Ngắm "kỳ hoa dị thảo" chỉ có ở Huế

(Dân trí)– Ngô đồng- được ví như một trong những loài "kỳ hoa dị thảo", đặc biệt quý hiếm. Ở Việt Nam, hoa ngô đồng chỉ có ở Huế. Loài hoa này vừa được Trung tâm bảo tồn di tích cố đô quyết định nhân giống bảo tồn.

Hoa Ngô đồng trong Đại Nội
Hoa Ngô đồng trong Đại Nội

Ngô đồng Huế
Ngô đồng Huế

Ông Phan Thanh Hải, giám đốc trung tâm bảo tồn, cho biết "Ngô đồng nằm trong hệ thống cây trồng trong các di tích Huế, đây vốn là các loài “kỳ hoa dị thảo” do các miền dâng tiến triều đình."
 
Trong số các loài “kỳ hoa dị thảo” được nhân giống, Ngô đồng là cây hoa được ưu tiên đặc biệt vì là loại còn lại gần như duy nhất tại Huế (ở Việt Nam), chủ yếu ở trong Kinh thành Huế và các lăng tẩm vua Nguyễn.

Hoa Ngô đồng đã từng được vua ưu ái cho trồng ở sau lưng Điện Cần Chánh trong Hoàng thành để tôn lên cảnh quan đẹp cho chốn cung vua. Cây Ngô Đồng còn được vua khắc ghi nhớ tại Nhơn đỉnh thuộc Cửu đỉnh trước Thế Miếu – là 1 trong 54 loài thực vật tiêu biểu của Việt Nam.

Theo cố nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Đính tại Huế, “Cây Ngô đồng đẹp và thanh cao… lúc cuối đông, sang xuân, khi cây Ngô đồng trút hết lá để nở hoa, thì thật là một cảnh kỳ quan. Tuồng như cây Ngô đồng quanh năm không hề để ý trang sức, dành hết thì giờ cho việc sửa soạn và hoàn chỉnh thời kỳ ra hoa. Bông hoa Ngô đồng thật kỳ diệu. Qua lớp sương mù mỏng nhẹ của ngày sau Tết, những chùm hoa nhỏ kết lại, màu hoa cà, mới nhìn tưởng như một đám mây, màu tím nhạt… Hoa đẹp như vậy mà cây Ngô đồng rất được ít trồng, làm cho ta có ý nghĩ vua chúa dành riêng cho họ”. 

Loài Ngô đồng ở Huế có điểm nổi bật là hoa đực tạo thành chùm hoa hơi khác, toàn bộ trục hoa tự và đài hoa đều được phủ đầy lông màu hồng tím. Do vậy khi hoa nở rộ, cả cây nhuộm một màu hồng tím gần giống hoa Anh đào, trông rất đẹp.

 

Ở sân sau điện Cần Chánh

Ở sân sau điện Cần Chánh

Mùa hoa ngô đồng từ tháng 2 đến tháng 5 âm lịch. Cả một tấm màn hoa, sắc hồng phấn chen lẫn tím phớt nhạt nhìn giống đuôi chim phượng hoàng nhảy múa khoe sắc kiều diễm. Chiêm ngưỡng hoa ngô đồng hay nhất chính là lúc nắng ấm. Cây đung đưa trong nắng và gió như hình ảnh cung nữ thời cung đình vàng son đang trình diễn những điệu múa duyên dáng cho vua xem.

Thật nhiều cảm hứng, cảm nhận, sự thích thú đối với những ai đã từng gặp loài hoa này một lần để rồi bỗng sinh …tương tư vì hoa quá đẹp, quyến rũ, mỏng manh nhưng cao sang đài các. Có lẽ xin mời bạn đến Huế đầu xuân vào tháng 2 âm lịch và vào Hoàng thành Huế để thấy rõ điều đó.

Cây Ngô đồng bên công viên Tứ Tượng, sát Ủy ban nhân dân TP Huế

Cây Ngô đồng bên công viên Tứ Tượng, sát Ủy ban nhân dân TP Huế
Cây Ngô đồng bên bờ Bắc sông Hương cạnh cầu Phú Xuân

Cây Ngô đồng bên bờ Bắc sông Hương cạnh cầu Phú Xuân
Thân Ngô đồng thẳng tắp

Thân Ngô đồng thẳng tắp
Ở Kinh thành Huế, bên cạnh 2 nhà Tả Vu - Hữu Vu

Ở Kinh thành Huế, bên cạnh 2 nhà Tả Vu - Hữu Vu
Tỏa bóng cùng đền đài
Tỏa bóng cùng đền đài
Tỏa bóng cùng đền đài

Tỏa bóng cùng đền đài
Màu hoa tuyệt đẹp
Màu hoa tuyệt đẹp
Màu hoa tuyệt đẹp

Màu hoa tuyệt đẹp
Cận cảnh hoa Ngô đồng

Cận cảnh hoa Ngô đồng
Cận cảnh hoa Ngô đồng
Những khung cảnh rực rỡ của hoa Ngô đồng nở chỉ có thể chiêm ngưỡng từ tháng 2 đến tháng 5 âm lịch mỗi năm 
 
 
 UBND Huế cho biết sau khi đồng ý đề án xây dựng vườn sưu tập, nhân giống bảo tồn các loài “kỳ hoa dị thảo” của triều đình vua Nguyễn do Trung tâm này trình lên. Theo đó, các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực ươm trồng cây giống, lâm trường và bảo vệ thực vật sẽ phối hợp với trung tâm để tiến hành xây dựng vườn ươm (dự kiến đặt tại khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám, xã Hương Hồ, Thị xã Hương Trà với diện tích 30ha giai đoạn 2013-2015).
Sau đó sưu tập, nhân giống các loài cây hoa cỏ quý hiếm mà xưa kia các địa phương đã cống nạp cho triều đình vua- vì lý do khách quan đã biến mất rất nhiều theo thời gian. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa xuất phát từ đặc thù di tích Huế luôn gắn liền với yếu tố cảnh quan phong thủy và nhu cầu chỉnh trang, tôn tạo cảnh quan quần thể di tích Huế; đồng thời, dựa trên cơ sở những nghiên cứu khá đầy đủ của các nhà khoa học về những loài cây, hoa đã được trồng trong di tích Huế dưới thời Nguyễn.
 
 
 
Bài và ảnh: Đại Dương