Mỹ Tâm đại diện Việt Nam tranh giải tại MTV châu Âu 2013

(Dân trí) - Mỹ Tâm đã vượt qua 9 ứng viên khác để trở thành đại diện Việt Nam tại giải thưởng danh giá MTV EMA 2013 diễn ra tại Hà Lan với số phiếu vượt trội, chiếm hơn 50% lượng phiếu bầu.

MTV Europe Music Awards (EMA) là giải thưởng âm nhạc danh giá được tổ chức lần đầu tiên năm 1994 bởi MTV Networks Europe để trao giải cho những MV (music video) xuất sắc nhất châu Âu. Sau 18 lần tổ chức như một VMA của khu vực châu Âu, EMA giờ đây đã trở thành một dịp tôn vinh những sản phẩm âm nhạc được khán giả trên toàn thế giới yêu thích nhất. MTV EMA 2012 phát sóng trên hệ thống MTV toàn cầu với hơn 60 kênh đến đã phủ sóng đến hơn 700 triệu hộ gia đình trên thế giới. Tổ chức tại Ziggo Dome, thủ đô Amsterdam của Hà Lan, MTV EMA 2013 hứa hẹn sẽ tiếp nối truyền thống là một trong những sự kiện âm nhạc đình đám nhất trên thế giới từ trước đến nay.

Mỹ Tâm đại diện Việt Nam tranh giải tại MTV châu Âu 2013

Trong cuộc bình chọn gương mặt đại diện Việt Nam tại giải EMA, tính đến 12h giờ đêm ngày 27/07, tổng cộng cuộc bầu chọn trên mạng mà BTC nhận được 68.257 phiếu bầu từ các fan hâm mộ cho 10 ca sĩ được đề cử. Trong đó, Mỹ Tâm vượt trội với 33.795 phiếu, Đông Nhi có 20.511 phiếu, Nhóm 365 có 5.752, Thu Minh được 3.308, tiếp đến là Noo Phước Thịnh 1.733 phiếu, Uyên Linh 1.003 phiếu, Khắc Việt 751 phiếu, Tuấn Hưng 657 phiếu, Phương Thanh 432 phiếu, Lam Trường 315.

Với số phiếu bầu chiếm đến 50% tổng số phiếu, Mỹ Tâm đã chiến thắng hoàn toàn thuyết phục trước ca sĩ trẻ Đông Nhi, nhóm 365 và bỏ xa ứng viên nặng ký Thu Minh với số phiếu nhiều hơn gấp 10 lần. Với kết quả này, người đại diện Việt Nam tranh giải ở MTV EMA 2013 phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu chọn và quyết định cuối cùng của MTV Việt Nam. Sau khi đã cân nhắc tất cả các yếu tố, MTV Việt Nam đã công bố nghệ sĩ đại diện Việt Nam không ai khác là ca sĩ Mỹ Tâm.

Như vậy, Mỹ Tâm và fan hâm mộ nhạc Việt chuẩn bị bước vào một cuộc đua mới mang tầm vóc quốc tế, khởi đầu bằng vòng bầu chọn khu vực cùng 5 nghệ sĩ đại diện Singapore, Malaysia, Phillipin, Indonesia và Thái Lan. 

 
Phan Anh