Hoạt động tổ chức biểu diễn:

Nạn “treo đầu dê, bán thịt chó” vẫn ngang nhiên tồn tại

(Dân trí) - Đó là một trong những ý kiến thu hút sự chú ý của một đại biểu trong hội nghị tổng kết nghị định 79/2012/NĐ-CP về công tác quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn sau một năm ban hành và thực hiện, vừa diễn ra tại TPHCM vào ngày 28/3.

Theo ý kiến của vị đại biểu này, tình trạng “treo đầu dê, bán thịt chó” trong hoạt động tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật thời gian qua vẫn ngang nhiên tồn tại. Mặc dù đã có nghị định về công tác quản lý các hoạt động này nhưng tình hình thực tế vẫn chưa khả quan. Thực tế, một số chương trình ca nhạc vẫn còn treo bảng tên ca sỹ nhưng đến cuối chương trình vẫn không có sự xuất hiện của họ. Điều này không chỉ gây mất lòng tin ở công chúng mà còn tạo nên sự bức xúc với các nghệ sỹ vì hình ảnh và tên tuổi của họ bị mang ra trục lợi.

Ngoài ra, thực trạng “loạn” danh hiệu trong các cuộc thi hoa hậu, người đẹp vẫn là đề tài thu hút sự chú ý của hầu hết các đại biểu tham gia hội nghị. Ông Lê Hoàng Châu, đại diện công ty CIAT, là đơn vị từng tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, đã liệt kê ra hàng loạt các cuộc thi mà có lẽ đây là lần đầu tiên được nghe đến đối với phần đông các đại biểu có mặt. Theo đó, ông Châu cho biết, tính đến hiện giờ, nếu chỉ tính các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia thì đã có khoảng 13 cuộc thi. Ngoài các cuộc thi qui mô và có tuổi đời lâu năm như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam,… thì còn có những cuộc thi khác như Người đẹp xứ trà, Người đẹp xứ dừa… và còn có cả Hoa hậu Y tế.

Việc có quá nhiều cuộc thi người đẹp dẫn đến loạn danh hiệu
Việc có quá nhiều cuộc thi người đẹp dẫn đến "loạn" danh hiệu

Trước thực trạng này, ông Châu nêu rõ ý kiến, mặc dù thời gian qua, Cục đã có chủ trương hạn chế số lượng các cuộc thi hoa hậu quốc gia xuống còn 2 cuộc thi được phép tổ chức mỗi năm. Tuy nhiên, việc xuất hiện quá nhiều các cuộc thi sắc đẹp cấp vùng, ngành lại gây ra tình trạng “loạn” danh hiệu như nói trên. Bên cạnh đó, ông Châu cũng đề xuất về việc tạo điều kiện cho các đơn vị có khả năng xây dựng các Viện đào tạo người đẹp, hoa hậu để đi thi quốc tế theo chủ trương xã hội hóa. Bởi một thực tế đáng học hỏi từ các nước có thành tích cao trên đấu trường nhan sắc thế giới như Venezuela chẳng hạn, họ đều đào tạo và rèn luyện cho người đẹp từ khi còn nhỏ, thậm chí có những chính sách quốc gia riêng cho lĩnh vực này.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, ông Võ Trọng Nam - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM đã báo cáo sơ bộ tình hình quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong năm qua tại địa phương này. Có thể nói, đây là địa bàn tập trung nhiều nhất các hoạt động giải trí, chương trình biểu diễn nghệ thuật so với cả nước. Đó cũng là lý do dẫn đến nhiều bất cập trong công tác quản lý tại đây.  

Ông Nam cho biết, trong 1 năm, số giấy phép mà Sở có thể cấp cho các đơn vị tổ chức biểu diễn lên đến hơn 400. Vì vậy, ngoài việc nỗ lực từ phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM thì ông Nam cũng đề xuất việc bổ sung và điều chỉnh một số mục trong nghị định về công tác quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn cho phù hợp hơn với tình hình thực tế.
 
Angela Phương Trinh là một trong những ca sỹ bị cấm biểu diễn trong năm qua
Angela Phương Trinh là một trong những ca sỹ bị cấm biểu diễn trong thời gian qua

Bên cạnh các ý kiến tham luận của những đại biểu có mặt trong hội nghị, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đã có những báo cáo tổng kết sau một năm thực hiện Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL. Báo cáo nêu rõ, sau một năm triển khai thực hiện nghị định này thì các địa phương đã có hành lang pháp lý để quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tốt hơn. Các chương trình trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu... đã có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số bất cập: Việc áp dụng các biểu mẫu quy định cấp phép biểu diễn còn sai quy định; Một số công ty, doanh nghiệp dùng Giấy phép, công văn giả mạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn để trục lợi; Việc quản lý nội dung các chương trình truyền hình thực tế chưa chặt chẽ; Hoạt động biểu diễn mang tính chất từ thiện nở rộ gần đây nhưng chưa được đề cập trong nghị định này…  

 

Trong năm qua, Cục xử lý đã xử lý một số vụ: Phạt hành chính ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng; Phạt tiền đơn vị tổ chức và 11 người mẫu trình diễn nội y trá hình; Đình chỉ biểu diễn với Angela Phương Trinh, Lê Thị Huyền Anh (còn gọi là Bà Tưng); Phạt tiền Quế Vân vì đi thi hoa hậu “chui” tại Mỹ; Phạt tiền Ngân Khánh vì lộ ngực trong một chương trình truyền hình trực tiếp; Thu hồi quyết định tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013 tại Khánh Hòa…

Trí Hòa