Một sắc màu khác của Hà Nội trên phim

(Dân trí) – Nhũng khám phá đôc đáo về môi trường sống của Thủ đô, đã được các nhà làm phim trẻ tái hiện trong một bộ phim dài 27 phút.

Tối 19/1, tại Hà Nội, một bộ phim độc đáo mang âm hưởng đường phố Thủ đô của 18 nhà làm phim trẻ đã được trình chiếu mang lại nhiều bất ngờ cho người xem, bởi góc nhìn mới lại và đầy sáng tạo của họ. Trong một tháng liên tục, 18 nhà làm phim trẻ đã ghi lại những khoảnh khắc thường nhật của tất cả con người, sự vật, hiện tượng… của Hà Nội vào trong những thước phim của mình.

Chia một ngày thành 24 giờ, các nhà làm phim đã quay lại những địa điểm, khoảnh khắc mà mỗi người cảm thấy “đắt” nhất của Hà Nội vào từng thời điểm khác nhau trong ngày và đêm. Mỗi phút trong một bộ phim là một ngày trong chuyến hành trình của họ, chuyến hành trình dài 27 phút đã được ghi lại những khoảnh khắc tưởng quen thuộc mà lại mới lạ cho người xem.
 
Một cảnh trong phim
Một cảnh trong phim

Một điều đặc biệt trong bộ phim này phải kể đến sự thể hiện độc đáo của ban nhạc, trong khi chiếu bộ phim những nhạc công đã nhìn màn hình chiếu và chơi nhạc trực tiếp, mang lại sự mới mẻ cho bộ phim. Tiếng tàu xe, tiếng người nói cười, tiếng gió, tiếng lá, tiếng dòng sông, tiếng bước chân… được miêu tả chân thực và sống động bằng tiếng nhạc sống.

Nhạc phim nhóm nhạc gồm 5 nghệ sĩ của Lương Huệ Minh và Trí Minh thực hiện. Anh Minh Trí chia sẻ, “Mỗi hình ảnh trê phim sẽ là dữ kiện gợi nguồn cảm hứng để chúng tôi chơi nhac ngẫu hứng, chúng tôi thảo luận rất kỹ với nhà làm phim nhằm tạo nên sự cộng hưởng cao nhất giữa hình ảnh và âm thanh”.

Bản giao hưởng thành phố Hà Nội, được quay bằng phim nhựa đen trắng, gợi nhớ tới tác phẩm điện ảnh kinh hoàng Berlin – giai điệu của một thành phố vĩ đại của đạo diễn Walter Ruttman năm 1927. Các nhà làm phim trẻ cho biết, làm phim nhựa rất tốn kém, nên trước khi quay họ phải lên ý tưởng cẩn thận, chi tiết, tập chung cao độ để có những thước phim ưng ý nhất. Sau khi quay xong họ phải tự tráng, rửa phim, cách làm phim này tuy có chậm hơn nhiều so với máy quay thời đại kỹ thuật số nhưng lại rèn cho người làm phim tư duy ý tưởng và sự tập trung cao độ.
 
Một cảnh trong phim
Một cảnh trong phim

Các nhà làm phim trẻ còn cho biết thêm, ý tưởng chiếu phim đen trắng giúp cho người xem cảm thấy là đang xem phim “cổ”, nhưng lạị ghi lại các sự vật, hiện tượng, con người…, điều này tạo cho người xem cảm giác mới lạ và thích thú hơn. Cảnh quay lúc nhanh, lúc chậm, lúc ồn ào, khi lặng lẽ,… đã làm cho khán giả thực sự bị cuốn hút bởi sự hấp dẫn của bộ phim đôc đáo này.

Những âm thanh ta thấy: Bản giao hưởng thành phố Hà Nội là kết quả của sự hợp tác giữa trung tâm phim tài liệu thử nghiệm Hanoi DocLab và trung tâm Phim Echo Park (EPFC) một tổ chức phi lợi nhuận về nghệ thuât truyền thông ở Los Angeles thực hiện.
 

Thiên Lam