Năm tháng cuối đời của diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" trong Viện dưỡng lão

Huỳnh Quyên

(Dân trí) - Theo nghệ sĩ Lê Thiện, trước khi mất, nghệ sĩ Thiên Kim từng nhận được lời mời đóng phim nhưng bà từ chối vì tuổi cao sức yếu.

Thông tin nghệ sĩ Thiên Kim qua đời vào sáng 20/2 tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TPHCM) khiến đồng nghiệp và khán giả vô cùng tiếc thương. Sinh thời, nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Bỗng dưng muốn khóc, Mẹ chồng nàng dâu, Vua sân cỏ...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Lê Thiện cho biết bà vô cùng đau lòng khi nghe tin người chị em thân thiết không còn nữa. "Dẫu biết ai rồi phải đến lúc ra đi nhưng khi nghe tin vẫn thấy xót xa lắm. Các nghệ sĩ cùng thời với chúng tôi đâu còn nhiều, giờ tôi tiếp tục phải nói lời tạm biệt với người chị em của mình" - Lê Thiện nói. 

Năm tháng cuối đời của diễn viên Bỗng dưng muốn khóc trong Viện dưỡng lão - 1

Đồng nghiệp đau xót trước sự ra đi của nghệ sĩ Thiên Kim (Ảnh: Facebook Trịnh Kim Chi)

Theo nghệ sĩ Lê Thiện, cuộc đời của Thiên Kim nhiều buồn tủi, khổ cực. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan và vui vẻ. Vì sợ làm phiền người khác nên bà ít khi chia sẻ những nỗi niềm, khó khăn của mình. 

Nghệ sĩ Lê Thiện cho biết lần cuối gặp đồng nghiệp vào cuối năm 2022 tại Viện dưỡng lão. Khi ấy sức khỏe nữ nghệ sĩ đã kém và mắc nhiều bệnh nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Theo Lê Thiện, nghệ sĩ Thiên Kim còn nhận được một lời mời đóng phim trước Tết nhưng đã từ chối. 

"Thiên Kim có nói với tôi được mời đóng phim nhưng chị ấy đã từ chối vì tình hình sức khỏe xuống cấp. Chị nói "giờ tôi yếu rồi bà ơi, không nhớ thoại được nữa", dù tiếc nuối nhưng phải chấp nhận vì tuổi cao sức yếu" - NSƯT Lê Thiện kể. 

Nghệ sĩ Lê Thiện cho biết Thiên Kim là một người nghiêm túc trong nghề, đặc biệt là tính cách đúng giờ. Dù đi diễn bằng xe ôm nhưng bà luôn có mặt sớm và ngồi chờ mọi người trong đoàn. 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Bạch Tuyết  cho biết mình thường đến thăm Viện dưỡng lão nghệ sĩ nên rất thương cho hoàn cảnh của nghệ sĩ Thiên Kim.

Thời điểm diễn viên Mẹ chồng nàng dâu lâm bệnh nặng, Bạch Tuyết chỉ biết đứng cạnh giường và nắm tay an ủi "cô ơi, ráng khỏe nha cô". Với cô, nghệ sĩ Thiên Kim là người nhân hậu và bao dung. 

Năm tháng cuối đời của diễn viên Bỗng dưng muốn khóc trong Viện dưỡng lão - 2

NSND Bạch Tuyết dành sự kính mến và quý trọng với bậc tiền bối trong nghề (Ảnh: Facebook nhân vật).

NSND Kim Xuân thì cảm thấy may mắn khi 2 lần được làm "con dâu màn ảnh" của nghệ sĩ Thiên Kim trong bộ phim Mẹ chồng nàng dâuMuôn kiểu làm dâu. Khoảng thời gian nghệ sĩ Thiên Kim vào Viện dưỡng lão, NSND Kim Xuân và nhiều đồng nghiệp vẫn thường xuyên đến thăm hỏi. 

Kim Xuân chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Lúc đóng phim Muôn kiểu làm dâu (2019), sức khỏe nghệ sĩ Thiên Kim vẫn ổn định nhưng chân đã yếu nên đi lại khó khăn. Dù thế, diễn xuất của bà vẫn rất tốt và truyền cảm".

Nhiều nghệ sĩ như Hữu Châu, Mỹ Tâm, Lý Hùng, Quách Ngọc Tuyên... cũng đồng loạt đăng ảnh bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của nghệ sĩ Thiên Kim. Họ gọi cố nghệ sĩ bằng "má" đầy thân thương và thể hiện sự quý mến, trân trọng dành cho bà.

Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh năm 1934 tại Sài Gòn. Cha là kép độc Sáu Đỏ nên 8 tuổi bà đã lên sân khấu với các vai "đào nhí". Năm 22 tuổi, bà đóng vai Điêu Thuyền trong Phụng Nghi Đình.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Thiên Kim từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim như: Vĩnh biệt đàn bà, Võ sĩ bất đắc dĩ, Xa lộ không đèn, Vua sân cỏ, Kính vạn hoa, Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc, Cổng mặt trời, Dù gió có thổi..