Nam ca sĩ thần tượng xứ Hàn qua đời ở tuổi 25

Mi Vân

(Dân trí) - Truyền thông xứ Hàn đưa tin, nam ca sĩ Moonbin (25 tuổi) - thành viên nhóm nhạc thần tượng Astro đã qua đời tại nhà riêng, ngày 19/4.

Theo sở cảnh sát Gangnam, Seoul (Hàn Quốc), quản lý của Moonbin đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng. Thi thể của nam ca sĩ 25 tuổi được tìm thấy ở nhà riêng tại Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc vào lúc 20h10 (giờ địa phương) ngày 19/4.

Nam ca sĩ thần tượng xứ Hàn qua đời ở tuổi 25 - 1

Moonbin được tìm thấy đã qua đời tại nhà riêng, ngày 19/4 (Ảnh: Naver).

Qua chứng cứ ở hiện trường, Moonbin được nghi vấn là tự tử. Cảnh sát Hàn Quốc đang tiếp tục điều tra và sẽ đưa ra kết luận cuối cùng. Hiện, gia đình của nam ca sĩ 25 tuổi chưa lên tiếng về vụ việc. 

Moonbin, sinh năm 1998, là một trong những thành viên được chú ý nhất ở nhóm nhạc Astro. Anh giữ vai trò vũ công chính trong nhóm nhạc. 

Moonbin gia nhập showbiz từ sớm. Khi mới 6 tuổi, anh đã ra mắt với vai trò là người mẫu, diễn viên nhí.

Trước khi trở thành thành viên nhóm Astro, Moonbin từng đóng "Yunho phiên bản nhí" trong MV Balloons của nhóm DBSK. Năm 2009, anh tham gia diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng Boys Over Flower (Vườn sao băng) của đài SBS (Hàn Quốc) với vai thiếu gia So Yijeong ngày bé.

Tháng 3 vừa rồi, anh còn xuất hiện trong một clip thực hiện thử thách See tình gây sốt trên kênh YouTube do nhóm Astro đăng tải. Ngoài ra, vào tháng 5 tới, anh được sắp xếp lịch trình tham gia chương trình Dream Concert

Nam ca sĩ thần tượng xứ Hàn qua đời ở tuổi 25 - 2

Moonbin gia nhập làng giải trí từ khi mới 6 tuổi (Ảnh: News).

Theo một số nguồn tin, tang lễ nam ca sĩ Moonbin sẽ được tổ chức riêng tư tại nhà tang lễ bệnh viện Ansan ở Hàn Quốc với sự có mặt của gia đình, bạn bè cùng những đồng nghiệp vào ngày 22/4.

Sau khi thông tin về sự ra đi đột ngột của Moonbin được đăng tải, rất đông người hâm mộ của nam ca sĩ nói riêng và fan Kpop đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của anh. Công ty quản lý của nhóm Astro - Fantagio cũng xác nhận thông tin này.

Những năm qua, làng giải trí Hàn Quốc chứng kiến nhiều sự ra đi của nghệ sĩ khi tuổi đời còn khá trẻ. Sulli, Goo Hara, Kim Jong Hyun (giọng ca chính của nhóm nhạc SHINee) đều là nạn nhân của bạo lực mạng xã hội và căn bệnh trầm cảm đáng sợ. 

Theo Naver