Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa

(Dân trí) - Theo truyền thống cách đây hàng nghìn năm, mỗi khi Tết đến, người Lào lại tổ chức lễ hội té nước. Trong lễ hội này, người dân Lào và cả khách du lịch nước ngoài, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo đều hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc của một ngày hội thực thụ.

Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa

Năm mới, tiếng Lào là Bunpimay hay Bun hốt nặm còn gọi là Tết té nước. Người dân Lào quan niệm rằng nước sẽ cuốn đi những bụi trần của năm cũ, ai được té nước nhiều trong những ngày Tết, người đó càng gặp nhiều điều may mắn.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong ngày Tết của Lào, vui nhất là ở các chùa chiền, mọi người sẽ mua nước được ngâm từ các loài hoa thơm như hoa Chăm Pa (Việt Nam gọi là hoa đại), hoa đoọc khun bỏ vào lọ, vào bình, vào xô, chậu và du khách cũng như người dân Lào và tiến hành vào tắm cho Phật.

“Những thứ nước ngâm các loại hoa này rất có ý nghĩa và khi tưới lên các tượng Phật nhiều thì người dân sẽ được hưởng lộc nhiều và năm mới luôn bình an”, một người Việt sinh sống, buôn bán làm ăn tại Lào chia sẻ cùng PV Dân trí.

Cũng theo người này, thì nước dùng để tắm Phật phải là nước sạch, thơm, bởi Phật là đấng thiêng liêng, không thể dùng nước bình thường. Nước được chuẩn bị để tắm cho Phật không thể thiếu được nghệ vì nghệ có mùi thơm, có màu vàng đẹp. Người Lào quan niệm Phật tượng trưng cho sự thiêng liêng cao quý nên phải dùng nước thơm, có màu vàng đặc trưng.

Điều không thể thiếu được trong nghi lễ đón năm mới đó là lễ tắm Phật ở chùa, người dân khắp nơi trên đất nước Lào từ Bắc chí Nam đều thực hiện nghi lễ này trong dịp năm mới. Đây là phong tục tập quán lâu đời, là một Lễ hội lớn của dân tộc để cầu chúc những điều may mắn tốt lành trong năm mới.

Người dân Lào cũng như bất cứ du khách nước ngoài nào đến với đất nước hoa Champa xinh đẹp này vào đúng mùa Lễ hội năm mới cũng đều cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ, đất nước thanh bình, thịnh vượng.

Hôm nay (16/4) là ngày ăn Tết cuối cùng của đồng bào các bộ tộc Lào nên không khí cũng không phải vì thế mà lắng xuống. Tại các khu vực xe suối, dọc bên bờ sông Mê Kông… hàng vạn người dân, du khách đã cháy hết mình trong lễ hội té nước, ăn uống trên đường phố càng nhộn nhịp và náo nhiệt hơn.

Một số hình ảnh Lễ hội té nước mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa do PV Dân trí ghi lại:

Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 1
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 2
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 3
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 4
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 5
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 6
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 7
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 8
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 9
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 10
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 11
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 12
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 13
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 14
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 15
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 16
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 17
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 18
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 19
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 20
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 21
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 22

s19-1460791231760

Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 24
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 25
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 26
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 27
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 28
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 29
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa - 30
Tổ chức ăn uống cạnh bờ sông Mê Kông.
Tổ chức ăn uống cạnh bờ sông Mê Kông.

Nguyễn Duy