh phúc.

Tiếp nối chương trình là những tiết mục văn nghệ đặc sắc bao gồm: màn trống hội, trình diễn thời trang áo dài truyền thống "Hương sắc mùa xuân" (Hội LHPN quận Hà Đông) cùng phần trình diễn ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa (Ca sĩ Dương Hoàng Yến), "Người mẹ của tôi" (Á quân Sao Mai dòng thính phòng 2015, Tài năng trẻ toàn quốc 2016),...

Ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện tiết mục Hà Nội 12 mùa hoa cùng nhóm múa.
Ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện tiết mục Hà Nội 12 mùa hoa cùng nhóm múa.

Bên cạnh liên hoan ca múa nhạc với các tiết mục ngợi ca đất nước, Thủ đô, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hoá phụ nữ Thủ đô 2017 còn có 40 gian trưng bày giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp phụ nữ và phụ nữ các làng nghề truyền thống như: Cốm Làng Vòng, chả giò Ước Lễ,… góp phần khẳng định bản lĩnh, sự đảm đang và sức sáng tạo của phụ nữ Thủ đô, đang nỗ lực khẳng định vai trò đóng góp cho sự phát triển của gia đình và xã hội.

40 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp phụ nữ thu hút khách tham quan.
40 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp phụ nữ thu hút khách tham quan.

Những món ăn được trình bày đẹp mắt, tinh tế qua bàn tay chị em phụ nữ.
Những món ăn được trình bày đẹp mắt, tinh tế qua bàn tay chị em phụ nữ.

Hình ảnh phần trình diễn thời trang áo dài "Hương sắc mùa xuân" trong khuôn khổ ngày Hội

Ngày hội Văn hoá phụ nữ Thủ đô 2017 tôn vinh áo dài truyền thống - 5
Ngày hội Văn hoá phụ nữ Thủ đô 2017 tôn vinh áo dài truyền thống - 6
Ngày hội Văn hoá phụ nữ Thủ đô 2017 tôn vinh áo dài truyền thống - 7
Ngày hội Văn hoá phụ nữ Thủ đô 2017 tôn vinh áo dài truyền thống - 8
Ngày hội Văn hoá phụ nữ Thủ đô 2017 tôn vinh áo dài truyền thống - 9

Phương Nhung