Nàng Lọ Lem khiến món đồ thời trang nguy hiểm “gây sốt”

(Dân trí) - Vì ngưỡng mộ vòng eo “con kiến” của nàng Lọ Lem trong bộ phim mới ra mắt - “Cinderella” (2015), phụ nữ liền “phát sốt” với những chiếc áo coóc-xê thít chặt xương sườn - một món đồ từng gây ra biết bao đau đớn và bị coi là biểu tượng của sự bất bình đẳng giới.

Bộ phim mới ra mắt “Cinderella” (2015) hiện đang gây ra cơn sốt thời trang mới với phụ nữ phương Tây. Trong tủ đồ của nàng Lọ Lem, món đồ nổi tiếng nhất có lẽ phải kể đến đôi giày thủy tinh, nhưng chính món đồ giúp nàng đạt được thân hình đồng hồ cát kinh điển mới khiến chị em phụ nữ đương đại cảm thấy “phát thèm”.

Trong phim, nữ diễn viên người Anh Lily James vào vai nàng Lọ Lem, với tạo hình quyến rũ và chuẩn tỉ lệ thân hình đồng hồ cát, Lọ Lem đã làm “sống dậy” chiếc áo coóc-xê - một loại áo giúp thít chặt những chiếc xương sườn, tạo nên một vòng eo thon nhỏ, đẩy cao vòng một và tạo một sự đối sánh đầy gợi cảm giữa ba vòng.

Tạo hình của nàng Lọ Lem ngay từ đầu đã thu hút sự “săm soi” của báo chí phương Tây, một số tờ báo còn cho rằng vòng eo của nữ diễn viên 25 tuổi Lily James đã bị chỉnh sửa “thô bạo” bằng hiệu ứng kỹ xảo hình ảnh.

Trước nguy cơ bị chỉ trích vì sử dụng các biện pháp chỉnh sửa đối với nhan sắc nữ chính, khiến vẻ đẹp lý tưởng của nàng xa vời thực tế, nhà sản xuất phim đã ngay lập tức phải thanh minh rằng vòng eo “con kiến” mà Lily James sở hữu trong phim không qua chỉnh sửa, mà hoàn toàn do thiết kế trang phục với những dây nịt coóc-xê thắt chặt.

Nàng Lọ Lem khiến món đồ thời trang nguy hiểm “gây sốt”

Nữ diễn viên người Anh Lily James mặc chiếc váy màu xanh kinh điển của nàng Lọ Lem trong bộ phim mới nhất của Disney - “Cinderella” (2015).

Hiện tại, các hãng bán lẻ thời trang đều đang nhận thấy xu hướng quay trở lại của những chiếc áo coóc-xê gọng thép với các dây nịt kéo dài từ phần ngực xuống đến thắt lưng. Những chiếc áo lót cổ điển này bắt đầu “gây sốt” trở lại như một trào lưu thời thượng.

Nhiều hãng bán lẻ cho biết doanh số bán ra của những chiếc coóc-xê kiểu này tăng lên tới hơn 50% trong vòng 3 tháng vừa qua.

Những
chiếc áo nịt cổ xưa bắt đầu trở lại thịnh hành trong thời trang của phụ nữ
đương đại.

Những chiếc áo nịt cổ xưa bắt đầu trở lại thịnh hành trong thời trang của phụ nữ đương đại.

Nữ diễn viên Lily James đã chia sẻ khá nhiều với báo giới về bí quyết đạt được thân hình đồng hồ cát trong “Cinderella”: “Khi mặc chiếc coóc-xê này, tôi sẽ phải suy nghĩ mỗi khi ăn uống, bởi không dễ gì ăn nhiều và cũng không thoải mái ăn vặt được, vì vậy, đây là chiếc áo giúp tôi ăn ít đi mỗi ngày. Ở trên phim trường, tôi phải mặc bộ váy áo này trong suốt nhiều giờ. Buổi trưa, tôi thường chỉ ăn súp để dễ tiêu hóa trong suốt những giờ diễn buổi chiều…”.

Chiếc coóc-xê kiểu cổ này đã bắt đầu thịnh hành trở lại trong thời gian gần đây, không chỉ trên phim, mà còn trên sàn diễn thời trang đương đại cũng như trong giới giải trí. Việc các ngôi sao nữ gần đây liên tiếp khoe vòng eo “con kiến” nhờ những chiếc coóc-xê kiểu cổ càng khiến phụ nữ phương Tây “phát sốt” hơn nữa.

Những
chiếc áo nịt cổ xưa bắt đầu trở lại thịnh hành trong thời trang của phụ nữ
đương đại.

Nữ ca sĩ Madonna (trái) mặc một chiếc váy thiết kế phần thân theo kiểu áo coóc-xê khi xuất hiện tại lễ trao giải Grammy hồi tháng trước. Nữ ca sĩ Kylie Minogue (phải) cũng mặc một thiết kế tương tự trong buổi biểu diễn ca nhạc hồi tuần qua.

Đã có thời, một vòng eo “con kiến” là lý tưởng đối với tất cả phụ nữ, vì vậy, đã có những người quá lạm dụng chiếc coóc-xê, cố gắng thắt chặt vòng eo khiến những nội tạng bên trong bị chèn ép thái quá. Khi thắt chặt vòng eo, đương nhiên phụ nữ không thể thở bình thường được, vì vậy, việc ăn uống khó khăn như nữ diễn viên Lily James chia sẻ là hoàn toàn chính xác.

Năm 1912, một nam diễn viên kịch người Mỹ có tên Joseph Hennella phải đảm nhiệm một vai nữ, thời đó, nữ giới không được phép diễn kịch và các vai nữ đều do nam diễn viên đảm nhận. Khi đang diễn trên sân khấu, bỗng nhiên Joseph ngã quỵ và đột ngột qua đời.

Nguyên nhân là bởi việc thắt chặt áo nịt ngực đã làm gẫy một chiếc xương sườn, chiếc xương này đã đâm vào nội tạng. Năm 1903, một phụ nữ bị đột tử vì hai chiếc dây thép gắn trên áo đâm xuyên vào tim.

Trong làn sóng đòi bình quyền nam nữ, những chiếc áo coóc-xê như thế này từng bị coi là hành hạ phụ nữ, khiến phụ nữ khổ sở, không thể hoạt động thoải mái trong cuộc sống thường ngày, làm giảm khả năng lao động và thậm chí gây đau đớn kinh niên.

Những chiếc coóc-xê kiểu này từng gắn liền với sự bất bình đẳng giới, bởi chúng quá gò ép phụ nữ. Về sau, sự bình đẳng giới đến cùng với sự tự do về trang phục, khi đó, phụ nữ được mặc những gì mình thích, để bản thân họ được cảm thấy thoải mái nhất.

Sự trở lại của những chiếc coóc-xê “cổ kính” này không phải một sự thụt lùi trong cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng giới. Lần này, nó thể hiện sự tự do của phụ nữ, khi họ có toàn quyền kiểm soát diện mạo bản thân, được tùy nghi lựa chọn thứ trang phục khiến họ cảm thấy mình đẹp nhất, thay vì một chuẩn mực cứng nhắc chung.

Mốt vốn luôn quay vòng, vì vậy, một thiết kế thời trang cổ điển nào đó bỗng gây sốt trở lại đối với chị em là điều không có gì mới lạ với các nhà tạo mẫu.

Những
chiếc áo nịt cổ xưa bắt đầu trở lại thịnh hành trong thời trang của phụ nữ
đương đại.

Ngôi sao truyền hình thực tế - Kim Kardashian - một gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các tờ tạp chí phụ nữ, cũng không bỏ qua trào lưu mới này.

Những
chiếc áo nịt cổ xưa bắt đầu trở lại thịnh hành trong thời trang của phụ nữ
đương đại.

Hai ngôi sao truyền hình Luisa Zissman (trái) và Khloe Kardashian (phải) cũng đều bắt kịp trào lưu đang gây sốt trong giới sao nữ.


Bích Ngọc
Theo Daily Mail