Ngày hội Văn hoá dân tộc Thái lần thứ nhất diễn ra tại Lai Châu

(Dân trí) - Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất được tổ chức tại Lai Châu với sự tham gia của 7 tỉnh trong nước: Lai Châu, Điện Biên, Hoà Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hoá và một số tỉnh của nước bạn Lào, Trung Quốc.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, năm 2014 tại tỉnh Lai Châu với chủ đề: Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kì mới - hội nhập và phát triển của đất nước sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 27-29/12/2014.

Hoạt động chính trong ngày hội bao gồm hai phần: Phần Lễ và Phần hội. Phần lễ có: Lễ dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu tại Thành phố Lai Châu, Lễ khai mạc truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 và VTV5 vào tối 27/12, Lễ bế mạc tối ngày 28/12.

Họp báo Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất

Họp báo Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất

Phần hội bao gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, chương trình liên hoan, trình diễn trang phục Thái, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức, sinh hoạt văn hóa. Bên cạnh đó là thi đấu, giao lưu thể thao với các môn đẩy gậy, bắn nỏ, đánh cù… cùng một số chương trình tham quan một số tuyến điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu gồm các bản văn hóa như: Vàng Pheo, Bản Hon, Nà Luồng, danh thắng Pusamcap…

Trong khuôn khổ của ngày hội còn có triển lãm Câu chuyện gia đình dân tộc Thái và Di sản văn hóa dân tộc Thái với nhiều hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ dân tộc, chữ và sách cổ….

Ngoài ra còn một số hoạt động khác: Tuyên truyền Ngày hội, Sáng tác Lô gô, ca khúc Ngày hội; Diễu hành đường phố…

Tại buổi họp báo, ông Vương Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết: “Người Thái hiện nay đang chiếm 37% dân số của tỉnh Lai Châu. Có thể nói Lai Châu đang dẫn đầu về lượng người Thái sinh sống. Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần này là sự tôn vinh cộng đồng dân tộc Thái trong cả nước, trong đó có cộng đồng dân tộc Thái tại tỉnh Lai Châu, khẳng định Lai Châu cũng là một trong những cái nôi văn hóa cộng đồng dân tộc Thái, cùng sinh sống, tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đây cũng là dịp để chúng tôi tiếp tục quảng bá và thu hút khách du lịch đến với tỉnh Lai Châu”.

Tin và ảnh: Trúc Diệp