Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I tại Bạc Liêu:

Ngày hội đến gần, công trình phục vụ còn lắm ngổn ngang

(Dân trí)- Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I tại Bạc Liêu đang đến rất gần, trong khi nhiều công trình phục vụ cho lễ hội này vẫn còn lắm ngổn ngang.

Những ngày qua, đi đâu trong tỉnh Bạc Liêu cũng nghe và thấy nhiều hình ảnh, thông tin về Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I tổ chức tại tỉnh này từ ngày 20- 25/4 tới đây. Chính quyền địa phương thì tất bật chuẩn bị, trong khi người dân háo hức chờ đợi một tuần lễ hội vui chơi, giải trí xứng tầm quốc gia.

Một trong những hình ảnh mà sự tất bật, hối hả đang diễn ra ở tỉnh Bạc Liêu là các công trình phục vụ cho Festival đang được xây dựng trên địa bàn tỉnh như: Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu; Trung tâm Hội chợ- triển lãm; Trung tâm triển lãm văn hóa- nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu; Quảng trường Hùng Vương với biểu tượng cây đờn kìm trên hoa sen cách điệu; các tượng đài liệt sĩ, sự kiện Mậu Thân… Theo ghi nhận của PV, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đã đến Festival nhưng một số trong nhiều công trình này vẫn còn lắm ngổn ngang.

Công trình xây dựng Trung tâm triển lãm văn hóa- nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu được xem là một công trình quan trọng phục vụ cho Festival. Công trình này có kiến trúc khá độc đáo với hình ảnh 3 chiếc nón lá tụm lại. Được biết công trình có vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, các công nhân vẫn đang xây phần thô, trong khi các hạng mục khác chưa thấy hoàn thành.

Phối cảnh Trung tâm triễn lãm văn hóa- nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu...
Phối cảnh Trung tâm triễn lãm văn hóa- nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu...

...và công trình đang xây dựng hiện nay.
...và công trình đang xây dựng hiện nay.

Một công trình khác là biểu tượng cây đờn kìm trên hoa sen cách điệu (đây cũng là hình biểu trưng của Festival) được xây dựng trên Quảng trường Hùng Vương chỉ mới tạo được hình dáng, còn dọc ngang dàn giáo chứ cũng chưa thật sự hoàn chỉnh.

Quảng trường Hùng Vương- nơi dự kiến diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và một số hoạt động khác...
Quảng trường Hùng Vương- nơi dự kiến diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và một số hoạt động khác...

Quảng trường Hùng Vương- nơi dự kiến diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và một số hoạt động khác...
... có công trình biểu tượng Festival với cây đờn kìm trên hoa sen cách điệu còn ngang dọc giàn giáo xây dựng.

Trung tâm Hội chợ- triển lãm vẫn chưa hoàn thiện, mới chỉ là phần thô của khối nhà; Các tượng đài liệt sĩ, tượng đài sự kiện Mậu Thân chỉ mới dần hình thành; Nhà thi đấu đa năng dù đã được đưa vào sử dụng cho giải bóng chuyền cúp PV- Đạm Cà Mau đang diễn ra nhưng đường vào nhà thi đấu vẫn đang thi công. Nhữn ngày qua, các công nhân đã phải làm cả ngày đêm để sớm hoàn thành các công trình này phục vụ cho lễ hội.

Tượng đài sự kiện Mậu Thân đang dần hoàn thiện.
Tượng đài sự kiện Mậu Thân đang dần hoàn thiện.

Tượng đài sự kiện Mậu Thân đang dần hoàn thiện.
Tượng đài sự kiện Mậu Thân đang dần hoàn thiện.
Trong khi Nhà thi đấu đa năng đang diễn ra giải bóng chuyền thì bên ngoài các công nhân vẫn đang còn phải tất bật làm đường vào.

Trung tâm Hội chợ- triển lãm còn ngỗn ngang cát đá. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Trung tâm Hội chợ- triển lãm còn ngổn ngang cát đá. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Qua ghi nhận của PV, dư luận người dân trong tỉnh rất khen ngợi sự chuẩn bị của tỉnh Bạc Liêu để có những công trình xứng tầm với lễ hội cấp quốc gia lần đầu tiên tổ chức ở tỉnh nhà. Tuy nhiên, người dân vẫn lo ngại rằng, trước một Festiaval đang đến rất gần, các công trình có thể sẽ kịp thời để đưa vào sử dụng nhưng liệu thi công xây dựng trong sự cấp tập, gấp gáp thì chất lượng sẽ như thế nào (!?).

                                                                                                Huỳnh Hải