Nếu bạn từng ra rạp xem “Võ sĩ giác đấu”, thì... bạn cũng già rồi đấy!

(Dân trí) - Đã tròn 20 năm kể từ khi “Gladiator” (Võ sĩ giác đấu - 2000) ra rạp, tạo nên cơn sốt ngoài phòng vé và gây tiếng vang tại giải Oscar. Hãy cùng khám phá đôi điều bí mật về bộ phim này…

Russell Crowe từng suýt bị hổ cắn khi đóng phim

Nếu bạn từng ra rạp xem “Võ sĩ giác đấu”, thì... bạn cũng già rồi đấy! - 1

Nam diễn viên chính của bộ phim “Gladiator” (Võ sĩ giác đấu - 2000) đã từng suýt bị hổ cắn khi thực hiện một cảnh chiến đấu kinh điển trong phim.

Nam diễn viên chính của bộ phim “Gladiator” (Võ sĩ giác đấu - 2000) đã từng suýt bị hổ cắn khi thực hiện một cảnh chiến đấu kinh điển trong phim.

Giờ đây, khi bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ La Mã kỷ niệm 20 năm ngày ra rạp, đạo diễn Ridley Scott mới tiết lộ rằng tài tử Russell Crowe từng đối diện với những nguy hiểm thực sự khi quay cảnh nhân vật Maximus đối diện với thú dữ.

Chuyện phim “Gladiator” kể về tướng Maximus quyết tâm trả thù cho cái chết oan ức của gia đình mình, trải qua những thăng trầm chìm nổi, ông trở thành một võ sĩ tham gia chiến đấu trong Đấu trường La Mã, Maximus có cơ hội trực tiếp đối đầu với kẻ đã rắp tâm sát hại cả gia đình ông. “Gladiator” được xem là một trong những phim sử thi hay nhất trong lịch sử điện ảnh.

Nếu bạn từng ra rạp xem “Võ sĩ giác đấu”, thì... bạn cũng già rồi đấy! - 2

Bộ phim từng nhận được 12 đề cử tại giải Oscar và nhận về 5 giải, trong đó có những giải quan trọng như Phim xuất sắc nhất và Nam chính xuất sắc nhất (nam diễn viên Russell Crowe)

Bộ phim từng nhận được 12 đề cử tại giải Oscar và nhận về 5 giải, trong đó có những giải quan trọng như Phim xuất sắc nhất và Nam chính xuất sắc nhất (nam diễn viên Russell Crowe). Đạo diễn Ridley Scott cũng đã nhận được đề cử dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây, đạo diễn Ridley Scott tiết lộ rằng Russell Crowe đã phải đối đầu trực diện với một con hổ thật. Cảnh đương đầu với hổ dữ bên trong đấu trường đã thách thức lòng dũng cảm và mạo hiểm cả sự an toàn của nam chính.

“Con hổ được mang tới phim trường thực sự rất to lớn, nó có thân hình đồ sộ. Chúng tôi phải có hai người thuần dưỡng thú cùng có mặt trên phim trường với dây xích móc vào vòng chốt đóng trên nền đất để bảo đảm khống chế con hổ trong mọi trường hợp. Cảnh Russell đối đầu với hổ không phải một đúp ăn ngay.

“Lần đầu thực hiện cảnh quay, khi chúng tôi thả hổ ra và Russell ngã xuống, con hổ liền vồ tới ngay, anh ấy nhanh chóng lăn mình sang bên và nằm ngoài tầm vồ của con hổ bị khống chế bằng dây xích. Anh ấy rất hoảng hốt nhận ra rằng khoảng cách khi ấy vẫn là quá gần, không đủ an toàn và sau đó chúng tôi có những sự điều chỉnh”.

Nếu bạn từng ra rạp xem “Võ sĩ giác đấu”, thì... bạn cũng già rồi đấy! - 3

Ngoài ra, trong quá trình quay phim, ê-kíp cũng gặp phải một chuyện buồn, đó là khi nam diễn viên Oliver Reed, người vào vai cựu võ sĩ Antonius Proximo đã qua đời vì đau tim khi đang quay dở bộ phim. Những cảnh phim mà ông chưa kịp thực hiện đã phải hoàn tất bằng kỹ xảo hình ảnh.

Kịch bản cũng phải điều chỉnh nhanh chóng để thay đổi số phận nhân vật Antonius Proximo, khiến nhân vật này phải chết, trong khi ở kịch bản ban đầu, nhân vật này sẽ sống sót tới cuối phim. Sau đó, nam diễn viên Oliver Reed cũng đã được đề cử tại một số giải thưởng điện ảnh ở hạng mục dành cho Nam phụ xuất sắc.

Phim còn có sự tham gia của tài tử Joaquin Phoenix trong vai hoàng đế tàn ác Commodus, người đã tự tuyên bố mình là hoàng đế sau khi mưu hại cha ruột và ra lệnh sát hại cả gia đình Maximus.

Nếu bạn từng ra rạp xem “Võ sĩ giác đấu”, thì... bạn cũng già rồi đấy! - 4

Russell Crowe từng suýt từ chối vai diễn đưa lại cho mình giải Oscar

Trong tuần này, nam diễn viên 56 tuổi cũng tiết lộ thêm trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đã từng suýt từ chối vai Maximus, một vai diễn đã mang về cho ông giải Oscar dành cho Nam chính xuất sắc.

Thoạt tiên, khi được đề nghị vào vai tướng Maximus, Russell Crowe cảm thấy do dự bởi ông vừa tăng 23kg để vào vai Jeffery Wigand trong phim “The Insider” (Nội gián - 1999). Lúc ấy, Russell cũng vừa cạo đầu để đội tóc giả chân thực hơn.

Nếu bạn từng ra rạp xem “Võ sĩ giác đấu”, thì... bạn cũng già rồi đấy! - 5

Xét về diện mạo, khi ấy, Russell không phù hợp với vai tướng Maximus trong “Gladiator” và ông sẽ phải luyện tập tích cực để giảm cân, phải mau chóng tìm cách để tóc mọc dài trở lại. Nhưng vì “Gladiator” là một phim của đạo diễn nổi danh Ridley Scott, nên nam tài tử đã khá tiếc nuối khi nghĩ đến việc mình từ chối vai diễn.

Thực tế, ở thời điểm ấy, Russell cũng không hề đánh giá cao dự án phim: “Tôi đọc kịch bản và nghĩ đây hình như không phải một phim điện ảnh. Nhưng người ta nhấn mạnh vào việc phim được đạo diễn bởi Ridley Scott. Ngần ấy là đủ để tôi muốn hợp tác”. Thực tế, chính “Gladiator” đã giúp Russell Crowe vươn lên hàng sao điện ảnh quốc tế.

Đã tròn 20 năm kể từ khi “Gladiator” (Võ sĩ giác đấu - 2000) ra rạp (Trailer)

Bích Ngọc

Theo Variety/Daily Mail